Nếu trước đây, một khoản vay ODA mất chi phí khoảng 1% thì nay hầu hết đều tăng lên 2% và thời hạn vay ngắn hơn, kéo theo áp lực trả nợ nặng nề hơn.
Trong hơn 20 tỷ USD tồn đọng, đại diện Chính phủ cho biết có 2,15 tỷ USD buộc phải giải ngân ngay trong năm nay.
Tổng vốn ODA các tổ chức quốc tế dành cho chương trình, dự án y tế Việt Nam đạt 1,52 tỷ USD, kể từ năm 2010 đến 2016.
UBND TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu giữa năm sau ký khoản vay mới hơn 249 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng) sớm triển khai dự án Metro Số 2.
Một số dự án vốn ODA không nghiên cứu kỹ, triển khai khi chưa đủ mặt bằng sạch giao nhà thầu, từ đó phát sinh chi phí và thiệt hại, theo đại biểu HĐND TP HCM.
Hệ thống thoát nước trên 32 tuyến đường ở quận Ninh Kiều và 2 trạm bơm sẽ được cải tạo, xây mới với tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng để chống ngập cho trung tâm Cần Thơ.
Bình Định chi 2.659 tỷ đồng làm đường nối quốc lộ 19C với cảng Quy Nhơn và đường biển ĐT.639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang nhằm kết nối hạ tầng, ứng phó thiên tai.
Bình Dương đề xuất JICA hỗ trợ nguồn vốn ODA và đẩy nhanh công tác triển khai các dự án cải tạo hạ tầng giao thông công cộng, đường sắt số 1...
Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Nhật Bản chứng kiến trao đổi văn bản ký kết 3 dự án hợp tác ODA với tổng trị giá 61 tỷ yen (khoảng 500 triệu USD) hôm nay.
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa cung cấp khoản vay cho Việt Nam trị giá hơn 61 tỷ yen (khoảng 10.670 tỷ đồng) cho 3 dự án.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản muốn Việt - Nhật hợp tác triển khai các dự án sản xuất chip bán dẫn, AI, khảo sát và khai thác đất hiếm.
Nhật Bản là nước cấp vốn ODA lớn nhất, đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Vốn ODA năm tài khóa 2023 của Nhật cho Việt Nam có thể vượt 100 tỷ yen (674 triệu USD) - lần đầu kể từ 2017.
Chủ tịch JICA đề nghị Việt Nam sớm xử lý dứt điểm tồn tại ở Metro số 1 TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên), để dự án này sớm vận hành sau hơn 10 năm thi công.
Khoản vốn vay tương ứng 106 triệu USD này sẽ giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập với quốc tế.
Ông Shinichi Kitaoka cũng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các dự án cơ sở hạ tầng.
Tuy Nhật Bản là bên cung cấp viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, cán cân thương mại hai bên tương đối cân bằng, đổi vai xuất siêu hay nhập siêu cho nhau thường xuyên.
Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) nhận định tỷ lệ thực hiện dự án tại Việt Nam khá cao, nhưng các thủ tục hành chính liên quan vẫn còn chậm trễ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định tiềm năng hợp tác giữa 2 nước rất lớn và khuyến khích các nhà đầu tư Nhật sớm vào Việt Nam.
Trưởng đại diện Jica cho rằng các dự án ODA bị chậm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của Việt Nam và khó thu hút đầu tư nước ngoài.