Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nhiều dự án có tiền nhưng không giải ngân được, phải trả lại vốn vay là điều đáng tiếc khi ngân sách hạn chế.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nhiều dự án hết thời gian hiệp định vay vốn ODA vẫn chưa giải ngân hết, khiến công trình dở dang, phải tìm nguồn vốn khác.
Khi nhận lá thư của Đại sứ Nhật Bản cảnh báo sẽ ngừng thi công metro Bến Thành - Suối Tiên, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân hiểu phải sớm tháo "kíp nổ".
JICA cho biết Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm Nhật Bản khi làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, do nước này phát triển dự án đầu tiên trên thế giới.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai sản phẩm tài trợ doanh nghiệp thực hiện hợp đồng, gói thầu có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, ODA, giúp họ chủ động tài chính.
Năm 2024, Chính phủ trả nợ 453.990 tỷ đồng, tương đương 18,4 tỷ USD, tăng gần 39% so với năm ngoái.
Vốn ODA trong năm nay của Hàn Quốc cho Việt Nam dự kiến hơn 52 triệu USD, tăng gần 50% so với 2023.
Chủ tịch JICA đề nghị Việt Nam sớm xử lý dứt điểm tồn tại ở Metro số 1 TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên), để dự án này sớm vận hành sau hơn 10 năm thi công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn Nhật Bản tiếp tục cho vay ODA thế hệ mới để phát triển các dự án chiến lược hạ tầng giao thông, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
Vốn ODA năm tài khóa 2023 của Nhật cho Việt Nam có thể vượt 100 tỷ yen (674 triệu USD) - lần đầu kể từ 2017.
Nhật Bản là nước cấp vốn ODA lớn nhất, đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản muốn Việt - Nhật hợp tác triển khai các dự án sản xuất chip bán dẫn, AI, khảo sát và khai thác đất hiếm.
Chính phủ đồng ý vay gần 2,5 tỷ USD vốn ODA để đầu tư, xây dựng 16 dự án hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Lãnh đạo Chính phủ đồng ý vay 2,53 tỷ USD từ 6 đối tác nước ngoài cho 16 dự án phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa cung cấp khoản vay cho Việt Nam trị giá hơn 61 tỷ yen (khoảng 10.670 tỷ đồng) cho 3 dự án.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp Nhật Bản chứng kiến trao đổi văn bản ký kết 3 dự án hợp tác ODA với tổng trị giá 61 tỷ yen (khoảng 500 triệu USD) hôm nay.
Bình Dương đề xuất JICA hỗ trợ nguồn vốn ODA và đẩy nhanh công tác triển khai các dự án cải tạo hạ tầng giao thông công cộng, đường sắt số 1...
Bình Định chi 2.659 tỷ đồng làm đường nối quốc lộ 19C với cảng Quy Nhơn và đường biển ĐT.639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang nhằm kết nối hạ tầng, ứng phó thiên tai.
Dự tính tổng huy động vốn Chính phủ năm 2022 khoảng 619.492 tỷ đồng (khoảng 25,2 tỷ USD), tăng gần 105.200 tỷ đồng so với năm ngoái.
Các khoản vay từ tổ chức nước ngoài giảm cho thấy kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, có ảnh hưởng trên trường quốc tế, theo lãnh đạo JICA.