Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, đãi ngộ, thu hút, đảm bảo điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ để giáo viên được hưởng lương tương xứng với công sức, nhất là khối mầm non, vùng xa.
Đại biểu Hà Ánh Phượng đề xuất quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp theo tính chất công việc, vùng miền.
Để bám trụ nghề, nhiều thầy cô phải bán hàng online, làm gia sư, số khác phải có sự hỗ trợ từ gia đình mới sống được, theo đại diện giáo viên ở TP HCM.
Hà NộiGần 2.500 giáo viên mầm non, phổ thông ở Hà Nội viết thư, kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bỏ thi thăng hạng.
Lương giáo viên từ tháng 7 dao động 3,8-12,2 triệu đồng tùy cấp học và hạng giáo viên, cao hơn mức cũ 0,6-2,1 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.
Sau 30 năm dạy học, những năm gần đây, cô Thu Lan (Hà Nam) mới nhận được một khoản quà Tết, dao động 200-300.000 đồng và chưa bao giờ vượt quá 400.000 đồng.
Khi sắp tốt nghiệp đại học, Văn quả quyết sẽ xin việc ở một trường tư thục dù bố mẹ ủng hộ thi vào trường công.
Thay chiếc áo phông mặc trong giờ dạy online bằng áo bảo hộ, chào hai đứa con, thầy Nam chạy xe 20 km vào trung tâm thành phố, bắt đầu công việc của một shipper.
Chi trả xứng đáng cho giáo viên là bài toán hàng chục năm chưa được giải quyết dứt điểm, dù qua nhiều nhiệm kỳ, các bộ trưởng đã nhìn thấy thực trạng.
Luxembourg trả lương giáo viên cao nhất, trong khi ở châu Á, Trung Quốc và Việt Nam đứng cuối trong một nghiên cứu về lương trung bình nghề này so với GDP bình quân.
Nhận 3,8 triệu tiền lương và gần một triệu đồng phụ cấp, sau khi trả tiền thuê nhà, hàng tháng, cô Ngọc Hiền xoay xở cơm áo, xăng xe với 3,5 triệu đồng còn lại.