![]() |
Thông tin được cho biết trong buổi tổng kết chương trình phòng chống lao năm 2009. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước trên thế giới có gánh nặng bệnh lao cao trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, tại nước ta cứ 100.000 người thì có 220 người mắc lao. Tuy nhiên, kết quả điều tra thực tế thì cho thấy, tình hình bệnh lao ở nước ta cao hơn ước tính 1,6 lần. Trong đó, mỗi năm xuất hiện khoảng 5.000 bệnh nhân lao kháng đa thuốc, một thể bệnh rất nguy hiểm vì vi khuẩn lao kháng hầu hết các loại thuốc điều trị hiện có. Đặc biệt, tỷ lệ này ở các bệnh nhân tái điều trị chiếm đến gần một phần năm. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do việc quản lý kinh doanh thuốc chống lao trên thị trường tự do chưa chặt chẽ, nhất là hệ thống cung cấp thuốc tư nhân. Đây cũng là vấn đề mới nên nhiều nhân viên y tế chưa có kinh nghiệm. Bệnh lao lây qua đường hô hấp, nên tỷ lệ nhiễm cao. Hầu hết người Việt Nam đều mang vi khuẩn này. Đến khi cơ thể suy giảm miễn dịch, như mang thai, mắc bệnh tiểu đường, sau cắt dạ dày, nghiện rượu... thì bệnh bùng phát. Vì thế, tiêm phòng lao chỉ có tác dụng với trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 1 tuổi. Khi có biểu hiện ho khạc kéo dài trên 2 tuần, có thể kèm theo một trong những dấu hiệu sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, ăn kém, gầy sút cân, tức ngực, khó thở... người dân nên đi khám bệnh. Nam Phương |