Hồ Ba, giám đốc Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Bắc Kinh, ngày 27/12 cho biết số lượt trinh sát cơ cỡ lớn Mỹ hoạt động trên Biển Đông năm nay tăng 200 vụ so với năm ngoái.
Ngoài trinh sát cơ, quân đội Mỹ năm qua 13 lần điều nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tác chiến đổ bộ vào Biển Đông, tăng gấp đôi so với năm 2020. Giám đốc Hồ Ba cho biết ít nhất 11 tàu ngầm hạt nhân tấn công Mỹ cũng hoạt động ở Biển Đông và các khu vực lân cận trong năm 2021.

Máy bay trinh sát WC-135 cất cánh từ căn cứ Offutt, bang Nebraska, Mỹ tháng 10/2018. Ảnh: USAF.
Giám đốc SCSPI nhận định Mỹ và Trung Quốc không có ý định phát động chiến tranh, song bày tỏ lo ngại về nguy cơ nổ ra đụng độ ngày càng cao từ các sự cố bất ngờ.
"Hai bên chạm trán một số lần trên không và trên biển tại Biển Đông. Bất cứ sai lầm hoặc cách xử lý không đúng nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng", Hồ Ba cho biết.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.
Hải quân Mỹ và nhiều quốc gia gần đây tăng cường hiện diện tại Thái Bình Dương và Biển Đông, cho thấy tầm quan trọng của khu vực này với thế giới. Mỹ liên tục triển khai các chuyến tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông, trong khi Nhật Bản, Australia, Canada và Ấn Độ điều tàu chiến diễn tập trên Thái Bình Dương.

Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS.
Mỹ nhiều lần phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực, cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông và đe dọa các nước láng giềng. Giới chuyên gia hồi tháng 2 nhận định hoạt động của Mỹ ở Biển Đông cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không thu hẹp quy mô hoạt động thách thức yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo hôm 18/11 tái khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vấn đề Biển Đông.
"Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 trong mọi hoạt động trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực", bà Hằng tuyên bố.
Nguyễn Tiến (Theo SCMP)