Triệu chứng bạch hầu chủ yếu là viêm họng, có lớp màng giả màu trắng do các tế bào bị viêm bám vào trong vòm họng.
Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, tỷ lệ tử vong 5-10%.
15 người tiếp xúc gần với nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh bạch hầu, ở huyện Hiệp Hòa, đã được cách ly theo dõi.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang ghi nhận một cô gái 18 tuổi dương tính với bạch hầu, nguy cơ bệnh lây lan cộng đồng.
Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, bệnh nhân có thể tử vong trong 6-10 ngày, biến chứng thường gặp là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh.
Người đã tiêm phòng bệnh bạch hầu hoặc đã từng mắc bệnh trong quá khứ vẫn có khả năng nhiễm lại do cơ thể không tạo ra khả năng miễn dịch hoặc miễn dịch giảm dần theo thời gian.
Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ ghi nhận 20 ca bạch hầu ở 7 xã gồm Ba Khâm, Ba Trang, Ba Lế, Ba Xa, Ba Ngạc, Ba Điền và Ba Vì.
14 trẻ nhỏ ở huyện miền núi Ba Tơ, giáp ranh Kon Tum, nghi mắc bệnh bạch hầu, trong đó 5 bé đã xét nghiệm dương tính.
Gia LaiNhà chức trách lập 6 chốt, cách ly 90 hộ với hơn 600 người làng Chơ Rang I, huyện Mang Yang, sau khi một học sinh lớp 9 tử vong vì bạch hầu.
Bé trai 12 tuổi, quê Kon Tum, mắc bệnh bạch hầu biến chứng tim, tử vong sau 11 giờ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.
Đăk LăkSau khi phát hiện bé trai 3 tuổi dương tính bạch hầu, ngành chức năng lập 6 chốt cách ly một số khu vực thôn 7, TP Buôn Ma Thuột.
Quảng Trị8.200 người từ 49 tháng tuổi đến 40 tuổi tại 5 xã có dịch bạch hầu được tiêm chủng vaccine Td để phòng bệnh.
Quảng Trị ghi nhận thêm 6 ca bạch hầu tại huyện miền núi Hướng Hóa, trong đó hai người chưa tiêm vaccine.
8 em nhỏ từ một đến 12 tuổi ở xã Linh Thượng mắc bạch hầu, nâng tổng số bệnh nhân ở tỉnh Quảng Trị lên 14.
Năm em bé 7 đến 9 tuổi ở Quảng Trị ngày 4/8 được xuất viện sau hai tuần điều trị bệnh bạch hầu.
Cô gái, 21 tuổi, người H'Mông được xác định dương tính với bạch hầu, là người đầu tiên tỉnh Lâm Đồng mắc bệnh.
Sở Y tế tỉnh Bình Phước ghi nhận ca bạch hầu thứ hai ở tỉnh, cách ly theo dõi 108 người thuộc các diện tiếp xúc bệnh nhân.
Thiếu niên 14 tuổi, ở huyện Bù Đăng, dương tính với vi khuẩn bạch hầu, là bệnh nhân bạch hầu đầu tiên của tỉnh Bình Phước.
Bốn tỉnh Tây Nguyên ghi nhận số ca bạch hầu tăng lên 119, Đăk Lăk tiêm vaccine phòng bệnh cho nhân viên y tế, Kon Tum xin máy xét nghiệm.
Hai thôn với gần 180 hộ dân bị cách ly sau khi bốn ca bạch hầu mới được phát hiện, nâng số bệnh nhân ở Quảng Trị lên 5.