Hà Nội, TP HCM được phân chia dự án đường sắt đô thị thành các tiểu dự án và không phải làm thủ tục gia hạn thời gian thực hiện nếu không làm tăng tổng đầu tư.
Mục tiêu GDP 2025 được Quốc hội điều chỉnh lên trên 8%, thay vì mức 6,5-7% như cuối năm ngoái, giúp quy mô kinh tế có thể vượt 500 tỷ USD.
Quốc hội chốt đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng vốn 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, phấn đấu hoàn thành chậm nhất năm 2030.
Khi xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Thủ tướng được quyền giao chủ đầu tư và hình thức chỉ định thầu hợp đồng chìa khóa trao tay được áp dụng.
Sáng 19/2, tại phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ thông qua loạt chính sách, trong đó có dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương với mô hình chính quyền đô thị và nông thôn.
Theo Nghị quyết thông qua ngày 18/2, Thường vụ Quốc hội có 19 thành viên, trong đó có 8 ủy viên đứng đầu Hội đồng dân tộc và các ủy ban.
Sau khi tinh gọn bộ máy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 so với đầu nhiệm kỳ.
Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, chiều 18/2.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Xây dựng mới sau khi sáp nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải.
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, chiều 18/2.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội, chiều 18/2.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, chiều 18/2.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng vừa được Quốc hội trao thêm quyền quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách khác với quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Quốc hội vừa "chốt" đổi mới nguyên tắc lập pháp theo hướng luật chỉ quy định những vấn đề mang tính ổn định, lâu dài, trao quyền cho Chính phủ cụ thể hóa các quy định.
Chính phủ đề xuất tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để có thêm nguồn lực thực hiện các dự án hạ tầng.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Chính phủ mong muốn trao quyền tự quyết cho các cơ sở nghiên cứu đối với thành quả khoa học và tài sản được tạo ra từ hoạt động này.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần cơ chế đặc thù huy động nguồn lực Nhà nước, tư nhân và có tên doanh nghiệp cụ thể để "rõ người, rõ việc" khi triển khai điện hạt nhân.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Giáo sư Nguyễn Anh Trí cho rằng tháo gỡ vướng mắc trong thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu giúp các cơ sở bù đắp chi phí và tạo động lực cho nhà khoa học.