![]() |
Bệnh nhân lao được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Ảnh: N.P. |
Đến phòng khám phụ khoa để chữa mất kinh, thế nhưng chưa cho thuốc thang gì bác sĩ đã khuyên cô đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương kiểm tra. Lúc đấy cô rất ngạc nhiên vì nghĩ mình còn trẻ không thể mắc bệnh của người già này được. Hơn nữa, cô bị mất kinh nên người xanh xao cũng là bình thường. Thế nhưng, đến khi đi kiểm tra, cô mới ngã ngửa ra mình bị sơ nhiễm lao phổi, Hà kể lại.
Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng, Hà Nội, cho biết, trước đó Hà không bị bệnh tật gì, vẫn có kinh đều. Cô cũng không chịu một cú sốc nào về tâm lý cũng như thấn thương nên không tự nhiên mất kinh được. Đó có thể là biểu hiện của bệnh lý nào đó.
Ngoài ra khi kiểm tra thấy tốc độ máu lắng cao, biểu hiện của sự nhiễm trùng, có thể là ở bộ phận nào đó. Thể trạng cô lại xanh xao, người gầy nên bác sĩ mới khuyên đi kiểm tra bệnh thông thường nhất là lao.
Những trường hợp trẻ mắc lao như Hà không còn hiếm gặp. Hiện nay, số người trẻ mắc lao ở lứa tuổi 15-24 ngày càng tăng, ông Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương, cho biết trong buổi hội thảo nhân ngày Thế giới phòng chống lao, sáng nay tại Hà Nội.
Bên cạnh đó, lao kháng thuốc vẫn là vấn đề nghiêm trọng không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới. Ở nước ta, cứ 100 bệnh nhân điều trị lại bệnh thì có 19 người mắc lao kháng đa thuốc, một thể bệnh rất nguy hiểm vì vi khuẩn lao kháng hầu hết các loại thuốc điều trị hiện có.
Theo ông Sỹ, nguyên nhân chính gây bệnh lao kháng thuốc là do người bệnh không thực hiện đúng 4 chỉ dẫn của thầy thuốc chuyên khoa lao và thầy thuốc kê đơn không đúng.
Để chữa khỏi lao, người bệnh phải thực hiện đúng 4 chỉ dẫn của thầy thuốc. Đó là dùng phối hợp các loại thuốc chữa lao, dùng đúng liều lượng, dùng tất cả các loại thuốc cùng một lúc, hàng ngày và xa bữa ăn, dùng thuốc đủ thời gian 8 tháng liên tục.
Bệnh lao do vi khuẩn lao gây ra và lây qua đường hô hấp. Khi có biểu hiện ho khạc kéo dài trên 2 tuần, có thể kèm theo một trong những dấu hiệu sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, ăn kém, gầy sút cân, tức ngực, khó thở... người dân nên đi khám bệnh.
Với trẻ em, biện pháp phòng lao tốt nhất là tiêm phòng lúc sơ sinh hoặc khi trẻ dưới 1 tuổi.
Nam Phương