"Đề thi yêu cầu thí sinh phải có kiến thức tổng hợp, toàn diện ở cả lớp 10, 11 và 12. Có nhiều câu hỏi mang tính ứng dụng cao", thí sinh Minh Anh nhận xét.
Sáng nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội là hơn 6.500, số em có mặt gần 6.300 chiếm 95,52%. Đây là tỷ lệ thí sinh đến dự thi tuyển sinh cao nhất trong 5 năm gần đây.
Hàng chục nghìn thí sinh cả nước lần đầu tiên thi tuyển sinh bằng một bài thi đánh giá năng lực. Kết quả thi có giá trị trong 24 tháng, có thể dùng để xét tuyển vào các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và những trường có nhu cầu.
Sáng 30/5, khoảng 36.000 học sinh làm bài thi đánh giá năng lực, lấy kết quả xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Với 45.350 thí sinh đăng ký dự thi, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến khoảng 80% sẽ đến các điểm thi làm bài đánh giá năng lực trong đợt 1 năm 2015.
Năm đầu tiên tổ chức thi riêng bằng bài thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 45.000 thí sinh đăng ký dự thi. Do số lượng thí sinh lớn nên trường phải điều chỉnh tăng lên thành 4 ngày thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Từ 0h ngày 25/3, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu nhận đăng ký tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.
Bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần với 2 phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn. Thời gian đếm ngược được tính riêng với mỗi phần thi, nếu thí sinh hoàn thành sớm thì thời gian còn lại của phần thi trước không được cộng dồn sang phần thi sau.
"Hai đợt thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức vào trước và sau kỳ thi THPT quốc gia, như vậy thí sinh có thể đăng ký dự thi ở cả 3 đợt để có tối đa cơ hội vào đại học", Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho hay.
60 học sinh trường THPT Đại Từ (Thái Nguyên) vừa hoàn thành bài thi đánh giá năng lực kéo dài 195 phút trên máy tính.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa ký ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Tại ba miền của đất nước, học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 bắt đầu đọ sức trong vòng đấu loại đầu tiên tại các điểm trường.
Để học sinh không phải đi xa dự thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hai đợt thi vào tháng 5 và tháng 8 tại 7 cụm trên cả nước.
Thay vì tổ chức 2 đợt tuyển sinh vào tháng 5 và 7 như dự kiến, ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo chuyển thời gian thi sang tháng 5 và 8 để phù hợp với lịch thi của kỳ thi quốc gia (được chuyển từ tháng 6 sang tháng 7).
Thí sinh có thể làm thử bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung vào ĐH Quốc gia Hà Nội với 140 câu tương ứng 140 điểm, tổng thời gian làm bài 195 phút để tự đánh giá năng lực bản thân.
Ngày 15/10, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh dùng một bài thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học vào năm 2015.
Đánh giá cao phương án tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, một số đại học top đầu cho biết sẵn sàng tham gia vào công tác tổ chức thi cũng như sử dụng kết quả này để tuyển sinh.
"Tôi hoan nghênh và đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội chủ động làm việc với Bộ GD&ĐT để xem xét, thí điểm thực hiện phương án tuyển sinh bằng một bài thi tổng hợp nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
"Phương án tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội có thể sử dụng hiệu quả cho một kỳ thi quốc gia chung", GS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định.
Thí sinh dự thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ phải làm hai bài thi đánh giá năng lực chung và đánh giá năng lực chuyên biệt. Trường đã chuẩn bị ngân hàng câu hỏi với 4.000 câu.