![]() |
Ông Phan Thế Hào tại tòa. Ảnh: N.H |
Chủ tọa đặt vấn đề, các doanh nghiệp có đơn thư kêu cứu vì thủ tục nhiêu khê, thời gian xét quá thời hạn, dẫn đến nhiều doanh nghiệp vi phạm hợp đồng phải phá sản do giao hàng quá hạn. Ông Hào cho biết, lãnh đạo Bộ có nắm được vấn đề trên nên đã tìm cách cải tiến, tháo gỡ công việc, giải quyết nhanh gọn bằng biện pháp cải cách hành chính.
Cũng theo ông Hào, Bộ cũng biết có hiện tượng tiêu cực trong việc cấp quota nên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã có quyết sách cho phép chuyển nhượng hạn ngạch để tránh tình trạng xét duyệt "ngầm". Tiếp đó, Bộ có biện pháp nhằm chấn chỉnh tiêu cực bằng cách thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra lại quy trình xét cấp và phát hiện cá nhân tiêu cực. "Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đang làm thì cơ quan công an vào cuộc điều tra", ông Hào trình bày.
Trước lời khai của nhiều bị cáo "chạy" và môi giới "chạy" hạn ngạch rằng, nếu không quen biết hoặc chi tiền thì hồ sơ xin cấp hạn ngạch khó có thể được duyệt, ông Hào cho rằng, chỉ là hiện tượng đi ngầm ở vài trường hợp. Khi tòa hỏi, "có thấy lãnh đạo Bộ sơ hở, thiếu sót trong việc tổ chức xét phân bổ quota không?", ông Hào thừa nhận có thể có nhiều thiếu sót vì "việc này rất phức tạp, khó khăn khi để biết hết những năng lực của hàng nghìn doanh nghiệp".
![]() |
Mai Văn Dâu được dẫn giải về trại giam. Ảnh: N.H |
Trước đó, HĐXX tiến hành thẩm vấn một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Đa số họ là những người tòa đã có kiến nghị xử lý hình sự vì cho rằng cấp điều tra đã để lọt người lọt tội.
Cụ thể như trường hợp của Đặng Vũ Quang. Tại tòa, Quang khai là người nhờ Mai Thanh Hải chạy hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ cho Công ty Qualitex. Quang đã nhận của công ty này 1,5 tỷ đồng, đưa trước cho Mai Thanh Hải 560 triệu đồng, số còn giữ lại chờ khi nào Hải xin được hạn ngạch sẽ chi tiếp. Cơ quan điều tra xét Quang khai báo thành khẩn, trả lại tiền nên đình chỉ điều tra đối với tội môi giới hối lộ.
Một trường hợp khác là bà Hậu Thiên Hoa (Công ty Phú Hoa). Bà Hoa thừa nhận có nhờ Phan Nghĩa Hiệp, Trịnh Thị Hồng Điệp và Phạm Anh Tuấn “chạy” hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ và đã đưa cho các bị can này tổng cộng 26.800 USD. Khi biết Phan Nghĩa Hiệp không "chạy" được hạn ngạch, bà Hoa mới báo cáo Công an để bắt giữ Điệp và Tuấn. Bà Hoa được miễn truy cứu do tính chất sai phạm có mức độ...
Theo quan điểm của tòa, hành vi của những cá nhân này phải xử lý hình sự nên đã có văn bản kiến nghị. Tuy nhiên, ý kiến của tòa đã không được đồng tình.
Nguyễn Hải