Việc này nhằm làm rõ phần hợp đồng trị giá 8,2 triệu USD mà PTSC đảm trách thực hiện, gồm việc mua các thiết bị đơn giản và tổ chức thi công lắp đặt khối block nhà ở tại mỏ Bạch Hổ. Đây là một phần của gói thầu trị giá gần 17 triệu USD của VSP mà liên danh PTSC - Viện Corall (Ukraina) trúng thầu.
Kết quả xác minh cho thấy, tháng 11/199 khi biết tin liên danh trúng thầu, Trần Quang (ông chủ của Công ty Interpet VN) ra Hà Nội gặp Nguyễn Quang Thường (lúc đó là giám đốc PTSC) bàn việc thực hiện gói thầu. Hai người thống nhất phân chia công việc cho mỗi bên, phương thức lời ăn lỗ chịu. Cụ thể, Quang đảm nhận cung cấp các vật tư thiết bị chính, đòi hỏi kỹ thuật cao. PTSC mua các thiết bị đơn giản và tổ chức thi công lắp đặt.
Quá trình điều tra trước đây do thời gian ngắn nên cơ quan điều tra chỉ kết luận về phần mua bán thiết bị chính, trị giá 7,7 triệu USD. Theo đó, nhóm Quang - Thường đã làm giả hợp đồng, hóa đơn mang tên Viện Corall, tham ô khoảng 2,5 triệu USD. Phần mua thiết bị đơn giản và thi công lắp đặt toàn bộ block trị giá 8,2 triệu USD do PTSC thực hiện chưa được xác minh có dấu hiệu tội phạm hay không.
(Theo Pháp Luật TP HCM)