"Họ đã phóng một tên lửa tầm xa. Tên lửa bay một vòng quanh thế giới, thả một phương tiện lướt siêu vượt âm quay trở lại mục tiêu ở Trung Quốc", đại tướng John Hyten, phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói trên kênh CBS ngày 16/11. Khi được hỏi liệu vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc có bắn trúng mục tiêu hay không, Hyten nói "đủ gần".
Hyten nhận định tốc độ phát triển vũ khí siêu vượt âm của quân đội Trung Quốc là đáng kinh ngạc, cảnh báo một ngày nào đó họ có thể bất ngờ tấn công hạt nhân Mỹ. "Tại sao họ lại phát triển tất cả khả năng này? Tôi thấy chúng giống vũ khí được sử dụng trong đòn tấn công phủ đầu", Hyten nói.
Tướng Hyten đưa ra bình luận sau khi Lầu Năm Góc công bố báo cáo hồi đầu tháng 11, trong đó cảnh báo Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân và có thể sở hữu 1.000 đầu đạn vào cuối thập kỷ này. Mỹ đang sở hữu 3.750 đầu đạn hạt nhân, lớn hơn nhiều lần quy mô kho dự trữ hạt nhân của Trung Quốc.
Tờ Financial Times hồi tháng 10 đưa tin Trung Quốc hai lần thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm vào ngày 27/7 và 13/8. Các nguồn tin cho biết trong vụ thử ngày 27/7, tên lửa trang bị hệ thống "oanh tạc từ quỹ đạo phân đoạn" lần đầu tiên đưa một phương tiện lướt siêu vượt âm bay vòng quanh Trái Đất, khiến tình báo Mỹ "choáng váng".
Tuy nhiên, Trung Quốc hôm 19/10 tuyên bố nước này không phóng thử vũ khí siêu vượt âm, mà chỉ là tàu vũ trụ, điều khiến nhiều chuyên gia quốc tế nghi ngờ.
Lầu Năm Góc coi phát triển vũ khí siêu vượt âm là ưu tiên hàng đầu, khi Nga và Trung Quốc đã biên chế hoặc đang hoàn thiện một số vũ khí loại này. Mỹ gặp thất bại trong vụ thử tên lửa siêu vượt âm hồi tháng 10, song Lầu Năm Góc khẳng định họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và bàn giao tên lửa siêu vượt âm trong vài năm tới.
Nguyễn Tiến (Theo CNN)