Ngày đầu Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đăng ký trực tuyến thi đánh giá năng lực, dù lượng thí sinh đăng ký khá cao (6.000), nhưng không xảy ra nghẽn mạng.
Kỳ thi đánh giá năng lực 2016 được tổ chức vào hai đợt: Đợt 1 từ ngày 5 đến 8/5 và từ 13 đến 15/5; đợt 2 từ 5 đến 15/8.
30% tổng chỉ tiêu năm 2015 được Đại học Quốc gia Hà Nội dành để xét tuyển trong đợt thứ 2, tương đương khoảng 2.000 thí sinh sẽ đỗ trong đợt này.
Theo thống kê sơ bộ kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2 ở các tỉnh (trừ Hà Nội), có hai thí sinh đạt 117 điểm; có 64,8% thí sinh đạt từ 70 điểm trở lên trong tổng số 2.400 em dự thi.
Không chỉ thay đổi trong khâu đăng ký dự thi, phần mềm thi cũng được cải tiến, cảnh báo những thao tác sai để thí sinh kịp thời khắc phục.
Ngày 1/8, thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 vào Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bắt đầu làm bài thi trên máy tính trong thời gian 195 phút.
Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào các trường đại học thành viên đợt 2 từ 1 đến 6/8 tuỳ từng địa điểm thi.
Sau kỳ thi THPT quốc gia, những thí sinh đạt điểm từ ngưỡng xét tuyển đầu vào trở lên được công nhận tốt nghiệp sẽ chính thức đỗ vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sau khi tổ chức thành công kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2, được tổ chức từ ngày 1 đến 6/8.
Dải điểm có giá trị từ trên 70 trở lên chiếm hơn 70% tổng số thí sinh dự thi, có 57 em đạt từ 120 đến 128 (tổng điểm là 140).
"Đề thi xuất hiện trên mạng với những câu hỏi như Thạch Sanh quê ở đâu hoàn toàn bịa đặt, không có trong bộ đề thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2015", Phó giám đốc Đại học Quốc gia Nguyễn Kim Sơn khẳng định.
Bùi Mạnh Thắng, thủ khoa 128 điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, từ bé đã yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ thông tin và nuôi ước mơ được làm việc trong tập đoàn công nghệ lớn.
Thí sinh cao điểm nhất trong kỳ thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội là Bùi Mạnh Thắng (Kiến Xương, Thái Bình) đạt 128 điểm.
'Phân tích dữ liệu điểm của hơn 10.000 thí sinh có hai em được 125/140 điểm. Nhóm 20% câu hỏi khó nhằm phát hiện tài năng, nếu có em đạt điểm tuyệt đối thì sẽ là câu chuyện kỳ thú", Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn nói.
Thống kê sơ bộ tại các cụm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hồng Đức, Vinh, Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên, với tổng số hơn 10.330 bài thi có 72,8% đạt từ 70 điểm trở lên.
Ngày 1/6, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phân tích dữ liệu điểm thi ở một cụm thi tại Hà Nội với tổng số hơn 5.000 bài. Thí sinh có điểm cao nhất đạt 124, số điểm từ 70 trở lên đạt 75,6%.
Trong 499 bài thi, thí sinh cao điểm nhất đạt 115/140 điểm. 70% thí sinh đạt từ 70 điểm trở lên.
Với hơn 12.000 thí sinh dự thi, chỉ có khoảng 50 em phải chuyển sang ca thi tiếp theo trong đợt thi sáng 30/5 vì các lỗi chủ quan hay trục trặc kỹ thuật.
Giữa trời nắng gần 40 độ C, hàng chục nghìn thí sinh đổ về 21 điểm thi ở 7 tỉnh thành để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), mã đề 134, buổi thi sáng 30/5.