Ngày thứ 5 của phiên tòa xét xử vụ tiêu cực trong ngành dầu khí, HĐXX tập trung làm rõ thủ đoạn giả hợp đồng để "bán thầu" của các bị cáo trong dự án sửa chữa Ballast. Quá trình thẩm vấn cho thấy có sự "xuất hiện" của Công ty Interpet Corall Việt Nam (gọi tắt là I.C.V), đơn vị chưa hề được đề cập tới trong hồ sơ vụ án.
Phiên tòa xét xử vụ tham nhũng trong ngành dầu khí ngày 10/10 đã làm rõ khoản tiền Trần Quang cùng đồng bọn "rút ruột" được qua việc thực hiện dự án Block 140 chỗ là 2,2 triệu USD. Chỉ riêng việc mua một cái bơm treo, "bộ sậu" này đã rút được 180.000 USD.
Ngày 7/9, HĐXX vụ án tham nhũng trong ngành dầu khí tập trung xét hỏi các bị cáo xung quanh việc thay đổi hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa PTSC với Viện Corall, làm giả hợp đồng… tạo tiền đề cho công ty Interpet Việt Nam của Trần Quang rút tiền dự án chia nhau.
Ngày thứ hai xét xử vụ tiêu cực tại Vietsovpetro, HĐXX vẫn tập trung xét hỏi các bị cáo về dự án xây dựng Block 140 chỗ. Nguyên phó tổng giám đốc Vietsovpetro đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng xét thầu, Dương Quốc Hà vẫn một mực cho rằng, khoản tiền 430.000 USD được hưởng là thưởng của đối tác...
Sáng 5/10, phiên tòa xét xử vụ án tham ô và cố ý làm trái tại Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) diễn ra hết sức căng thẳng. Các bị cáo đầu vụ như Nguyễn Quang Thường và Trần Quang phủ nhận hành vi nâng giá bỏ thầu.
* Tiêu cực ở Petro VN là do quản lý lỏng lẻo
Hôm nay, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên sơ thẩm xét xử, nguyên phó tổng giám đốc Petro VN Nguyễn Quang Thường cùng 6 người khác về hành vi tham ô, với mức độ rất nghiêm trọng. Ông Phạm Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petro VN đã trả lời về nguyên nhân của tiêu cực này.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập 7 người liên quan và 21 nhân chứng, chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái tại cảng dầu khí Vũng Tàu vào ngày 5/10. Trong đó, có hai nguyên tổng giám đốc Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô là ông Nguyễn Giao và ông Ngô Thường San.
TAND tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ đưa vụ án tham ô, cố ý làm trái... xảy ra tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) ra xét xử. Phó Chánh án TAND tỉnh, Hoàng Thanh Tùng làm chủ tọa.
Sau khi hoàn tất điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định xảy ra tại Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra với bị can Nguyễn Lai Phong (thuộc Viện Corall của Ukraine tại VN).
Từ quyết định phê chuẩn của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can tới ông Nguyễn Văn Toản, nguyên tổng giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC). Ông Toản bị khởi tố về tội tham ô tài sản, được cho tại ngoại.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn trả hồ sơ vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro). Theo đó, tòa đề nghị Viện kiểm sát điều tra bổ sung một số chứng cứ của vụ án.
Chiều 29/6, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Phó giám đốc Công ty Thiết kế dầu khí (PVECC) Lê Hữu Thắng (sinh năm 1956). Trước đó, Lê Hữu Thắng đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện thiết kế tuyến ống kho cảng khí hóa lỏng (LPG) Thị Vải.
Theo công văn 2225 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã khiển trách Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tổng Công ty dầu khí VN (Petro VN). Lý do là đơn vị này thực hiện không nghiêm túc quyết định của Thủ tướng về dự án mua ( hoặc đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 90m nước.
VKSND Tối cao xác định, khi triển khai xây dựng khối nhà 140 chỗ trên biển và dự án Ballast Đại Hùng 1, Dương Quốc Hà (phó tổng giám đốc Vietsovpetro) và Nguyễn Quang Thường (phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí VN) cùng đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3,4 triệu USD.
Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, bắt giam bị can thứ 18 trong đường dây tham nhũng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petro VN). Đó là Nguyễn Văn Thủy, Trưởng phòng xuất khẩu dầu của Công ty Thương mại dầu khí (Petechim) tại Hà Nội.
Sáng 18/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Từ Thị Chỉ (Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Dũng (kế toán trưởng Xí nghiệp Thương mại dầu khí thuộc Hàng không Việt Nam) để điều tra về hành vi tham ô.
Theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, cơ quan An ninh điều tra vừa kết thúc điều tra bổ sung lần thứ 2 vụ tham nhũng tại Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) và Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô (VSP).
Ngày 7/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã triệu tập phó Ban quản lý dự án đường ống, kho cảng khí hoá lỏng Thị Vải Đậu Hồng Lạc cùng 2 cán bộ khác có liên quan vụ sụt lún công trình Thị Vải để tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và làm việc.
11h30' ngày 11/1, liên quan vụ tham nhũng tại công trình tuyến ống, kho cảng LPG Thị Vải thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố, bắt giữ Nguyễn Khắc Ngư (quyền Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp và dịch vụ dầu khí miền Tây) tại Vũng Tàu.
Liên quan đến việc điều tra vụ án tham nhũng tại công trình tuyến ống, kho, cảng LPG Thị Vải của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa lần lượt thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 giám đốc và 2 kế toán trưởng của ngành dầu khí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.