Thay vì cố gắng tìm công việc gắn bó trọn đời, người trẻ Nhật Bản lại chọn chỗ làm theo sở thích và yêu cầu của bản thân.
Lĩnh vực công nghệ từng được coi là nơi giúp tạo dựng sự nghiệp ổn định và thu nhập cao, nhưng đang thay đổi trong làn sóng sa thải.
Chỉ trong tháng 1, hàng loạt công ty thuộc lĩnh vực công nghệ như TikTok, Google, Microsoft đã cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên.
Google Hàn Quốc gặp trở ngại vì không thể tinh giản bộ máy, trừ khi nhân viên đồng ý tự nghỉ việc.
Văn hóa "gia đình" của Google biến mất sau những đợt cắt giảm nghìn nhân viên, khiến những người ở lại bất mãn, phản đối.
Amazon được cho là không sa thải nhân viên để tránh khoản bồi thường khổng lồ, nhưng cũng không giao việc nhằm khiến họ tự nghỉ.
Làn sóng sa thải ở các công ty công nghệ, cuộc đua AI tạo sinh, diễn biến bất ngờ của thị trường tiền số... là những điểm nổi bật 12 tháng qua.
Ayara, sinh viên năm thứ hai ngành Khoa học máy tính, loay hoay tìm nơi thực tập dù vài năm trước, đây là ngành được Thung lũng Silicon săn đón.
Hai đợt sa thải tới 25% nhân sự và canh bạc metaverse tốn kém khiến nhiều người tại Meta không còn niềm tin vào Mark Zuckerberg.
Arvind Krishna, CEO IBM, cho biết những công việc hỗ trợ văn phòng như quản trị nhân sự sẽ được thay bằng AI, nhường chỗ cho kỹ sư phần mềm.
Amazon sa thải nhiều nhất, nhưng Twitter được đánh giá "tàn nhẫn" nhất khi đã cắt giảm tới 80% nhân viên chỉ trong sáu tháng.
CEO Meta Mark Zuckerberg cho biết không cắt giảm thêm nhân sự trong năm nay, nhưng không loại trừ khả năng tiếp tục sa thải trong tương lai.
Nhiều nhân viên Meta được cho là đã liên tục chỉ trích ông chủ của họ trên các nhóm nội bộ sau đợt sa thải lần thứ hai.
Nguyên nhân gây ra làn sóng sa thải công nghệ được cho là do các công ty tuyển quá nhiều nhân viên để làm "công việc hữu danh vô thực".
Trong đợt cắt giảm lớn thứ hai của Meta, 10.000 người mất việc và 5.000 vị trí tuyển dụng bị đóng băng.
CEO Google Sundar Pichai nói nhiều nhân viên rất ít đến văn phòng khiến nhiều bàn trống và kế hoạch dùng chung bàn làm việc sẽ giúp giảm lãng phí.
Esther Crawford, từng gây chú ý cuối năm ngoái khi đăng ảnh ngủ dưới sàn văn phòng Twitter, bị cho thôi việc trong đợt sa thải mới nhất.
Iris Dang là người Việt, đang học năm cuối Đại học Minnesota, Mỹ. Cô đã nhận được thư mời làm việc của một hãng công nghệ có trụ sở tại New York, chỉ đợi tốt nghiệp là bắt đầu trở thành nhân viên chính thức.
Công ty viễn thông lớn hàng đầu thế giới tuyên bố cắt giảm 8.500 việc làm nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động.
Google được cho là đã đề nghị nhân viên mảng đám mây chia sẻ không gian làm việc với đồng nghiệp để "tăng hiệu quả bất động sản".