Từ ngày 1/1/2016, trẻ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân, thay cho nhiều đề xuất cấp ngay từ khi trẻ sinh ra để thay thế giấy khai sinh. Trong một số trường hợp thẻ có thể thay hộ chiếu.
Quy định về hoạt động giám sát và phản biện xã hội được nhiều đại biểu đánh giá là đột phá của luật Mặt trận tổ quốc sửa đổi khi thảo luận về dự luật này tại Quốc hội sáng 12/11.
Ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bốn bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội gồm Bộ trưởng Công Thương, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội.
Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn cho biết Bộ Chính trị khống chế cấp tướng Bộ Quốc phòng không quá 415 vì nếu tiếp tục nâng sẽ phá vỡ các vị trí khác. Vấn đề này sẽ có nghiên cứu, tiếp thu trước khi thông qua.
Tài trợ tiền, mời bác sĩ dự hội thảo quốc tế, hoa hồng qua hoá đơn... những cách hối lộ trong lĩnh vực y tế được Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên chỉ ra trong cuộc phỏng vấn sáng 6/11.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng, người được giới thiệu hoặc ứng cử đại biểu Quốc hội cần có chứng nhận về sức khoẻ vì nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, nếu để người có vấn đề về thần kinh làm đại biểu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại biểu Quốc hội chia làm hai luồng ý kiến, thứ nhất đề nghị giao Bộ Giáo dục để tránh phình thêm biên chế. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng Bộ Lao động sẽ giúp lĩnh vực này được đầu tư và phát triển hơn.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM Huỳnh Thành Lập cho biết, thành phố đã chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất, nếu được Quốc hội chấp thuận sẽ triển khai cai nghiện, chấm dứt kiểu hút chích công khai trên đường phố.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng con người là yếu tố quyết định trong việc quản lý chất lượng sân bay.
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng ở nước ngoài lãnh đạo từ chức khi có sai sót là do họ nắm quyền toàn vẹn, còn ở Việt Nam việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng nên người đứng đầu chưa thể chịu trách nhiệm.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết dự thảo luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi đề xuất tăng tuổi gọi nhập ngũ tối đa thêm 2 năm, tức là thay vì 25 tuổi, công dân 27 tuổi vẫn được gọi nhập ngũ.
Theo Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, kiểm tra bước đầu cho thấy sự bị động của cơ quan quản lý đập Đầm Hà khiến việc xả tràn không hiệu quả khi nước lên nhanh.
Đại biểu Lê Như Tiến cho biết nhiều biệt thự, nhà công vụ đang bị sử dụng sai mục đích, gây thất thoát nhiều tỷ đồng.
Quản lý nợ công, ODA, khả năng tăng trưởng... là những nội dung thu hút được nhiều sự quan tâm nhất khi Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế xã hội sáng 30/10.
Tình trạng cơ quan lập pháp phải "chạy theo" hợp thức hóa các khoản chi đã khiến nhiều đại biểu lo lắng khi thảo luận tại tổ về dự luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi ngày 29/10.
Cho rằng việc bỏ ra gần 650 tỷ đồng để cấp thẻ căn cước cho trẻ ngay khi sinh, đến 14 tuổi cấp lại rất lãng phí, đa số đại biểu Quốc hội chỉ đồng ý cấp thẻ căn cước công dân từ đủ 14 tuổi, trước đó dùng giấy khai sinh.
Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết giấy khai sinh có giá trị toàn cầu, còn thẻ căn cước công dân chỉ là giấy thông hành đi lại trong nước.
Đại biểu Nguyễn Thị Nhung đề nghị luật Hộ tịch cần quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ cho con phù hợp với văn hoá, tránh những cái tên xấu, quá dài, không thuần Việt.
"Nếu chỉ kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn thì sẽ xảy ra trường hợp bố là Chủ tịch UBND tỉnh không có tài sản, nhưng con là giám đốc một ngân hàng có hàng nghìn tỷ đồng", Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền nói và cho rằng phải kiểm soát tài sản của toàn xã hội.
"Tôi không đồng tình việc xây miếu vì công trình văn hóa trên đất nước nào cũng cần tuân theo quy định chung", ông Dương Trung Quốc thẳng thắn nói.