Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải trong công văn của Văn phòng Chính phủ ra hôm nay (23/12). Thủ tướng cũng yêu cầu, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và xử lý nghiêm những người vi phạm.
Theo một nguồn tin, công an đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra làm rõ quá trình phân phối sản phẩm khí trong nhiều năm qua tại Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm khí (PS GAS) do Vũ Đình Chiến làm giám đốc.
Trưa 12/10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến các dự án, hợp đồng kinh tế tại phòng làm việc của nguyên Giám đốc công ty thiết bị xây dựng dầu khí (PVECC) Nguyễn Trọng Nhưng. Trước đó, ông Nhưng đã bị bắt do liên quan đến tiêu cực ở kho cảng Thị Vải.
Chính phủ vừa yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty dầu khí VN (Petro VN) phải báo cáo về tình hình hoạt động sau khi xảy ra tiêu cực và kết quả khắc phục sự cố tại nhà máy LPG Dinh Cố, công trình kho cảng LPG Thị Vải. Thủ tướng sẽ trực tiếp nghe lãnh đạo Petro VN báo cáo, dự kiến 15-20/10.
Ngày 28/9, khi điều tra sai phạm nghiêm trọng ở công trình tuyến ống, kho, cảng LPG Thị Vải thuộc dự án hệ thống thu gom và vận chuyển khí từ mỏ Bạch Hổ đến Thủ Đức của Tổng công ty Dầu khí (Petro VN), Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập 6 cán bộ Công ty Thiết kế xây dựng dầu khí (PVECC) đến làm việc.
Theo nguồn tin của VnExpress, chiều 3/9, tại TP Vũng Tàu, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can và khám xét nơi làm việc của Giám đốc Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS) Vũ Đình Chiến. Ông Chiến là nhân vật thứ 5 bị khởi tố do liên quan đến tiêu cực ở kho cảng Thị Vải.
Theo nguồn tin của VnExpress, ngoài 4 quan chức Petro Việt Nam vừa bị bắt giam, cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của một số nhân vật khác liên quan trực tiếp đến sự cố sụt lún kho cảng LPG (khí hóa lỏng) Thị Vải, gây thiệt hại hàng triệu USD.
Đầu năm 2002, lực lượng an ninh kinh tế phát hiện Trần Ngọc Giao (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Interpet) liên quan mật thiết đến một số hợp đồng kinh tế giả trong gói thầu xây dựng block nhà ở trên biển của ngành dầu khí. Thế nhưng khi triển khai lệnh bắt thì đối tượng đã bỏ trốn tự bao giờ.
Chỉ mới 2 dự án nho nhỏ một số “đại gia” ở ngành dầu khí đã “đi đêm” với bên ngoài (cả ngoài ngành và ngoài nước) để làm Nhà nước và doanh nghiệp thiệt hại hơn 3,5 triệu USD. Trong đó bản thân họ tư túi gần 2,4 triệu USD. Số tiền này đã được chia chác theo một "công nghệ" lắt léo.