Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk, cho biết 3 trường hợp dương tính với bạch hầu, nâng tổng số bệnh nhân ở tỉnh lên 12. Một ca mới là em chồng của bệnh nhân đang mang thai 38 tuần, ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Hai trường hợp còn lại gồm một ngụ ở Lô 13, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin và một ở huyện Cư M’gar - ổ dịch thứ 5 của Đăk Lăk.
Ở Gia Lai, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế, cho biết, xuất hiện ổ dịch thứ 4. Bệnh nhân mới cư trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai.
Như vậy, Gia Lai ghi nhận 24 ca bạch hầu, trong đó xã Hải Yang 19 ca, xã Đăk Sơ Mei 3, xã Hnol ca và Ia O mỗi nơi một ca. Tỉnh ghi nhận một ca tử vong do bạch hầu.
Ngành y tế đã cách ly, lấy mẫu người tiếp xúc gần để gửi xét nghiệm; khám sàng lọc gần 7.000 người dân tại khu vực có dịch, cấp 61.746 liều Erythromycin thuốc điều trị dự phòng.
![Cán bộ Y tế khám sàng lọc cho người dân huyện Lăk. Ảnh: Ngọc Oanh.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/16/bach-2622-1594864697.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KXyU8ijuz4ROufM2vvKs0g)
Cán bộ y tế khám, lấy mẫu bệnh phẩm sàng lọc cho người dân huyện Lăk. Ảnh: Ngọc Oanh.
Ở Kon Tum, từ đầu năm đến nay ghi nhận 27 ca dương tính bạch hầu. Trong đó thành phố Kon Tum 2 ca, huyện Đăk Hà 2, huyện Đăk Tô 9, huyện Sa Thầy 14, với 13 ổ dịch (bao gồm 6 ổ dịch đang hoạt động). Trong số bệnh nhân có 16 người xuất hiện triệu chứng, 11 ca người lành mang trùng, tức mang vi khuẩn bạch hầu nhưng không có triệu chứng.
Ông Nguyễn Lộc Vương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kon Tum cho biết, còn 112 mẫu xét nghiệm sàng lọc chưa có kết quả. Trung tâm đã nhận 100.000 liều vaccine Td từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, đang cấp phát cho Trung tâm y tế huyện, thành phố.
Từ đầu năm đến nay, Tây Nguyên ghi nhận 93 ca dương tính với bạch hầu, trong đó có 3 ca tử vong. Đăk Nông 30 ca, Kon Tum 27 ca, Gia Lai 24 ca và Đăk Lăk 12.
Trần Hóa