Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy "không thể trì hoãn" vì nếu chờ đến Đại hội Đảng 14, khi mọi thứ đã được quyết định và bầu chọn thì việc thay đổi sẽ khó khăn.
Các cơ quan sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức lại hoạt động của TAND và VKSND cấp huyện cho phù hợp khi không còn công an cấp này.
Sáng 13/2, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, trong đó nhấn mạnh chính sách phân quyền, phân cấp để địa phương tự chịu trách nhiệm.
Chính phủ đề xuất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nếu số lượng cấp phó nhiều hơn quy định hiện hành thì chậm nhất sau 5 năm phải đưa về đúng quy định.
Chính phủ đề xuất phân định cụ thể thẩm quyền Thủ tướng, không quyết định vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của bộ trưởng và tăng cường phân cấp cho địa phương.
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi trình Quốc hội ngày 12/2 đã bỏ đề xuất không tổ chức HĐND quận, phường trên cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần kịp thời sửa đổi pháp luật khi phát hiện những bất cập trong thực tiễn, bởi "pháp luật là ta, quy định là ta".
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết thành viên Ủy ban không có ngày nghỉ, làm xuyên Tết cùng Bộ Tư pháp, Nội vụ xây dựng dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội.
Quy mô GDP 2025 đạt trên 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người hơn 5.000 USD nếu tăng trưởng kinh tế năm nay trên 8% như đề xuất điều chỉnh của Chính phủ.
Thường vụ Quốc hội đề xuất được tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với các trường hợp bị xem xét vi phạm và có cơ sở xử lý từ cảnh cáo trở lên.
Từ 12/2 đến 19/2, Quốc hội họp bất thường xem xét sửa đổi một số luật và quyết định nhân sự, bao gồm cả cơ cấu Chính phủ và các bộ, ngành.
Thường vụ Quốc hội quyết định bỏ đề xuất tăng một bậc lương cho nhà giáo xếp lương lần đầu, với lý do chính sách này chưa hợp lý với ngành nghề khác.
Sau sắp xếp, Quốc hội giảm 4 ủy ban và nâng cấp 2 ban trực thuộc Thường vụ Quốc hội lên thành ủy ban thuộc Quốc hội.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc không tổ chức HĐND cấp xã ở đô thị giúp tăng thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND trong các quyết định cấp bách.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khi bỏ công an, thanh tra cấp huyện, chính quyền xã sẽ được bổ sung nhiều thẩm quyền và hoạt động hiệu quả hơn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 9.