VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ hai, 10/3/2025

Con gái em 36 tháng tuổi, bộ phận sinh dục của bé hay bị dính môi lớn, đã tách nhiều lần nhưng vẫn tái phát. Cho em hỏi nguyên nhân và cách điều trị như thế nào?

Thang Hải Đăng, 36 tuổi, 114 Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn,

Khi đọc những thông tin của bạn chia sẻ về tình trạng dính âm môi của bé đã được tách nhiều lần nhưng vẫn tái phát, bác sĩ rất thông cảm và chia sẻ với sự lo lắng của bạn.

Bộ phận sinh dục ngoài của nữ bao gồm hai môi lớn và hai môi bé. Những bộ phận này nằm chắn ở phía trước cửa lỗ âm đạo và lỗ tiểu. Bình thường thì hai môi bé tách biệt nhau tạo ra khoảng trống ở giữa.

Dính âm môi hay dính môi bé là hiện tượng hai môi bé bộ phận sinh dục nữ dính lại với nhau chỉ còn một khoảng trống nhỏ, một số trường hợp hầu như bịt kín. Hiện tượng này thường xảy ra ở trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi và có thể kéo dài đến lúc trẻ dậy thì. Có ba mức độ dính môi bé: nhẹ (dính một phần, che một phần âm đạo, lỗ tiểu không bị che lấp...); trung bình (âm đạo bị che lấp nhưng lỗ tiểu vẫn còn); nặng (âm đạo và lỗ tiểu đều bị che hoàn toàn).

Nguyên nhân gây dính hiện nay vẫn chưa rõ ràng, có thể do suy giảm nồng độ Estrogen trong máu của bé (thường xảy ra vào thời điểm bé 3-6 tháng) khiến hai môi bé có khả năng dính vào nhau; viêm nhiễm vùng âm hộ: hăm tã, viêm nhiễm vùng âm hộ, do kích ứng bởi xà bông hay sữa tắm tạo điều kiện cho hai môi bé dính nhau.

Nếu dính âm hộ gây khó chịu cho bé hoặc gây viêm nhiễm tái phát nhiều lần thì cần tách dính. Tách dính là tiểu phẫu thực hiện ngoài phòng khám, rất nhanh chóng, không gây đau và an toàn. Trường hợp của bé tách dính nhiều lần vẫn tái phát thì bạn nên đưa bé đến khám bác sĩ lại để tìm nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình. Chúc bé và gia đình sức khỏe! Nếu có khó khăn cụ thể nào, bạn có thể đưa bé đến khám, các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Trân trọng!

Bé nhà em 19 tháng tuổi, bị dị ứng đạm sữa bò. Em muốn cho bé uống thêm sữa chua và váng sữa nhưng không tìm được loại nào. Vậy các bác sĩ cho em hỏi có sản phẩm nào thay thế không?

Bé nhà em phát triển chiều cao chậm, tuy nhiên khi bổ sung vitamin D3 và K2 thì bé lại biếng ...

Lương Cương, 35 tuổi, 168 Nguyễn Thị Tươi, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương

Bé nhà tôi được hơn 9 tháng. Hôm 14/4 có đi tiêm sởi tại trạm y tế xã, ngày hôm sau bé có sốt nhẹ 38 độ, không phải uống hạ sốt, nhưng từ chiều thì có nổi mẩn nhẹ toàn thân và không sốt. Ngày hôm sau nữa thì không sốt nhưng nốt mẩn hiện rõ hơn. Tôi có cần đưa con đi khám ...

Mai Trang, 35 tuổi, Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn,

Sau khi tiêm vaccine sởi, một số bé có thể xuất hiện các phản ứng phụ như sốt, phát ban, ho sổ mũi. Đây đều là những phản ứng bình thường, thường kéo dài từ một đến ba ngày và tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, bạn cần theo dõi sát sao bé sau khi đi tiêm chủng về. Nếu có các triệu chứng nguy hiểm như khò khè, khó thở, tím tái... bạn cần cho bé đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Chúc bé khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Trân trọng!

Tôi 47 tuổi còn có khả năng sinh con không ạ? Nếu có thì cần lưu ý những gì thưa bác sĩ?

My Phuong, 47 tuổi, Bình Thạnh, TPHCM

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị,

Vấn đề sinh sản của một cặp vợ chồng phụ thuộc phần lớn vào chất lượng noãn (trứng) của người vợ. Khi phụ nữ lớn tuổi (trên 35), số lượng noãn và chất lượng noãn giảm đi rất nhiều so với thời điểm khi họ còn trẻ. Việc sinh con ở tuổi của chị không phải là không thể, nhưng tỷ lệ có thai tự nhiên sẽ cực kỳ thấp do chất lượng noãn bị suy giảm và càng hy hữu hơn khi chị đã bước vào tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh.

Trong trường hợp của anh chị, mình đang mong con khi mình đã lớn tuổi thì việc trước nhất là anh chị nên thu xếp thời gian đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để đăng ký khám cùng các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực hiếm muộn, với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao các bác sĩ sẽ giúp anh chị có cái nhìn cụ thể và chính xác về tình trạng sức khoẻ sinh sản của vợ chồng mình. Từ đó sẽ cho chị những góp ý chân thành phù hợp với mong đợi của gia đình anh chị.

Cám ơn anh chị đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, để đặt hẹn cùng chuyên gia hỗ trợ sinh sản, chị vui lòng liên hệ theo số hotline của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM 02871026789.

Chúc chị sớm có tin vui. Trân trọng.

Năm nay em 36 tuổi độc thân, chưa sinh nở lần nào chưa có gia đình và hiện tại cũng không muốn lập gia đình. Cách đây hơn 3 năm em được chuẩn đoán là u bì buồng trứng bên phải kích thước 18x21mm và tồn tại đến bây giờ cũng với kích thước đó. Nhưng năm nay lại có thêm u bì bên trái ...

Giang, 36 tuổi, quận 8, TP HCM

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Chào chị,

U buồng trứng thể bì là loại u thực thể nhưng với kích thước như vậy là quá nhỏ và các bác sĩ thường không có chỉ định mổ ngay. Chị nên thăm khám bác sĩ chuyên khoa và có thể làm một số xét nghiệm dấu ấn sinh học bướu để xem có gợi ý dấu hiệu gì là u không lành tính hay không.

Tình trạng tiểu gắt không liên quan đến các u bì này, và không có cách gì để ngăn chặn có u hay ngăn chặn u to ra. Vì vậy, các bác sĩ Phụ khoa luôn có lịch hẹn khám, tư vấn và chỉ định siêu âm, làm xét nghiệm dấu ấn sinh học bướu để theo dõi. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, chị có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 0287 102 6789 (tại TP HCM) để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

Xin hỏi bác sĩ, mẹ đang uống canxi, vitamin tổng hợp và DHA thì có được dùng thêm sản phẩm khác để tăng lượng sữa không? Bé nhà em được một tháng tuổi, mấy ngày nay trên má bé có những mụn nhỏ đầu trắng. Vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé không và điều trị như thế nào?
Bé bao nhiêu ...

Nguyen Huu Nam, 28 tuổi, TP HCM

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Chào anh,

- Nếu mẹ ăn uống được và không kiêng khem gì thì thường sẽ có đủ sữa cho bé bú và mẹ có thể bổ sung thêm một số thuốc bổ vẫn thường được khuyến cáo nên sử dụng tiếp tục sau sinh như anh nêu trên là đúng. Nếu lượng sữa vẫn chưa đủ nhu cầu cho bé bú thì có thể cho mẹ uống thêm các cốm lợi sữa.

- Các mụn cám nhỏ trên má, mũi bé thường liên quan nội tiết từ mẹ qua trong khi bé còn trong bụng mẹ. Các mụn cám này sẽ mất dần sau sinh vài tuần. Mẹ chú ý giữ khô sạch và không làm trầy xước da bé để không nhiễm trùng các mụn cám này.

- Bé sẽ có lịch hẹn khám và chích ngừa theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian chưa đến hẹn, nếu bé có bất thường như sốt cao, li bì, bỏ bú, tiêu máu, vàng da nhiều... anh chị nên cho bé đi khám ngay để được xử trí kịp thời.

- Sau sinh thường hay sinh mổ, sản phụ nên vận động đi lại càng sớm càng tốt, cụ thể khuyến khích sản phụ sinh mổ sau 12-24 giờ nên ngồi dậy và tập đi lại, làm các công việc nhẹ nhàng và thực hiện các sinh hoạt cá nhân sớm khi đã có trung tiện và ăn uống lại được.

Chúc mẹ và bé sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Thân mến!

Bé nhà em bị mũi khoảng hơn 1 tháng, con ít ho và không sốt nhưng mũi không giảm, mũi lúc nào cũng xanh. Hiện tại em có cần cho con đi khám không?

Hương Trần Thanh, 26 tuổi, Hà Nội

Bé nhà em 2,5 tuổi, 1 tháng gần đây bé có mũi, ít ho và không sốt. Em chỉ cho bé uống siro ích nhi. Nhưng tình trạng mũi không giảm. Bé vẫn ăn và ngủ tốt, vậy bé nhà em có cần đi khám không.

Hương Trần Thanh, 26 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Dương Thùy Nga

Xin chào mẹ,

Theo như mẹ mô tả thì bé có biểu hiện của viêm mũi có thể chỉ là viêm mũi dị ứng nhưng cũng có trường hợp trẻ bị bệnh lý về xoang (viêm xoang) bệnh lý về cuống mũi; bệnh lý về tai ví dụ viêm tai giữa... nên cháu cần đi khám để xem bị bệnh gì cụ thể.

Tuy nhiên do tình trạng chảy dịch mũi đã kéo dài nên trong trường hợp sau khi vệ sinh mũi cho bé mà tình trạng chảy dịch không đỡ thì mẹ nên cho bé đi khám nhé. Cảm ơn mẹ đã tin tưởng bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Trân trọng!

Vợ tôi sinh mổ đứa thứ nhất, nay vợ tôi mang bầu đứa thứ hai cách đứa nhất 12 tháng. Bác sĩ cho tôi hỏi thời gian này có ảnh hưởng đến vết mổ hay không? Nếu ảnh hưởng cách bảo vệ mẹ và bé để đảm bảo an toàn?

Lê Văn Lượm, 34 tuổi, Ấp Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Chào bạn,

Em bé đã được 12 tháng và giờ bạn đang mang thai lần hai. Đây là thời điểm khá an toàn, vì khoảng cách giữa chỉ định mổ lấy thai lần thứ hai so với lần thứ nhất nếu trước 18 tháng thì bắt buộc phải mổ lấy thai lại, còn bạn là trên 18 tháng.

Có rất nhiều chứng cứ cho rằng ở thời điểm 18 tháng, sẹo ở cơ tử cung đã lành và cơ hội để vợ bạn sinh thường ở lần sinh này khá cao. Nhưng nếu nguyên nhân của lần lấy thai trước ví dụ như khung chậu hẹp vẫn còn, chắc chắn lần này sẽ tiếp tục phải mổ lấy thai.

Anh cần đưa vợ đi khám thai đúng lịch hẹn. Bác sĩ sẽ xem xét một số yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như một người phụ nữ có vết mổ lấy thai cũ khi mang thai lần hai cần loại trừ khả năng có thai ngoài tử cung, thai bám sẹo mổ lấy thai hay không; hay trong thai kỳ, bánh nhau của thai lần này có đi xuống dưới hay không, có bị nhau tiền đạo hoặc cài vào trong vết mổ hay không. Đó là những nguy cơ có thể gặp ở những phụ nữ mang thai lần hai từng sinh mổ.

Chúc mẹ và bé cùng gia đình sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

Vết mổ sau khi mang thai
 
 

Xin các bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của vợ tôi năm nay 38 tuổi, do không biết đã mang thai 2 tuần trước khi đi khám sức khỏe tổng quát nên có chụp X-quang phổi và CT phần đầu. Sau đó vợ tôi biết mình đã có thai, hiện nay vợ chồng tôi lo lắng vì sợ ảnh hưởng của việc chụp X-quang ...

Văn Công Minh, 40 tuổi, Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Chào anh,

Trong khi mang thai thường các thai phụ được nhắc nhở là tránh chụp chiếu X-quang và nhất là không chụp thẳng lên vùng bụng dưới (vì tử cung mang thai nằm tại vùng bụng phía dưới), có thể ảnh hưởng lên thai nhi.

Trường hợp của chị có chụp X-quang Phổi và chụp CT scan vùng đầu, không liên quan đến vùng bụng dưới (không chiếu chụp vào tử cung mang thai) nên anh chị không nên quá lo lắng về việc thai nhi có bị ảnh hưởng hay không. Anh chị nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ Sản khoa để khám và tư vấn về lợi ích - nguy cơ, mới có thể có quyết định cụ thể giữ hay không giữ lại thai.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, anh có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Trân trọng!

Bác sĩ tư vấn giúp tôi. Tại sao lại khó mang thai lần 2? Tôi bị viêm nhiễm nấm âm đạo đã chữa 2 lần sau sinh nhưng vẫn thấy ngứa. Tại sao lại bị suy dinh dưỡng bào thai, có phải bị nhiễm độc gì không? Tôi sống sát cây xăng.

Hồ Thị Mỹ Hạnh, 32 tuổi, Quảng Bình

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Chào chị, chúng tôi xin trả lời các câu hỏi của chị như sau:

1. Nếu chị đã từng sinh con và khó mang thai lần 2, chị cần đi khám chuyên khoa Hiếm muộn để tìm nguyên nhân và bác sĩ sẽ có hướng điều trị phù hợp.

2. Viêm âm đạo do nấm là bệnh lý phụ khoa phổ biến, liên quan đến nhiều yếu tố có thể gây tái nhiễm nấm. Chị có thể đi khám phụ khoa và báo cho bác sĩ các thông tin tái phát viêm nhiễm âm đạo do nấm, bác sĩ có thể chỉ định làm thêm một số xét nghiệm cũng như hướng dẫn cách giảm nguy cơ tái nhiễm nấm.

3. Suy dinh dưỡng bào thai là cụm từ được sử dụng phổ thông, còn trong y khoa gọi là thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung, do đó, chị cần thăm khám với các bác sĩ Sản khoa và thực hiện thêm một số xét nghiệm về yếu tố nguy cơ để được tư vấn cụ thể hơn.

Chúc chị sức khỏe. Trân trọng!

Con trai tôi năm nay tròn 3 tuổi, tôi đưa bé đi tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng của trung tâm y tế địa phương. Do gia đình đi làm ăn xa nên bé nhà tôi không tiêm đủ mũi tiêm chủng cũng như giai đoạn tiêm chủng ứng với vaccine của các chứng bệnh. Sổ tiêm chủng cũng bị thất lạc. Tôi phải ...

Danh Nưa, 43 tuổi, Tam B2, Mỹ Thuận, Mỹ Tu, Sóc Trăng

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn,

Có hai cách để trích lục sổ tiêm chủng của bé. Thứ nhất, bạn có thể đến trạm y tế nơi con mình tiêm chủng lúc nhỏ để nhờ các y bác sĩ ở đó xác nhận lại các mũi đã tiêm. Thứ hai, bạn có thể đến cơ sở tiêm chủng hiện tại để tìm tên bé trên phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia, từ đó, truy xuất tiền sử tiêm chủng cho bé (tuy nhiên, cách này tùy thuộc vào những mũi tiêm trước có được nhập liệu đầy đủ hay không).

Hiện nay, có hai loại vắc xin viêm não Nhật Bản là vaccine Imojev (Sanofi Pasteur - Pháp) dành cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn, vaccine Jevax (Việt Nam) dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn. Ở độ tuổi của bé, bé hoàn toàn có thể được tiêm vaccine viêm não Nhật Bản, tiêm càng sớm thì cơ hội phòng bệnh càng sớm.

Tốt nhất bạn nên đưa bé đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Chúc bé ngoan và khỏe mạnh!

Vợ em năm nay 33 tuổi, đã sinh mổ 3 lần (lần gần đây nhất là tháng 11 năm 2018). Xin hỏi là có nên mang thai lần thứ 4 không?

Nguyễn Văn Cường, 39 tuổi, Tổ 3 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

THS.BS Đinh Thị Hiền Lê

Chào bạn,

Nếu vợ bạn đã mổ 3 lần rồi mà giờ tiếp tục mang thai nữa thì có rất nhiều nguy cơ bởi vì sẹo mổ có thể sẽ rất mỏng. Khi mang thai có thể có nguy cơ mang thai ở vị trí vết mổ, sau đó là nguy cơ rau tiền đạo, rau cài răng lược. Rau tiền đạo là rau bám rất thấp, có thể bọc qua trong lỗ cổ tử cung. Rau cài răng lược là bánh rau có thể ăn sâu, xuyên qua vết mổ, có thể xuyên qua cả bàng quang. Những trường hợp này rất nguy hiểm, khi sinh nở có thể gây băng huyết dữ dội.

Trường hợp mổ 3 lần rồi thì vết sẹo rất mỏng, khi thai lớn lên có nguy cơ nứt vết sẹo cũ, có nguy cơ gây vỡ tử cung rất nguy hiểm. Do đó, vợ bạn cần cân nhắc kỹ có nên sinh thêm bé thứ 4 hay không. Trường hợp vì một lý do nào đó bạn muốn có em bé thứ 4 thì vẫn được, tuy nhiên, bạn cần biết khi mang thai lần thứ 4 sẽ tiềm ẩn những nguy cơ, do đó vợ bạn cần có bác sĩ đồng hành trong suốt thai kỳ để đảm bảo thai kỳ an toàn. Nhiều trường hợp mang thai mổ lần 4, lần 5 vẫn có thai kỳ an toàn và vượt cạn thành công.

Chúc bạn và gia đình sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

81991
 
 

Em có câu hỏi muốn nhờ bác sĩ trợ giúp. Con em là bé trai 28 tháng tuổi, cao 90cm nặng 11,6 kg. Thời gian vừa qua, bé được tiêm chủng 4 mũi vaccine phòng phế cầu Synfloric đúng lịch vào tháng 2 /2021. Bé cũng đã tiêm mũi phế cầu Prevenar 13 nhưng vẫn bị viêm tai giữa đợt tháng 12/2020 và bị tái ...

Nguyễn Hợp Hợp, 30 tuổi, Số 98 ngõ 46 Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

BS.CKI Phạm Ngọc Tường Vy

Chào bạn,

Viêm tai giữa thường xảy ra ở trẻ từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi do hệ thống miễn dịch chưa phát triển đầy đủ cũng như kích thước và hình dạng vòi Eustache (nối thông giữa tai giữa và họng) ngắn, rộng, nằm ngang nên các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, virus...) từ vùng mũi họng dễ xâm nhập vào tai giữa. Viêm tai giữa gây ra do vi khuẩn và virus, nguyên nhân thường gặp nhất là do các các phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae).

Vaccine Synflorix (Bỉ) dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi, có 10 tuýp phế cầu khuẩn và vaccine Prevenar 13 (Anh) dành cho trẻ từ 6 tuần tuổi và người lớn có 13 tuýp phế cầu khuẩn chống lại các bệnh như viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm tai giữa...

Sau khi tiêm phòng vaccine Synflorix, trẻ vẫn có thể bị viêm tai giữa do các nguyên nhân khác như tụ cầu, virus, vi khuẩn phế cầu thuộc tuýp không có trong vaccine... Vì vậy, phụ huynh cần vệ sinh sạch sẽ tai cho bé để bé tránh xa những chất có khả năng kích ứng tạo dịch nhầy trong hốc mũi và tai giữa như khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm, vật nuôi, thú nhồi bông, tăng cường miễn dịch cho bé bằng cách ăn nhiều trái cây, rau củ quả...

Chúc bé khỏe mạnh, chóng lớn. Trân trọng!

Em chuẩn bị mang thai lần 2 sau 9 năm, vợ chồng em cần chuẩn bị những gì để mang thai khỏe mạnh, sinh con an toàn?

Hoàng Thị Nhiệm, 33 tuổi, Cao Bằng

THS.BS Đinh Thị Hiền Lê

Chào bạn,

Sau 9 năm mới mang thai lại thì thời gian rất là lâu, 9 năm trước mình còn là phụ nữ trẻ còn giờ thì cũng đã có tuổi. Do đó trước tiên là bạn nên đi khám sức khỏe tổng thể xem có bệnh lý gì không về huyết áp, tim mạch, tử cung, phần phụ, làm các xét nghiệm về sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú... làm các xét nghiệm xem có bị nhiễm virus gì chưa như rubella, viêm gan, HIV.. , đã tiêm phòng những loại vắc xin gì rồi. Sau khi khám tổng quát hết rồi thì bạn có thể sẵn sàng để mang thai.

Chúc bạn và gia đình sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình để được hỗ trợ tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!

81993
 
 

Bé gái nhà em gần 19 tháng, nặng 10kg, chiều cao không rõ nhưng một tháng trước đo thì khoảng 81 cm. Bé được 16 răng. Bé rất hiếu động, ít ốm vặt và rất nhanh nhẹn. Vấn đề hiện tại là bé ăn cũng được nhưng lại chậm lên cân.
Bé ăn ngày 3 bữa chính (cháo, cơm, bún, phở...). Em đổi món liên ...

Nông Thuyết, 28 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Phan Thị Thu Minh

Xin chào bạn, bé của bạn 19 tháng, tức là 1 tháng trước, khi bé 18 tháng cân nặng 10 kg, cao 81 cm. Tức là xét về một thời điểm cắt ngang chiều cao và cân nặng vẫn trong giới hạn bình thường, nhưng việc đánh giá các chỉ số tăng trưởng cần theo dõi dọc. Bạn cần cung cấp thêm thông tin thì bác sĩ sẽ đánh giá việc tăng trưởng trên biểu đồ tăng trưởng là đi ngang hay đi xuống, hay đi lên. Nếu như đi xuống hoặc đi ngang là không tốt, cần thăm khám bác sĩ.

Bạn chỉ nói trẻ chậm lên cân thì chưa đủ khách quan đánh giá vì tất cả mọi trẻ tốc độ tăng trưởng sau 1 tuổi sẽ chậm hơn lúc trước 1 tuổi. Bé nên được ăn đa dạng, việc bé không thích ăn rau xanh, món mới thì bé không ăn, hoặc ít ăn, tức là bé có vấn đề dinh dưỡng không hợp lý. Bạn nên kiên nhẫn lại mời lại bé, thường sau khoảng 20 lần giới thiệu món mới bé vẫn không thích, và các món khác bé vẫn ăn, thì mới kết luận là bé không thích món đó.


Chúc bé khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Nếu mẹ có thêm bất cứ thắc mắc nào, có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được tư vấn thêm.

Trân trọng.

Em muốn đặt lịch để thăm khám thai. Hiện tại thai em khoảng 10 tuần tuổi thì khám ở đâu.

Phan Thị Ánh Điệp, 41 tuổi, 196/17 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân Bình

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Chào chị, đặt lịch khám thai thực hiện rất dễ dàng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Chị có thể liên hệ tổng đài 1800 6858 (tại Hà Nội) và 0287 102 6789 (tại TP HCM) để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi.

Hiện nay thai chị đã 10 tuần tuổi nên chị cần đăng ký khám để được hướng dẫn làm các xét nghiệm theo quy định (trước 14 tuần). Chúc chị sức khỏe!

Em bé nhà em hiện tại đã hơn 8 tháng nhưng số lần ăn đêm vẫn khá nhiều. Bé đi ngủ đêm vào khoảng 8h30-9h tối và thức dậy mỗi ngày một giờ không giống nhau, nhưng nhìn chung bé ngủ được 9-10 tiếng. Từ lúc ăn dặm 2 bữa/ngày bé đã uống ít sữa đi, chỉ khoảng hơn 400-500ml/ngày. Đêm bé ăn lắt nhắt ...

Phương Nhung, 29 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Phan Thị Thu Minh

Chào mẹ,

Bé 8 tháng không nên ăn đêm nữa, nếu bé còn ăn đêm thì tối đa một lần và khoảng cách tối thiểu 5h, nếu không được thì mẹ cai dần dần cho trẻ.

Bé ngủ 8-9 tháng giấc ngủ đêm là đủ, cả ngày bé ngủ khoảng 13-14h. Về ăn uống, bé 8 tháng ăn một ngày hai bữa và khoảng 600 ml sữa. Một bữa bé ăn vài chục ml với bé 8 tháng là không hợp lý, mẹ nên kiên trì thay đổi cho bé. Mẹ nên đến bác sĩ để được thăm khám xem bé có thiếu vi chất không, hay bé có vấn đề sức khỏe khác không để bác sĩ cho lời khuyên cụ thể.

Cảm ơn mẹ đã tin tưởng bệnh viện. Chúc bé hay ăn chóng lớn.

Tôi 39 tuổi, có một bé sinh năm 2008. Từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2020, tôi bị hư thai 3 lần. Mỗi lần mang thai cách nhau 6 tháng. Hai lần đầu e bị hư do thai lưu, không phát triển khi được 7-8 tuần. Lần gần nhất là tháng 12/2020 khi thai được 22 tuần. Khi đó, bác sĩ chẩn đoán ối ít, nguy ...

Tống Thị Len, 39 tuổi, 95/3 Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP HCM

TS.BS Bùi Thị Phương Nga

Chào chị,

Lời đầu tiên xin chia sẻ nỗi buồn với chị!

Tử cung hai sừng là một dạng bất thường của tử cung mà buồng tử cung bị chia đôi ra một phần hoặc hoàn toàn làm cho nơi chứa thai nhi bị hẹp lại nên có thể gây sẩy thai, sanh non, hạn chế sự tăng trưởng của thai, nhau bám bất thường... Nhưng chị đã mang thai và sanh được 1 lần (không rỏ là sanh đủ tháng hay thiếu tháng?) và tuyến trước không phát hiện được bất thường nầy thì có khả năng là tử cung hai sừng của chị thuộc dạng nhẹ (bán phần).

Đối với 2 lần thai lưu trước lúc thai 7 - 8 tuần thì có thể không liên quan đến tử cung hai sừng mà do nguyên nhân khác, như bất thường nhiễm sắc thể thai nhi, chức năng hoàng thể thai kỳ kém... Lần thứ 3 là thai 22 tuần ối ít, nguy cơ cao tiền sản giật cũng là một dạng khác của thai kỳ nguy cơ, cũng có thể liên quan một phần đến tử cung hai sừng, nhưng sinh non lần này là do tự phát hay do chỉ định y khoa, chị cũng chưa nêu rõ nên sẽ khó tư vấn cụ thể cho chị.

Chị vui lòng lliên hệ tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 1800 6858 (tại Hà Nội) hoặc 0287 102 6789 (tại TP HCM) để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Khi đi khám, chị nhớ mang theo hồ sơ khám thai của các lần trước để các bác sĩ xem xét.

Cám ơn anh chị đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh.

Cháu nhà tôi mới sinh được 2 tuần, mắt bên trái của cháu có nhử mắt. Có người nói cháu bị tắc tuyến lệ. Gia đình nhỏ nước muối sinh lý hàng ngày nhưng vẫn chưa đỡ. Xin ý kiến tư vấn của các bác sĩ!

Nguyen Tuyet Mai, 59 tuổi, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

TTƯT.BS.CKII Lê Tố Như

Chào bạn,

Em bé bị nhử mắt là dấu hiệu có thể bị viêm kết mạc. Tùy vào mức độ viêm mà trẻ có thể phải điều trị thuốc khác nhau. Nếu trẻ chỉ bị viêm nhẹ, mức độ nhử mắt ít có thể chỉ cần vệ sinh bằng nước muối và theo dõi. Tuy nhiên, nếu nhử mắt nhiều thì tình trạng nhiễm khuẩn của bé có thể phải dùng kháng sinh (nhỏ mắt hoặc tra thuốc).

Với trường hợp viêm nặng có thể phải cấy dịch dử mắt để xác định các căn nguyên đặc biệt. Khi kết mạc viêm và tạo nhử mắt có thể gây hẹp hoặc tắc tuyến lệ. Các trường hợp này có thể rửa tay sạch, dùng ngón tay trỏ massge phần góc trong của mắt (vị trí của tuyến lệ) để làm tăng cường lưu thông tuyến lệ. Tuy nhiên, phụ thuốc và mức độ của bệnh mà có thể cần điều trị khác nhau. Nếu tình trạng mắt của bé viêm kéo dài hoặc nhiều nhử mắt, bạn có thể cho bé đến đề được khám và tư vấn trực tiếp.

Chúc mẹ và bé sức khỏe! Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình, hoặc liên hệ tổng đài của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 1800 6858 để được hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn với các chuyên gia của chúng tôi. Trân trọng!