Hệ thống thoát nước trên 32 tuyến đường ở quận Ninh Kiều và 2 trạm bơm sẽ được cải tạo, xây mới với tổng kinh phí gần 320 tỷ đồng để chống ngập cho trung tâm Cần Thơ.
Một số dự án vốn ODA không nghiên cứu kỹ, triển khai khi chưa đủ mặt bằng sạch giao nhà thầu, từ đó phát sinh chi phí và thiệt hại, theo đại biểu HĐND TP HCM.
Kinh phí mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ước tính gần 13.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA khoảng 446 triệu USD, còn lại vốn đối ứng từ Chính phủ.
UBND TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu giữa năm sau ký khoản vay mới hơn 249 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng) sớm triển khai dự án Metro Số 2.
TP HCM đề nghị giải ngân 9,1 tỷ yen Nhật (gần 2.000 tỷ đồng) vốn ODA năm 2021 cho Metro Số 1, sau khi một hiệp định vay bị đóng vì chậm xác định giá trị cấp phát.
TP HCMHiệp định vay 12.000 tỷ đồng cho dự án Metro Số 2 sắp hết hiệu lực và điều kiện gia hạn cần có tư vấn nhưng hiện chưa đạt được thỏa thuận.
Còn chưa đầy một tháng hết năm nhưng vẫn còn hơn 50% kế hoạch giải ngân vốn vay ODA của cả năm chưa hoàn thành.
TP HCM đề nghị gia hạn khoản vay hơn 8,6 tỷ yen Nhật (gần 1.900 tỷ đồng) vốn ODA cấp phát cho Metro Số 1 trước việc hiệp định vay sắp đóng.
Đầu tư công được kỳ vọng giúp kinh tế chống đỡ một phần tác động của Covid-19, nhưng kết quả thực tế thậm chí còn thấp hơn cùng kỳ.
Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, 22 tỉnh, thành nửa năm nay không giải ngân được đồng nào vốn ODA dù đã được giao từ sớm.
Vốn ODA chỉ được sử dụng cho các dự án đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên, theo Nghị định 56/2020 vừa ban hành.
Tổng thầu Trung Quốc đề xuất hoàn thành nghiệm thu, chuyển giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày 31/12/2019, nhưng Bộ Giao thông Vận tải nói "khó khả thi".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ sẽ cắt, chuyển vốn dự án đầu tư công tại nơi giải ngân chậm sang địa phương, bộ, ngành khác hiệu quả hơn.
Công điện vừa được Thủ tướng ký yêu cầu kiểm điểm, xử lý tổ chức, cá nhân gây cản trở việc giải ngân vốn đầu tư công.
7 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 31% kế hoạch, và còn hơn 35.000 tỷ đồng chưa được phân bổ.
Giải ngân vốn vay ODA, vốn ưu đãi cấp phát từ trung ương 5 tháng đầu năm mới đạt 7% kế hoạch giao, khoảng 2.000 tỷ đồng.
20 chương trình, dự án với số vốn 1.968 tỷ USD góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao năng lực cho cán bộ nông nghiệp...
Nhiều dự án ODA điều chỉnh quy mô, tăng vốn đầu tư lên nhiều lần, trong khi chất lượng công trình chưa cao, giải ngân chậm.
Đại sứ Nhật Bản cho rằng Việt Nam đang ở giai đoạn đón nhận cả cơ hội, thách thức trong đầu tư, phát triển.
Tổng vốn ODA các tổ chức quốc tế dành cho chương trình, dự án y tế Việt Nam đạt 1,52 tỷ USD, kể từ năm 2010 đến 2016.