Video quay từ ôtô đi trên đường, được công bố ngày 7/4, cho thấy một chiến đấu cơ với thiết kế dạng thân liền cánh đang hạ độ cao, thả càng đáp để hạ cánh.
Theo chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, video này được quay gần sân bay trong khuôn viên nhà máy của Tập đoàn Máy bay Thành Đô nằm tại thành phố cùng tên, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là nguyên mẫu chiến đấu cơ J-36 mới của Trung Quốc, lần đầu xuất hiện tại khu vực này vào tháng 12/2024.
Nguyên mẫu chiến đấu cơ J-36 hạ cánh trong video công bố ngày 7/4. Video: X/Sweet Clay
Theo biên tập viên Thomas Newdick của War Zone, video này cho thấy góc nhìn rõ nhất về phần thân trên phía trước và khu vực buồng lái của nguyên mẫu J-36, cho thấy máy bay này nhiều khả năng chỉ có một chỗ ngồi.
Máy bay có cửa hút gió nhô lên ở giữa thân trên, hơi nghiêng về phía trước, sử dụng ứng cửa hút siêu âm không có bộ chuyển hướng không khí (DSI).
Cửa hút DSI từng xuất hiện trên tiêm kích J-20 của Trung Quốc và F-35 do Mỹ chế tạo, giúp tăng khả năng tàng hình trước radar và giảm khối lượng so với hệ thống kiểm soát dòng khí vào động cơ tiêm kích hiện có.
Video cũng cho thấy rõ ống xả của ba động cơ trên nguyên mẫu tiêm kích mới. Newdick nhận định đây là cách bố trí động cơ độc đáo đối với một chiến đấu cơ hiện đại.

Nguyên mẫu chiến đấu cơ có biệt danh J-36 hạ cánh. Ảnh chụp từ video
Nguyên mẫu J-36 có thiết kế thân liền cánh, hay còn gọi là cánh bay, không có cánh đuôi ngang và cánh đuôi đứng. Thiết kế này đã được Mỹ áp dụng cho oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit và B-21 Raider, còn Nga sử dụng để chế tạo máy bay không người lái (UAV) trợ chiến S-70 Okhotnik.
Thiết kế cánh bay giúp phân bổ tải trọng hiệu quả hơn, giảm đáng kể lực cản của không khí và số bề mặt góc cạnh có thể phản xạ sóng radar. Tuy nhiên, thiết kế này khiến máy bay kém ổn định và cần hệ thống điều khiển tự động để kiểm soát bay và đảm bảo an toàn.
Justin Bronk, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định đây có thể là sản phẩm thuộc chương trình phát triển tiêm kích hoặc oanh tạc cơ tàng hình thế hệ 5 của Trung Quốc.
Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AP, AFP)