Trong số này, có ông Vũ Ngọc Khương - Giám đốc Xí nghiệp thiết kế khảo sát thuộc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí do Đặng Hữu Quý làm Giám đốc (bị can Quý là đối tượng đầu tiên bị bắt trong vụ án Thị Vải); Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng Thiết kế công trình của Xí nghiệp Thiết kế khảo sát và 5 cán bộ còn lại gồm các ông Sẻ, Hinh, Thạnh, An, Lạc đang công tác ở một số đơn vị của ngành dầu khí tại Vũng Tàu.
Công trình LPG Thị Vải tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình thi công, một số cá nhân trong Ban quản lý dự án đã ký 2 văn bản tự ý cho phép các nhà thầu san lấp mặt bằng lấy các vật liệu không đủ tiêu chuẩn, chất lượng đưa vào san lấp. Trong số 414.000 m3 vật liệu đưa vào san lấp nền kho cảng LPG Thị Vải, có tới trên 46% là đất tầng phủ, đất đỏ và cát lẫn tạp chất, chất hữu cơ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt, lún nền công trình. Chỉ tính riêng số tiền khắc phục tạm thời sự cố này đã lên tới 12 tỷ đồng.
Trước đó, đã có 5 cán bộ ngành dầu khí bị khởi tố vì liên quan đến sự cố sụt lún kho cảng Thị Vải.
(Theo Thanh Niên)