Việt Nam đứng thứ 15 trong số các quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao trên toàn cầu.
Bệnh lao cơ hiếm gặp khiến người đàn ông 51 tuổi tại Đồng Tháp sốt cao kéo dài, vết thương không lành rồi chuyển sang suy kiệt.
Bị lao phổi tái phát, nữ bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương can thiệp thuyên tắc động mạch phế quản để tránh cắt phổi.
Mỗi năm có khoảng 3 triệu người mắc bệnh lao mà không được chẩn đoán sớm, 1/3 trong số này là nguồn lây truyền cho cộng đồng một cách âm thầm.
Nếu đột ngột giảm 5 kg mà không rõ nguyên nhân, hãy đến gặp bác sĩ ngay vì có thể bạn bị trầm cảm, cường giáp, bệnh lao hay thậm chí ung thư...
Việt Nam có khoảng 180.000 người mắc bệnh lao và gần 30.000 người chết do lao trong một năm.
Loại bệnh này rất nguy hiểm đến tính mạng, điều trị kéo dài, tốn kém, tỷ lệ khỏi bệnh là rất thấp vì vi khuẩn đã kháng với hầu hết các thuốc chống lao.
Bệnh nhân thường dùng thuốc vài tháng đầu, khi khỏe hơn là tự ý bỏ điều trị khiến bệnh nhanh tái phát, nguy cơ kháng thuốc, lây nhiễm cộng đồng cao.
Theo điều tra tại nước ta, cứ 5 người thì có 2 người nhiễm lao nhưng chưa thành bệnh. Khi hệ miễn dịch của cơ thể kém đi hoặc đến tuổi trung niên, bị cao huyết áp, tiểu đường.., sức đề kháng giảm là vi khuẩn lao có cơ hội trỗi dậy.
> Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh lao / Trắng đêm nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân lao phổi
Thay vì phải mất vài tháng để xác định lao kháng đa thuốc, chương trình Phòng chống lao quốc gia vừa được Mỹ tài trợ thiết bị mới rút ngắn thời gian định bệnh xuống chỉ còn trong hai giờ đồng hồ.
Phương pháp xét nghiệm cực kỳ nhạy cảm có thể chẩn đoán sự hiện diện của vi khuẩn lao trong vòng một giờ, thay vì 8 tuần như trước đây.
Chương trình chống lao mới chỉ phát hiện được 56% số bệnh nhân lao ước tính. Trong khi đó, bệnh đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi trẻ (15-24 tuổi).
> Chết vì coi thường bệnh lao/ Tưởng mắc phụ khoa, hóa ra bị lao
Năm 2004 em bị bệnh lao, sau đó đã chữa khỏi và không còn biểu hiện gì của bệnh nữa. Giờ em chuẩn bị kết hôn và lo lắng không biết khi em mang bầu thì con có bị bệnh lao không. Mong được bác sĩ tư vấn. (Ngọc Lan)
6 tháng liền không thấy kinh nguyệt, Hà (26 tuổi, Sơn La) mới đi khám phụ khoa. Thế nhưng bác sĩ lại khuyên cô đi khám lao, và kết quả là cô bị sơ nhiễm lao phổi.
> Chết vì coi thường bệnh lao
Cuộc điều tra dịch tễ lao toàn quốc 2006-2007 cho thấy tình hình bệnh cao hơn ước tính của Tổ chức Y tế thế giới 1,6 lần và đặc biệt là sự gia tăng bệnh ở lứa tuổi trẻ, 15-24.
> Chết vì coi thường bệnh lao
Thay vì soi đờm dưới kính hiển vi để tìm vi trùng lao, phương pháp cấy vi trùng bằng máy cho kết quả chính xác, vừa đưa vào hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, chiều qua.
"Hết rồi, cuộc đời mình thế là đã hết!". Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao của Tuấn - cậu sinh viên 20 tuổi, đang du học tại Đức, khi nghe bác sĩ thông báo bệnh lao của cậu không có hy vọng chữa khỏi.
Sau 6 tháng ròng điều trị lao không khỏi, anh Nam (25 tuổi, TP HCM) được kết luận là mắc phải dòng vi khuẩn kháng thuốc. Nếu phác đồ mới đang dùng không hiệu quả, sẽ không còn loại thuốc nào có thể chữa cho anh.
Với các thuốc chống lao hiện có, tỷ lệ chữa khỏi bệnh về lý thuyết có thể đạt tới 95%. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người mắc lao điều trị mãi mà bệnh vẫn không giảm.
Các nhà khoa học Anh vừa phát triển thành công một loại test siêu nhạy, có thể phát hiện khuẩn lao chỉ trong vài ngày, thay vì vài tuần như trước đây.