VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ hai, 10/3/2025

Con tôi mỗi lần bị sốt thì thóp trước tráng phồng lên. Sau khi hạ sốt thì xẹp xuống lại. Như vậy có nguy hiểm không? Bé vẫn uống sữa bình thường, chỉ khóc và mệt do sốt cao, khan tiếng, chảy mũi nước. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi.

Diêu Đức Tài, 31 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

BS.CKII Phạm Thanh Xuân

Chào bạn,

Con bạn khi sốt, thóp trước phồng lên mà vẫn tỉnh táo, không quấy khóc, không nôn chớ, mắt vẫn tinh nhanh, hết sốt lại xẹp xuống thì bạn không quá ngại. Tuy nhiên bạn có nói con bạn có khóc và mệt do sốt cao thì bạn không nên chủ quan, bạn vẫn nên mang con đi khám để bác sĩ loại trừ con bạn bị viêm nhiễm trong màng não hay không vì dấu hiệu này chỉ có các bác sĩ có kinh nghiệm mới có thể phát hiện được trong những trường hợp không điển hình.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng bệnh viện đa khoa Tâm Anh chúng tôi! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, chị có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

Cách đây nửa tháng, em có đi chụp X-quang xương chậu. Do chụp lỗi nên phải chụp 2 lần liên tiếp. Nửa tháng sau em phát hiện đã có bầu được 6 tuần. Vậy em muốn hỏi em chụp X-quang khi đang mới có bầu vậy có ảnh hưởng nghiêm trọng không và cần làm những xét nghiệm gì để đảm bảo thai nhi hoàn ...

Nguyễn Như Quỳnh, 29 tuổi, Vĩnh Phúc

PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng

Chào bạn,

Người ta đưa ra các thống kê là tia X-quang cũng có thể gây ra dị tật thai nhi. Trong giai đoạn mới bắt đầu thụ thai, nếu có ảnh hưởng đến lõi phôi hoặc lõi trứng thì thụ thai rất khó, có thể ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn phát hiện có thai sau khi chụp X-quang, bạn cần đi thăm khám bác sĩ và tuân thủ các xét nghiệm thăm dò để được lời khuyên tư vấn cụ thể. Bởi vì dựa trên tình trạng thực tế, nếu bạn đã có con rồi và em bé này nằm ngoài kế hoạch, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình của hai bạn.

Nếu như quyết tâm giữ thì khi đi khám thai, ở mỗi giai đoạn bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên, cũng như hướng dẫn sàng lọc dị tật thai nhi và các xét nghiệm kèm theo. Bạn có thể trực tiếp trao đổi, tham khảo ý kiến của bác sĩ trực tiếp thăm khám để có hướng dẫn quyết định tốt nhất.

Chúc gia đình bạn sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

Khám thai
 
 

Cho em hỏi, cha mẹ chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng như thế nào để không lây sang trẻ khác sống chung nhà khi phải chăm sóc cùng lúc cả 2 trẻ?

Phianhhuynh, 60 tuổi, quận Phú Nhuận, TP HCM

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn,

Tay chân miệng là bệnh lây nhiễm từ người sang người, dễ lây lan thành dịch bệnh chủ yếu do nhóm virus đường ruột gây ra. Bệnh lấy chủ yếu từ đường tiêu hóa. Theo đó, trẻ sẽ bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với nước bọt, bóng nước hoặc phân của trẻ bị nhiễm bệnh. Khi trong một gia đình có bé bị tay chân miệng, những trẻ sống chung sẽ có khả năng lây rất cao.

Để hạn chế tối đa tình trạng lây lan này, bạn cần chú ý những điều sau:
- Cách ly trẻ bị bệnh với những trẻ còn lại đang sống chung trong một gia đình.
- Người lớn khi chăm sóc trẻ bị tay chân miệng phải đeo khẩu trang cho cả mình và trẻ. Sau khi chăm sóc xong thì phải rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
- Quần áo của trẻ bị tay chân miệng phải được giặt riêng. Nếu được, nên luộc bằng nước sôi trước khi giặt bằng xà phòng và nước sạch.
- Những đồ vật dùng chung như đồ chơi, bình sữa, ly, chén của trẻ bị tay chân miệng phải dùng riêng với những trẻ khác. Đồng thời phải được làm sạch bằng xà phòng và nước sạch.
- Vệ sinh, tắm rửa cho trẻ bị tay chân miệng mỗi ngày.

Như đã nói, bệnh tay chân miệng có khả năng lây lan rất cao. Dù đã thực hiện đầy đủ các cách để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm, nhưng phụ huynh cũng phải thường xuyên quan sát, theo dõi những trẻ chưa bị bệnh mỗi ngày. Nếu thấy trẻ có những biểu hiện như sốt, đau miệng, bỏ ăn, nổi ban tay chân thì phải đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám ngay.

Chúc bạn và bé cùng gia đình sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại Hà Nội: 1800 6858 và tại TP.HCM: 028 7102 6789 để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

82022
 
 

Em có một bé trai 8 tuổi. Em xin phép được bác sĩ tư vấn về cơ quan sinh dục của bé. Từ khi sinh ra, quan sát bằng mắt, bé có cơ quan sinh dục không săn chắc: phần dương vật dài, da bao quy đầu dài, hai tinh hoàn nhỏ. Nhìn chung, tổng thể cứ chảy xệ và lòng thòng. Bé sinh hoạt ...

Trịnh Bích Thuận, 36 tuổi, 323 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông TP.Thủ Đức

ThS.BS Lê Phan Kim Thoa

Chào bạn!

Thăm khám cơ quan sinh dục là một phần không thể thiếu của chăm sóc sức khoẻ thường quy ở bé trai lứa tuổi phát triển và thiếu niên tuổi dậy thì nhằm mục đích đánh giá sự phát triển cơ quan sinh dục ở trẻ cũng như phát hiện kịp thời các bất thường cần can thiệp. Quy trình thăm khám gồm có:

- Khám vùng bẹn: đánh giá các hạch vùng bẹn, tầm soát thoát vị bẹn...
- Khám dương vật và niệu đạo: phát hiện các tình trạng dương vật bé, dương vật to, vùi dương vật, niệu đạo đóng thấp, viêm da quy đầu, hẹp da quy đầu...
- Khám bìu và tinh hoàn: đánh giá kích thước bìu và kích thước tinh hoàn, phát hiện các tình trạng thoát vị bẹn, tràn dịch tinh mạc, viêm tinh hoàn...

Trong trường hợp con trai của quý phụ huynh, chúng tôi khuyên quý phụ huynh đưa bé đến khám tại phòng khám Nhi khoa để đánh giá thường quy sự phát triển cơ quan sinh dục bé trai và phát hiện các bất thường nếu có.

Mến chúc bạn và bé sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Bé nhà em 4 tháng bị viêm da cơ địa, đã đi khám nhiều nơi, cũng bôi nhiều loại thuốc đều không khỏi. Theo em tìm hiểu thì đó đều là thuốc có thành phần cortiion nhưng không sử dụng thì tầm hai ngày cháu lại bị lại, mà sử dụng lại thuốc thì không hiệu quả như lúc đầu nữa, mong bác sĩ tư ...

Lê Thị Hiền, 34 tuổi, Kon Tum

BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang

Chào bạn,

Viêm da cơ địa là bệnh lý da thường gặp ở trẻ em, đặc biệt trẻ ở lứa tuổi nhỏ. Bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng làm cho trẻ ngứa ngáy rất khó chịu. Viêm da cơ địa là một bệnh lý mãn tính, nên hiện tại không có biện pháp điều trị đặc hiệu nào giúp bé khỏi bệnh. Tuy nhiên, với liệu trình điều trị đúng của bác sĩ và sự tuân thủ điều trị của người nhà có thể giúp bé hạn được chế tối đa những biến chứng như: nhiễm trùng da, sẹo xấu trên da. Bác sĩ sẽ tập trung vào dưỡng ẩm da để giúp làm giảm khô da cho bé. Trong giai đoạn da bị viêm cấp như da đỏ, mụn nước và khô da thì bác sĩ sẽ điều trị cho bé bằng loại corticoid thoa da. Mỗi vùng da khác nhau sẽ được bác sĩ kê một loại corticoid khác nhau.

Ngoài ra, tùy theo tình trạng da bé sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ quyết định dùng thuốc giảm ngứa dạng thoa, dạng uống hay kháng sinh. Đối với tình trạng da của con bạn, dù đã thoa corticoid được vài ngày nhưng dùng lại thì không thấy hiệu quả. Bạn nên cho bé đi thăm khám để bác sĩ có thể điều chỉnh liều thuốc phù hợp hơn cho bé.

Về chăm sóc em bé bị viêm da cơ địa, phụ huynh cần chú ý tắm cho bé với nhiệt độ ấm, phù hợp và không tắm quá lâu. Sau khi tắm, nên thấm khô da chứ không nên lau khô hoặc chà xát da quá mạnh. Chú ý thoa liền kem dưỡng ẩm mà bác sĩ đã kê ít nhất 2 lần/ ngày để giúp duy trì dưỡng ẩm cho làn da. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên tránh những yếu tố có thể bùng phát lên bệnh của bé như bé vui chơi làm chảy mồ hôi nhiều, bé chà xát quá mạnh hoặc bị nhiễm trùng như viêm họng, viêm phế quản cũng là yếu tố kích thích lên bé một đợt viêm da cơ địa.

Chúng tôi cảm ơn bạn vì đã tin tưởng bệnh viện Tâm Anh. Chúc bạn và bé sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

82004
 
 

Hiện tại cháu nhà em được 12 ngày tuổi, buổi tối bụng thi thoảng hay bị sôi, cháu vẫn uống sữa và đi vệ sinh bình thường. Bác sĩ cho em hỏi như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của cháu không? Nguyên nhân và cách chữa để cháu không bị sôi bụng nữa.

Nguyễn Văn Thê, 34 tuổi, Seoul, Hàn Quốc

TTƯT.BS.CKII Lê Tố Như

Chào bạn,

"Sôi bụng" là tiếng của nhu động ruột. Nếu bạn nghe thấy tiếng sôi bụng nhiều có thể do nhu động ruột của trẻ tăng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy em bé vẫn ăn bú bình thường, không nôn trớ, đi ngoài phân bình thường, bé không quấy khóc khó chịu, tăng cân tốt thì không cần lo lắng.

Một số trường hợp trẻ có thể bị tăng nhu động ruột do ăn sữa công thức, trẻ không tiêu hóa tốt gây kích ứng, tăng nhu động. Với trẻ bú mẹ nhưng ngậm bắt vú chưa đúng có thể khiến trẻ nuốt hơi, gây tăng nhu động ruột. Chế độ ăn của mẹ quá nhiều tinh bột làm tăng lượng lactose trong sữa mẹkhiến trẻ không hấp thu hết lượng lactose trong sữa làm phân chua và tăng nhu động ruột của trẻ. Một số ít trường hợp, tăng nhu động ruột có thể liên quan đến các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Những trường hợp này thường kèm theo các triệu chứng khác nữa.

Với trường hợp bệnh lý, trẻ cần được thăm khám trực tiếp để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Nếu có bất cứ thắc mắc hay lo lắng nào, bạn vui lòng gửi câu hỏi về chương trình để được các bác sĩ tư vấn. Rất mong gia đình bạn sức khỏe và hạnh phúc. Trân trọng.

Bé nhà em 8 tuổi. Mấy tháng gần đây lợi của cháu thường xuyên bị sưng to thành cục cảm giác như có mủ nhưng không thấy cháu kêu đau. Sau một thời gian thì chỗ sưng tự xẹp xuống. Như vậy có phải cháu bị viêm lợi không ạ?

Thế Ken, 8 tuổi, Từ Liêm - Hà Nội

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Chào anh/chị!

Theo mô tả của anh/chị, nhiều khả năng bé mắc phải tình trạng viêm lợi (nướu) nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này do bé chưa biết cách vệ sinh răng miệng đúng cách nên mảng bám và vi khuẩn tại chỗ gây ra tình trạng viêm nhiễm này. Không phải trường hợp viêm lợi (nướu) nào bé cũng cảm thấy đau hay sốt, các triệu chứng hay gặp nhất là lợi sưng to và bé có cảm giác ngứa.

Để biết chính xác tình trạng của bé, bố mẹ nên cho bé đi thăm khám tại chuyên khoa nhi hoặc chuyên khoa răng hàm mặt khi bé xuất hiện lại tình trạng này, để tránh viêm nhiễm tái phát hoặc lan vào sâu hơn.


Chúc bé khỏe mạnh. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, anh/chị có thể gửi câu hỏi về chương trình để được tư vấn.

Trân trọng.

Tôi có đứa cháu năm nay hơn ba tuổi hay bị khó thở, đi khám bệnh bác sĩ nói bị viêm VA mãn, yêu cầu phải nạo. Xin được tư vấn có cách nào không phải nạo nhưng vẫn trị cho cháu hết bệnh không? Vì tôi nghe nói phải chụp thuốc mê sợ ảnh hưởng việc học sau này của cháu. Cảm ơn bác ...

KS, 50 tuổi, Hậu Giang

ThS.BS Lê Phan Kim Thoa

Chào chị,

Theo như chúng ta biết, VA là một khối mô bạch huyết nằm ở vùng hòm họng phía sau giữa mũi và họng. Vai trò của khối mô này là sàng lọc vi trùng hoặc siêu vi có thể gây bệnh cho bé hoặc lọc những dị ứng, kháng nguyên gây hại cho bé. Thông thường khối này khi bé lớn lên, miễn dịch bé tốt thì tới tuổi thiếu niên nó sẽ bắt đầu teo lại và mất hoàn toàn khi tới tuổi dậy thì.

Tuy nhiên ở một số bé viêm VA này cứ tái đi tái lại trên 5 lần 1 năm hoặc cụ VA này gây những biến chứng tái phát ví dụ như viêm tai giữa, viêm phổi, viêm xoang hoặc cục VA này quá lớn (gọi là VA tái phát) sẽ che lỗ mũi phía sau làm cho bé khó thở ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp bình thường. Những trường hợp như vậy bắt buộc phải nạo VA.

Như chị phân tích, bác sĩ nói cháu cần được nạo VA, chứng tỏ việc điều trị VA cho cháu bằng nội khoa, tức uống thuốc đã không còn hiệu quả. Chúng ta cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.

Nạo VA là thủ thuật khá đơn giản, không có gì quá khó khăn với bác sĩ chuyên khoa, vấn đề là chúng ta chọn bệnh viện nào có chuyên khoa nhi uy tín để làm.

Chị lo lắng nạo VA xong, bé có bị ảnh hưởng do gây mê hay không? Chị an tâm là với bệnh nhi cần gây mê, bác sĩ nhi sẽ khám các cháu rất kỹ để xem có chống chỉ định nào hay không hoặc tạm thời chữa cho khỏi mới gây mê, nếu có những gì bất thường sẽ tính toán rất kỹ. Ngay trong cuộc phẫu thuật sẽ luôn có bác sĩ gây mê ở trong đó theo dõi và xử trí khi cần thiết, đảm bảo trong và sau cuộc mổ bé sẽ hoàn toàn an toàn nên chị an tâm.

Chúc cháu và gia đình sức khỏe. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, chị vui lòng gửi câu hỏi về chương trình để được hỗ trợ tư vấn. Trân trọng.

VA
 
 

Em mang thai 38 tuần, ngôi mông, thai IVF, con so. Em có nên xin chỉ định mổ không hay sinh thường sẽ tốt ạ? Nếu chỉ định mổ thì có cần đợi sau 39 tuần không? Cảm ơn bác sĩ.

Vy, 31 tuổi, Bình Thạnh

BS.CKII Lê Thanh Hùng

Chào bạn,

Hiện tại, bạn đang mang thai lần đầu tiên, thụ tinh ống nghiệm, thai 38 tuần và ngôi mông. Bạn lo lắng không biết ngôi mông có thể sinh thường hay không. Câu trả lời của bác sĩ chuyên khoa là ngôi mông vẫn có thể sinh thường, tuy nhiên, phải trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt: cân nặng em bé có quá to hay không (nếu bé trên 3,2 kg, bác sĩ sẽ khuyên bạn sinh mổ để tránh các rủi ro khi sinh qua đường âm đạo), em bé có đủ tuần tuổi hay không.

Các bác sĩ đều khuyến cáo khi em bé được mổ lấy thai một cách chủ động thì tuổi thai phải từ 39 tuần trở lên. Do đó, nếu bạn chọn mổ lấy thai thì lấy ngày dự sinh trừ đi 7 và sớm nhất là từ ngày đó mới có thể mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho bé.

Chúc bạn và bé sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Trân trọng.

IVF mang thai
 
 

Thai nhi bị thoát vị hoành bên phải, gan chèn ép phổi và bị tràn dịch phổi. Vậy em phải làm gì trước và sau sinh? Sinh con ở bệnh viện nào thì trị được bệnh này ạ?

Nguyễn Thị Lợi, 33 tuổi, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

PGS.TS.BS Lưu Thị Hồng

Chào em,

Trường hợp của em bị dị tật thoát vị hoành và được phát hiện khá sớm, tuy nhiên tiên lượng của thoát vị hoành này phụ thuộc rất nhiều vào những cơ quan tạng nằm lên trong bụng. Nếu thoát vị hoành chỉ có ruột non, tiên lượng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu có ruột non còn thêm gan, dạ dày, ruột non nữa thì rất nặng.

Ở Bệnh viện Tâm Anh, chúng tôi cũng có chẩn đoán trước sinh tuy nhiên đối với những dị tật này có thể theo dõi. Đối với thoạt vị hoành đơn thuần em bé có thể giữ được đến đủ tháng, sau khi sinh nếu điều kiện sức khỏe bé cho phép có thể mổ đóng lỗ thoát vị vào để cứu sống em bé.

Chúc bạn cùng gia đình sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

Thoát vị hoành
 
 

Con tôi 5 tuổi, mỗi lần côn trùng đốt (thường là bọ chét) là bị ngứa và vết thương khó lành. Vết thương thường lúc đầu đỏ, sau đó nổi sần cứng lên, cũng có lúc ngứa quá cháu gãi thì lở loét và bội nhiễm làm cục u sần đó to ra. Nếu lúc bé bị ngứa mà ăn thêm thịt gà, thịt bò... ...

Tây Nguyên, 41 tuổi, Thị trấn Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng

ThS.BS Lê Phan Kim Thoa

Chào bạn,

Hầu hết khi mọi người bị côn trùng cắn hoặc đốt đều có phản ứng châm chích nhẹ tại chỗ, một số bé bị đau, tấy đỏ và sưng tại chỗ, và trong một số trường hợp có thể rất ngứa. Các triệu chứng thường sẽ cải thiện trong vòng vài giờ hoặc vài ngày, mặc dù đôi khi chúng có thể kéo dài hơn một chút. Chính khi bé ngứa và gãi làm chỗ sưng đỏ bị lở và có thể bội nhiễm thêm vi trùng vào gây tình trạng nhiễm trùng.

Để hạn chế tình trạng này, bạn cần cắt ngắn móng tay cho bé, có thể đánh lạc hướng của trẻ như chơi trò chơi, cùng con đọc sách... Ngoài ra, nếu bé có bị dị ứng một số thức ăn, tốt nhất là bạn nên tránh cho bé ăn các loại này để hạn chế tình trạng ngứa. Nếu trẻ ngứa nhiều, bạn cần cho trẻ đến gặp bác sĩ để được hướng dẫn sử dụng thuốc phù hợp với tình trạng của bé, không nên tự cho uống thuốc hoặc bôi thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

Chúc bạn sức khỏe. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Trân trọng!

Bé nhà em được 3 tháng tuổi, bú sữa mẹ hoàn toàn nhưng bé không đi đại tiện đều, đều phải thụt bé mới đi được, khi thì 5 ngày, lúc thì 7 ngày nhưng phân không vón cục. Các chuyên gia cho em hỏi bé bị làm sao ạ?

Đặng Thuý, 30 tuổi, Hà Giang

Chào bác sĩ. Con em được 7 tháng, cháu đã ăn dặm và ăn thêm sữa ngoài vì em ít sữa. Tuy nhiên cháu hay đi ngoài kèm sủi bọt, ngày nhiều cũng trên 6-7 lần, ít cũng 4-5 lần. Những lần sau thì đi ít và toàn nước. Em có cho uống men tiêu hóa nhưng chỉ được vài hôm lại bị đi ngoài ...

Nguyễn Thị Út, 33 tuổi, Lào Cai

Bác sĩ Phan Thị Thu Minh

Chào chị, hiện tượng đi ngoài phân lỏng nhiều lần là dấu hiệu trẻ bị bệnh đường tiêu hóa (có thể không dung nạp thức ăn, nhiễm vi khuẩn, nhiễm virus, nhiễm nấm...). Tuy nhiên, con chị nếu xuất hiện đi ngoài phân lỏng sau ăn sữa ngoài mà phân mùi chua, hậu môn đỏ thì hay gặp nhất là tình trạng không dung nạp đường lactose. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do bẩm sinh hay thứ phát sau nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Chị nên cho bé đi khám các bác sĩ chuyên khoa nhi để các bác sĩ trao đổi kỹ hơn về tình trạng của con như thời điểm xuất hiện các triệu chứng là trước hay sau khi ăn dặm, hay sau một đợt tiêu chảy, tính chất phân... và làm các xét nghiệm phù hợp.

Ở đây chúng tôi đã chữa khỏi rất nhiều trẻ bị tiêu chảy kéo dài mà đã từng điều trị với nhiều loại thuốc khác nhau không đỡ. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, chị có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại Hà Nội: 1800 6858 và tại TP HCM: 028 7102 6789 để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi.

Trân trọng!

Tôi mang bầu, tháng 3/2021 khi thai được khoảng 12 tuần thì bị tai nạn gãy chân, trong quá trình cấp cứu có chụp phim bằng tia lazer nhưng bệnh viện không thực hiện các biện pháp che chắn an toàn cho thai nhi. Liệu em bé sau này sẽ bị ảnh hưởng gì không?
Một tuần sau đó tôi tiến hành phẫu thuật ở ...

Đinh Bảo Quang, 31 tuổi, 179 thôn Suối Thông A1, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

BS.CKI Trần Lâm Khoa

Chào bạn,

Thông thường khi chụp X-quang đơn thuần, không tiêm thêm bất cứ thuốc cản quang nào, thì một liều tia X-quang như vậy không đủ để gây ảnh hưởng cho em bé. Nếu như chụp X-quang trong thai kỳ, thậm chí chụp ngay vùng bụng thì phải chụp rất nhiều lần mới có thể ảnh hưởng đến thai kỳ. Nên ở trường hợp này, bạn có thể yên tâm.

Về thuốc sử dụng sau khi mổ, chúng tôi cần phải có những dữ kiện sâu và chi tiết hơn như thuốc tên gì, liều lượng bao nhiêu và sử dụng vào ngày nào trong thời điểm của thai kỳ. Khi đó, chúng tôi mới có thể tư vấn rõ ràng và chính xác được những ảnh hưởng của thuốc lên thai kỳ. Vì trong thai kỳ, sẽ có những loại thuốc dùng được và những loại không dùng được. Xin mời bạn mang toàn bộ toa thuốc đến bệnh viện để chúng tôi được tư vấn rõ hơn.

81966
 
 

Bé nhà em 7 tháng tuổi, tối ngủ không sâu giấc, thức giấc khoảng 5-6 lần và la khóc. Cho em hỏi có phải bé nhà em bị thiếu chất gì không, có cần bổ sung thêm gì không ạ? Cảm ơn bác sĩ.

Nguyen Thi Cam Chi, 34 tuổi, 61/6/2 đường 46, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn!

Giấc ngủ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển thể chất và tinh thần trẻ em. Trẻ muốn nhanh lớn và khỏe mạnh cần có giấc ngủ ngon và đủ thời gian. Tuy nhiên có rất nhiều trẻ có biểu hiện rối loạn giấc ngủ như: khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, hay thức giấc giữa đêm...

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn giấc ngủ ở trẻ em:
- Do thói quen sinh hoạt: chỗ ngủ của trẻ quá nhiều ánh sáng hay tiếng ồn làm bé cảm thấy khó chịu, tã bé bị ướt hay bẩn, giường chiếu không sạch sẽ gây ngứa ngáy cho trẻ. Ba mẹ tập thói quen bế bồng, đưa nôi võng, làm trẻ phụ thuộc vô thói quen đó thì mới ngủ.
- Nguyên nhân sinh lý: trẻ bị đói, trẻ bú không đủ no cũng là nguyên nhân làm cho trẻ khó ngủ.Trẻ mọc răng, ban ngày vận động nhiều.
- Nguyên nhân bệnh lí: trẻ bị thiếu canxi là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn giấc ngủ ở trẻ em. Thiếu hụt một số vi chất dinh dưỡng như Mange, kẽm cũng có thể gây khó ngủ.
- Trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, bị nghẹt mũi khó thở, phải há miệng thở, ngủ ngáy.
- Trẻ có các bệnh lý: trào ngược dạ dày thực quản, viêm tai giữa.. cũng gây khó ngủ. Với tình trạng con của bạn nên đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám và làm xét nghiệm tìm nguyên nhân khó ngủ của bé.

Chúc bạn sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhé.

Vợ tôi đã làm thu tinh nhân tao bằng hình thức cấy phôi thai tại một bệnh viện phụ sản được lần, nay còn lại 6 phôi, tôi muốn chuyển qua bệnh viện khác có được không? Cảm ơn bác sĩ.

Dang Đinh Đong, 47 tuổi, 300 Đinh Tiên Hoàng, Ngọc Hồi, Kon Tum

Em phát hiện có nhân giáp năm 2018, chỉ theo dõi không cần điều trị. Con trai đầu đã 6 tuổi, bé bình thường. Em mang thai lần hai vào 2019, lúc thai 22 tuần phát hiện thai nhi bị bướu bạch huyết lớn ở cổ, trước đó vẫn khám thai đều đặn, kết quả chọc ối chưa thấy bất thường nhiễm sắc thể, ...

Do My An, 38 tuổi, 41/1 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP HCM

BS.CKI Lê Thu Trang

Chào chị, Đầu tiên, đối với tình trạng nhân giáp của chị, chúng tôi cần nhiều dữ kiện hơn để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất. Vì nếu chị bị cường giáp và có các kháng thể kháng lại tuyến giáp, thì rất có thể những kháng thể này sẽ xuyên qua bánh nhau đi vào trong tử cung. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến tuyến giáp của em bé.

Với những dữ kiện hiện tại, chúng tôi không thể trả lời được câu hỏi liệu nhân giáp này có di truyền cho em bé hay không. Chị có thể đến gặp trực tiếp các chuyên gia sản phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được tư vấn thêm một số xét nghiệm về tuyến giáp.

Vấn đề thứ hai, em bé sinh năm 2019 đã có nang bạch huyết ở vùng cổ và có kết quả chọc ối là bình thường. Tuy nhiên chúng tôi không biết vào năm 2019, chị đã làm những xét nghiệm gì cho em bé trong nước ối. Vì mỗi xét nghiệm cho nước ối sẽ có độ chính xác và ý nghĩa riêng biệt. Do đó, kết quả của xét nghiệm này sẽ ảnh hưởng tới việc tính toán ra nguy cơ lặp lại trên em bé về sau. Chị có thể đến khám trực tiếp tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đồng thời đem đầy đủ giấy tờ khám thai của thai kỳ năm 2019.

Cung cấp thêm một số dữ kiện em bé sau sanh mất ở trong hoàn cảnh nào, vì viêm phổi hay vì bệnh lý gì? Vì những nang bạch huyết mà vùng cổ và vùng thân xuất hiện muộn (sau tam cá nguyệt thứ hai) thì có thể kết hợp với những bất thường về mặt di truyền và có thể có khả năng lặp lại nếu bất thường di truyền đó là một bất thường được di truyền từ ba hoặc mẹ.

Chúc chị sức khỏe!

81969
 
 

Chào bác sĩ, bé em được 5 tuổi 10 tháng, gần đây bé thỉnh thoảng kêu bị đau đầu và cảm giác ớn ở miệng (hỏi bé nói không đau và há miệng chỉ vào họng). Người nhà có cho bé đi khám ở bệnh viện nhi. Bác sĩ chỉ định chụp CT, kết quả bé chỉ bị viêm xoang bướm nhẹ, chụp CT xong ...

Trà My, 32 tuổi, TP HCM

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn,

Bác sĩ ở một bệnh viện nhi chỉ định chụp CT scan cho con bạn là phù hợp với triệu chứng của bé.

Chụp CT có hại hay không là thắc mắc của rất nhiều bệnh nhân trong thời gian gần đây. Theo các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chụp CT là một phương thức chẩn đoán hình ảnh khá an toàn bởi các bác sĩ thường sử dụng liều thấp nhất của bức xạ đặc biệt là trẻ em để có được thông tin y tế cần thiết mà ít xảy ra nguy cơ và biến chứng sau chụp nhất.

Bạn đọc trên mạng thấy thông tin trẻ chụp CT scan dưới 15 tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 2-3 lần thì bác sĩ phải biết nguồn tài liệu thì mới phân tích được. Vì hiện nay có một số nghiên cứu lẻ tẻ có nói về vấn đề này nhưng chưa chính thống và chưa được công nhận.

Về việc iều trị viêm xoang bướm thế nào, bạn vui lòng đưa bé đến khám, bác sĩ thăm khám cụ thể sẽ đưa ra phương pháp điều trị thích hợp ạ.

Chúc bạn sức khỏe. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Trân trọng.

Tôi muốn hỏi bác sĩ, trẻ em từ khi sinh ra đến 10 tuổi thì nên đi xét nghiệm máu, khám tổng quát vào các thời điểm nào? Xin cảm ơn bác sĩ.

Salalala, 33 tuổi, Bình Tân, TP HCM

ThS.BS Lê Phan Kim Thoa

Chào bạn,
Cám ơn bạn đã có một câu hỏi rất thực tế, chứng tỏ bạn rất quan tâm đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bé. Từ khi sinh đến khi bé 10 tuổi, bé nên có các lần gặp bác sĩ vào các thời điểm sau:

- 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng.
- 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi.
- Sau đó mỗi một năm cho đến khi bé đến tuổi vị thành niên.

Mục đích của các lần thăm khám là để chích ngừa, theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cũng như phát triển tâm thần vận động của trẻ. Đồng thời cũng qua các lần thăm khám, bác sĩ có thể phát hiện sớm các bệnh lý hoặc bất thường của bé. Hy vọng thông tin trên có thể giúp ích cho bạn để có kế hoạch theo dõi cho bé nhằm giúp bé phát triển hoàn chỉnh để trở thành một người lớn hạnh phúc. Chúc bé và gia đình sức khỏe!

Cháu nhà tôi đến nay gần bốn tuổi, thời gian gần đây cháu bị ngứa nhiều, cháu gãi mạnh nhiều vết bật máu. Những vết ngứa như muỗi đốt dày khắp chân và tay. Không những vậy, cháu còn hay ngứa ở lòng bàn tay và bắt mẹ gãi. Tôi nhìn kỹ thì thấy mỗi lần ngứa như vậy lòng bàn tay cháu nổi những ...

Nguyễn Trúc, 37 tuổi, Long Biên, Hà Nội