Tôi năm nay 35 tuổi đã có vợ và 2 con, gần đây luôn cảm thấy rất chán nản, tâm trạng bồn chồn lo lắng.
Loạn thần sau sinh ảnh hưởng khoảng 0,1-0,2% phụ nữ Việt song hiếm khi được nhắc tới, triệu chứng giống trầm cảm với mức độ nặng hơn.
Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn trầm cảm của Basic Needs - một tổ chức phi chính phủ tại Anh, giúp bạn kiểm tra mình có gặp vấn đề về thần kinh này hay không.
Khi bạn có cảm giác buồn chán trống rỗng, không ngủ được hoặc tâm trạng giận dữ cáu gắt khác hẳn bình thường thậm chí muốn tự sát... có thể do trầm cảm.
Để chiến đấu với căn bệnh trầm cảm và ngừng thói quen hành xác, Amelia Hall (Anh) vẽ lại tác phẩm nổi tiếng của Van Gogh lên cơ thể.
Bảng câu hỏi sau đây giúp cho bạn có thể đánh giá để biết bạn hoặc người thân của bạn có các triệu chứng trầm cảm hay không.
Theo một nghiên cứu tại Mỹ, phái đẹp có những hành vi nguy hiểm, bị rối loạn ăn uống và mắc bệnh trầm cảm nếu quá lo lắng về cân nặng.
Mua sắm không kiểm soát có thể là bằng chứng cho thấy chị em đang buồn rầu, tự ti và cố gắng quên đi những cảm xúc tiêu cực.
Khác với chị em hay chuyển cảm xúc tiêu cực thành nước mắt, phái mạnh thể hiện bằng những cơn giận dữ khác thường.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) cho rằng sử dụng điện thoại quá nhiều có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Becci Nicholls 30 tuổi (Anh), đang phải chống chọi với bệnh trầm cảm. Cô công khai lá thư cảm ơn chồng đã yêu thương và giúp đỡ vợ, với mong muốn chia sẻ niềm hy vọng với những người bệnh như mình.
Một nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra rằng lo sợ và trầm cảm có thể truyền từ cha mẹ sang con. Khả năng di truyền là 35%.
Trầm cảm là bệnh phổ biến. Nhiều người không nghĩ mình bị bệnh vì biểu hiện chỉ là buồn chán, chán ăn hoặc ăn quá nhiều...
Ước tính cứ 10 bệnh nhân trầm cảm nặng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thì đến 4 người muốn tự sát và một người đã thử quyên sinh nhưng thất bại. Đây là bệnh khá phổ biến hiện nay.
Tôi thích sống một mình, không thích những nơi đông người, nhiều khi có cảm giác choáng, khó thở khi có mặt ở đó.
Các nhà khoa học mới tìm ra cách điều trị bệnh trầm cảm bằng kỹ thuật sử dụng ứng dụng của toán học và âm thanh tiếng chim hót líu lo để kích hoạt một phần não có liên quan đến cơ chế giao cảm.
Nghiên cứu mới đây cho thấy, tình trạng bắt nạt ở trẻ vị thành niên là nguyên nhân gây ra 1/3 số trường hợp trầm cảm khi đến tuổi trưởng thành.
Nhân viên y tế, người trông trẻ, người làm công tác xã hội, lao động trong ngành giải trí... có khả năng bị trầm cảm cao.
Người ta thường hiểu sai rằng lao động chân tay thì không bị trầm cảm, chữa bệnh này cần uống thuốc cả đời, người trầm cảm hay khóc...
Theo các bác sĩ tâm thần, phi công Andreas Lubitz có thể bị trầm cảm nhưng điều đó không giải thích cho việc anh ta cố ý đâm máy bay khiến 150 người chết.