Bất chấp việc có tới 3 luật sư sừng sỏ bào chữa, chiều 23/3, nguyên thứ trưởng Mai Văn Dâu vẫn bị tuyên án 14 năm tù, cao hơn 2 năm so với đề nghị của VKS. HĐXX kiến nghị điều tra xử lý hành vi nhận hối lộ 30.000 USD của ông này.
> Vụ chạy quota ở Bộ Thương mại
"Tôi đòi hỏi sự công bằng cho mình. Nguyễn Cương thay đổi lời khai đưa hối lộ từ 38.000 USD xuống còn 6.000 USD thì được cơ quan công tố chấp nhận, còn tôi lại không được xem xét", nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại tranh luận với VKS trong phiên tòa chiều 21/3.
> Ông Mai Văn Dâu bị đề nghị 10-12 năm tù
Trả lời tại tòa chiều 16/3, ông Phan Thế Hào, Vụ trưởng phụ trách văn phòng phía Nam của Bộ Thương mại cho rằng, hiện tượng "chạy" quota mà nhiều doanh nghiệp phản ánh chỉ là cá biệt. Khi đoàn thanh tra của Bộ Thương mại đang tiến hành chấn chỉnh thì... cơ quan công an vào cuộc.
> 'Không có quan hệ, hồ sơ xin quota coi như vứt đi'
Ngày thứ tư xử vụ tiêu cực quota tại Bộ Thương mại, Phan Nghĩa Hiệp khai đã tận dụng mối quan hệ với thứ trưởng Mai Văn Dâu để "giúp" các doanh nghiệp có hạn ngạch. Cũng theo bị cáo này, doanh nghiệp từng than "nếu không có quan hệ thì hồ sơ xin quota gửi lên chỉ như vứt đi".
> Một tuần chi 42 triệu đồng mua sắm cho vợ thứ trưởng
Tại phiên xử vụ "chạy" quota chiều 15/3, Võ Thị Thanh Hằng, giám đốc doanh nghiệp Hoàng Trí khai nhận, trong một lần vợ ông Mai Văn Dâu vào TP HCM, bà đã phải lo ăn ở và tháp tùng vị phu nhân này mua sắm trên 42 triệu đồng.
> Mai Thanh Hải phủ nhận cáo trạng / Phản cung, khai giảm số tiền đưa hối lộ thứ trưởng
Trả lời thẩm vấn chiều 14/3, Mai Thanh Hải chối bỏ đã làm giả bằng đại học, nộp trong hồ sơ cán bộ. "Cậu ấm" này cũng cho rằng, việc VKS truy tố tội danh lừa đảo là không đúng vì Hải có tác động với ông Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng trong việc xin quota.
> Phản cung, giảm số tiền đưa hối lộ thứ trưởng / 'Bôi trơn' hàng chục nghìn USD cho Thứ trưởng
Ngày thứ 2 xử vụ "chạy" quota dệt may tại Bộ Thương Mại, Nguyễn Cương (nguyên phó Ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM) phản cung rằng, Cương chỉ đưa hối lộ cho Mai Văn Dâu 6.000 USD chứ không phải 38.000 USD như từng khai.
>'Bôi trơn' hàng chục nghìn USD cho Thứ trưởng
Để được phân bổ quota, các bị cáo khai phải chi hàng chục nghìn USD cho Thứ trưởng Mai Văn Dâu. Thậm chí 4 thửa đất tổng diện tích 1.200 m2 cũng đã được đặt cọc, để phu nhân của ông đứng tên. Lời khai chi tiết về từng lần hối lộ của các bị cáo khiến nhiều người dự khán bàng hoàng.
> Nguyên thứ trưởng Mai Văn Dâu hầu tòa
Ông Dâu, một trong 14 bị cáo phải ra vành móng ngựa hôm nay với các tội danh đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., chỉ bị truy tố nhận hối lộ 6.000 USD, dù lời khai của các bị cáo cho thấy họ đã chi cho cha con ông này hàng chục nghìn USD.
> Vụ chạy quota ở Bộ Thương mại
VKSND Tối cao vừa có cáo trạng lần 2 truy tố 14 bị can trong vụ "chạy" hạn ngạch dệt may tại Bộ Thương mại. Trước đó, TAND TP HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng quá trình điều tra đã bỏ lọt 9 tội phạm và đề nghị truy tố những người này với các tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ.