Bốn người ở huyện Cư M'gar, một ở huyện Krông Bông, được ghi nhận dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng số ca tại Đăk Lăk lên 17.
Đăk Lăk sáng 16/7 ghi nhận thêm 3 ca bạch hầu, Gia Lai một, Kon Tum 3 ca, nâng số bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên lên 93.
Đăk Lăk ngày 15/7 ghi nhận thêm 3 ca bạch hầu, Đăk Nông 2, Gia Lai 3, nâng tổng số ca bạch hầu ở Tây Nguyên lên 86.
Hai người ở huyện M'Drăk, một ở huyện Cư M'gar dương tính bệnh bạch hầu, nâng số ca nhiễm tỉnh này lên 6, chiều 14/7.
Phân tích 53 ca bạch hầu đầu tiên trong năm, Cục trưởng Y tế Dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết 25 ca không biểu hiện triệu chứng.
Gia LaiÔng Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên nói, bảy năm trước bạch hầu xuất hiện với quy mô huyện, bây giờ lan rộng ra các tỉnh.
Ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông dự báo thời gian tới tiếp tục ghi nhận các ca bạch hầu mới, do tỷ lệ tiêm chủng thấp toàn tỉnh chỉ đạt 65%.
Đến giữa năm nay, tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu cho trẻ sinh năm 2019 thấp hơn các năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu tiêm chủng diện rộng, lập các tổ công tác về nằm vùng ở tỉnh có dịch bạch hầu, nhằm dập dịch nhanh chóng.
Đăk LăkH’Buôn Jê, nữ, 52 tuổi, người M'nông ở xã Bông Krang, huyện Lăk, chiều 7/7 được xác định dương tính với bạch hầu, là ca đầu tiên của tỉnh.
Tỉnh Đăk Nông ghi nhận 25 ca bạch hầu. Liên tiếp các tỉnh Kon Tum, Gia Lai cũng bùng phát dịch, nâng tổng số ca ở Tây Nguyên lên 60.
Ba người ở Gia Lai, 9 người Đăk Nông, hôm nay được xác nhận dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng số ca nhiễm tại Tây Nguyên lên 57.
Trẻ em 7 tuổi ở 35 tỉnh thành có nguy cơ cao mắc bệnh bạch hầu, sẽ được tiêm miễn phí vaccine Td để phòng ngừa.
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 24 người tiếp xúc gần với bé trai 4 tuổi mắc bệnh bạch hầu ở huyện Đăk Đoa, kết quả ghi nhận thêm 9 ca dương tính.
Sau hai ngày nhập viện, bé Vung, 4 tuổi, ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, đã không qua khỏi. Đây là người thứ ba tử vong do bạch hầu trong hơn một tháng qua.
TP HCMA Phủ mỗi ngày một yếu dần. Các bác sĩ không đành lòng, nhưng vô phương cứu chữa, bất lực nhìn em trút hơi thở cuối cùng.
Vung, 4 tuổi, ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, nhập viện với các triệu chứng sốt, ho, đau họng, kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với bạch hầu.
Sở Y tế Đăk Nông ghi nhận thêm hai bệnh nhân bạch hầu ở huyện Krông Nô, một ở huyện Đăk G’long, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh lên 15.
Đăk NôngKhông sóng điện thoại, đường sá đi lại khó khăn, cụm dân cư 12 ở xã Đăk R'măng, huyện Đăk G'long, hầu như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.
Đăk NôngTrung tâm Y tế huyện Đăk G'long tiêm hơn 4.800 liều vaccine bạch hầu cho người dân xã Quảng Hòa, sau 7 ngày ổ dịch ghi nhận ca nhiễm.