Cũng trong sáng 3/9, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Chiến ở TP HCM. Ông Chiến hiện được tại ngoại do bị tai nạn, vừa phải mổ đầu gối. Trước đó, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Đình Chiến.
Theo cơ quan điều tra, ông Chiến bị khởi tố vì liên quan trực tiếp đến vụ tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện công trình tuyến ống, kho, cảng LPG (khí hóa lỏng) Thị Vải thuộc dự án “Hệ thống thu gom và vận chuyển khí từ mỏ Bạch Hổ đến Thủ Đức” của Petro Việt Nam. Ông Vũ Đình Chiến có liên quan đến những sai phạm này khi còn làm Giám đốc Ban quản lý dự án kho cảng LPG Thị Vải tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 8/1998.
Trước đó, ngày 25/8, 4 quan chức ngành dầu khí liên quan đến vụ án này cũng đã bị bắt giữ là: Nguyễn Trọng Nhưng, Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng Dầu khí; Bì Văn Tứ, Trưởng ban quản lý dự án nhà máy đạm Phú Mỹ; Đặng Hữu Quý, Giám đốc Công ty Tư vấn và thiết kế xây dựng dầu khí (PVICC); Đặng Đình Bính, Giám đốc Xí nghiệp Sửa chữa các công trình dầu khí thuộc PVECC.
Một trong những sai phạm chính khiến ông Chiến và 4 quan chức trên bị khởi tố là vụ san lấp nền công trình LPG Thị Vải tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình thi công, một số cá nhân trong Ban quản lý dự án đã ký 2 văn bản tự ý cho phép các nhà thầu san lấp mặt bằng lấy các vật liệu không đủ tiêu chuẩn, chất lượng đưa vào san lấp. Trong số 414.000 m3 vật liệu đưa vào san lấp nền kho cảng LPG Thị Vải, có tới trên 46% là đất tầng phủ, đất đỏ và cát lẫn tạp chất, chất hữu cơ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt, lún nền công trình. Chỉ tính riêng số tiền khắc phục tạm thời sự cố này đã lên tới 12 tỷ đồng.
Ngoài ra, kết quả khoan nghiên cứu địa chất công trình do Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam thực hiện được Công ty kinh doanh chế biến các sản phẩm khí (Petro Việt Nam), Viện Khoa học công nghệ xây dựng mô tả không phản ánh đúng thực chất kết quả khoan, nghiên cứu địa chất, địa tầng. Thực tế, lớp bùn sét chịu lực yếu, có tính lún lớn và độ dày thay đổi từ 13 đến 23,6 m nhưng thuyết minh địa chất công trình lại mô tả lớp bùn này có độ dày từ 7,5 đến 23,6 m. Từ đó, đưa ra đầu bài phương án thiết kế thiếu chính xác, làm cho toàn bộ nền công trình bị sụt lún lớn, từ 1,98 m đến 2,85 m, ngoài tầm kiểm soát lún, gây ra sự cố đáng tiếc cho công trình ngay trong quá trình xây dựng.
Theo nguồn tin của VnExpress, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã di lý Đặng Hữu Quý, Giám đốc Công ty Tư vấn và thiết kế xây dựng dầu khí ra Hà Nội để tiến hành việc đối chất với Nguyễn Trọng Nhưng, Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng dầu khí. Ông Nhưng bị bắt khi ra Hà Nội công tác và đã đổ hết trách nhiệm cho ông Quý.
Việt Anh