Người phát ngôn của Quốc hội cho hay, thông cáo báo chí sau phiên họp là tuyên bố chính thức của cơ quan này trong vấn đề Biển Đông.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Chiều 19/6, Quốc hội đã thông qua Luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi, chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Bỏ đi 69 triệu giấy chứng minh trong khi tính khả thi, năng lực quản lý và hiệu quả kinh tế của thẻ căn cước vẫn mờ mịt khiến nhiều đại biểu lo lắng.
Trong phiên thảo luận dự luật Căn cước công dân sáng 19/6 tại hội trường, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bất ngờ tái đề xuất Quốc hội ra nghị quyết về Biển Đông.
Đa số đại biểu Quốc hội đề xuất nên giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu như quy định hiện nay, không nên vì nguy cơ vỡ quỹ mà nâng tuổi lên và thay vào đó là tìm cách quản lý quỹ tốt hơn.
'Khi lấy phiếu tín nhiệm dân rất mừng, thế nhưng cái dân khen thì giờ Quốc hội muốn bỏ, còn cái dân chê thì lại không sửa', đại biểu Nguyễn Bá Thuyền phát biểu về dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm.
Trước Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ thương mại, du lịch với Trung Quốc là quan hệ bình đẳng. Chính phủ đã dự báo tình hình để có giải pháp phù hợp.
Nguồn gốc tài sản của các ông Ngô Văn Khánh, Trần Văn Truyền đã làm nóng phiên chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, sáng 12/6.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hơn 300 trong 1.500 văn bản sai sót là khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
Giám đốc Công an Hà Nội cho biết thành phố đang cấp cả chứng minh nhân dân 9 số và 12 số, nếu thêm thẻ căn cước thì sẽ tồn tại ba loại giấy tờ cùng công năng, tốn kém cả nghìn tỷ đồng.
Một số đại biểu đề nghị Thủ tướng đăng đàn trả lời về vấn đề Biển Đông và Quốc hội đang chờ phân công của Chính phủ.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ hoạt động vào kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.
'Không chịu hèn, không chịu nhục, không bán mình cho quỷ dữ và không đẩy nhân dân vào chốn hòn tên mũi đạn' - đại biểu Quốc hội Lê Nam đề nghị.
Ủng hộ Chính phủ dành 16.000 tỷ đồng ngân sách 2013 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ tại Biển Đông, đại biểu Đỗ Văn Đương cũng kêu gọi thắt chặt kỷ cương ngân sách, tiết giảm chi tiêu.
Kịch bản ứng phó cho kinh tế trước tình hình căng thẳng biển Đông được nhiều vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội hôm nay (2/6).
Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình kế hoạch đầu tư tiềm lực quốc phòng như đóng tàu, xây dựng công trình để bảo vệ chủ quyền biển đảo và yêu cầu Chính phủ có kịch bản ứng phó với Trung Quốc rõ nét hơn.
Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, nhiều tình huống đối phó đã được dự liệu. Nếu Trung Quốc "khăng khăng như thời gian qua thì Việt Nam phải kiện ra tòa án quốc tế".
Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định việc sớm ban hành luật Biểu tình là cần thiết, xét trên cả hai khía cạnh nguyên tắc lẫn yêu cầu từ thực tế.
Chủ tịch tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương (thuộc Thượng viện Mỹ) sẽ đến Việt Nam từ 27/5 để thảo luận về vấn đề Biển Đông và việc triển khai thực hiện Hiến pháp mới, trong đó có nhân quyền.