Hôm qua, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án gian lận kết quả trúng thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Long An, theo đơn chống án của 17 trong 36 bị cáo. Phần thẩm vấn tại tòa đã làm rõ sự thiếu tinh thần trách nhiệm của Hội đồng giám sát và lãnh đạo Công ty XSKT Long An, mà trước đó cấp sơ thẩm đã 'bỏ qua'.
TAND tỉnh Long An cho biết, đến hết hôm qua đã có 19 trong tổng số 36 bị cáo tham gia đánh tráo kết quả trúng thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Long An nộp đơn kháng cáo. Hôm nay là thời hạn cuối cùng để các bị cáo còn lại làm đơn chống án.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo trong vụ án nghiêm trọng ở Long An kết thúc chiều qua, với mức án 21 năm tù dành cho Trần Bá Điểu, số còn lại bị phạt tù giam từ 12 năm trở xuống hoặc hưởng án treo. Toàn bộ thành viên hội đồng giám sát và ban giám đốc Công ty XSKT chỉ bị đề nghị xử lý hành chính.
Luật sư Nguyễn Thị Kim Loan hôm qua khẳng định vụ gian lận xổ số là hậu quả sự lỏng lẻo của nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An. Trách nhiệm trước hết thuộc về ban giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết (đứng đầu là giám đốc Lê Thùy Liêm) và hội đồng giám sát. Những người này cần phải bị xử lý hình sự.
Hôm qua, bị cáo Lê Toàn Trung khai rõ ràng trước HĐXX rằng dám dán số giả trước hàng chục con mắt hội đồng giám sát là do Bùi Quang Thái dụ dỗ và biết cho người của công ty ủng hộ, không sợ bị bắt. Luật sư Nguyễn Thị Kim Loan đề nghị tòa làm rõ lời khai này, xác minh xem các nhóm gian lận có tay trong không.
Hôm qua, lời khai tại tòa của các bị cáo về việc móc nối gian lận kết quả giải thưởng cho thấy, trường quay số của Công ty XSKT Long An đã bị thao túng trong thời gian dài. Một bị cáo từng tố giác việc này cho hội đồng giám sát và công ty, nhưng không được xem xét, xử lý.
Hôm qua, phiên tòa xét xử 36 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của Công ty XSKT tỉnh Long An đã khai mạc. Chủ tịch, Chánh thanh tra tỉnh đều có mặt với tư cách người có nghĩa vụ liên quan. Viện trưởng VKSND, phó giám đốc Công an tỉnh, giám đốc Sở Tư pháp... cũng được triệu tập nhưng đã gửi đơn xin vắng.
Ngày 22/7, TAND tỉnh sẽ xét xử 36 bị can tham gia đánh tráo kết quả trúng thưởng tại Công ty XSKT Long An. VKSND tỉnh đề nghị triệu tập nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa, trong đó có ông Trương Văn Tiếp (Chủ tịch tỉnh Long An), Bùi Văn Vợi (Chánh thanh tra nhà nước tỉnh).
Tuần này, VKSND Long An sẽ tống đạt cáo trạng đến 36 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh. Các bị can phải ra tòa về 4 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dụ dỗ người chưa thành niên phạm pháp, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ vụ án sang VKS đề nghị truy tố 36 đối tượng tham gia đánh tráo kết quả trúng thưởng giải đặc biệt của Công ty XSKT Long An. Các đối tượng này bị đề nghị truy cứu về 7 tội danh, trong đó có tội dụ dỗ người chưa thành niên phạm tội.
Thiếu tá Lâm Tấn Phát, Trưởng ban chuyên án, cho biết hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với Đinh Tiệp Khắc (21 tuổi). Khắc là người đầu tiên bị khởi tố ở giai đoạn 2, và là bị can thứ 39 trong vụ gian lận kết quả trúng thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Long An.
Hôm qua, thiếu tá Lâm Tấn Phát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Long An, cho biết vừa phát lệnh truy nã trên. Ban được xác định là người đầu tiên móc nối, tổ chức và hướng dẫn các em trong đội quay số gian lận kết quả trúng thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Long An.
Thiếu tá Lâm Tấn Phát, Phó phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, cho biết mới thu hồi được trên 10 tỷ đồng. Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ điều tra nội bộ Công ty XSKT nhằm làm rõ trách nhiệm các bộ phận liên đới, cũng như trách nhiệm của Ban giám đốc.
Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã triệu tập bà Lê Thùy Liêm lên làm rõ trách nhiệm trong vụ án gian lận kết quả xổ số. Bà giám đốc phải giải trình về việc không phát hiện gian lận, để cán bộ kế cận Trần Bá Điểu móc nối bên ngoài, và đã có nhiều đơn thư tố giác việc gian lận nhưng không xử lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã đủ cơ sở để kết thúc giai đoạn I vụ án, theo đó chỉ có một người của Công ty XSKT là Trần Bá Điểu bị khởi tố. 37 người còn lại là các thành viên đội quay số, bố mẹ họ và trùm cờ bạc bên ngoài.
Chiều qua, trong 2 tiếng đồng hồ, 6 đội viên đội quay số đã diễn lại hành vi gian lận kết quả xổ số trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Ban chuyên án. Cuộc thực nghiệm nhằm kiểm tra lại lời khai của các em và xác định hành vi phạm tội.
Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Long An cho biết, Trần Bá Điểu (trưởng phòng tổ chức, đã nghỉ việc) thừa nhận có móc nối với Trần Văn Hải (Hải “quắn”) tráo kết quả xổ số để đánh đề từ năm 2000. Đến đầu năm 2001, Điểu chủ động bàn với Hải "cướp" giải đặc biệt 5 tỷ đồng.
Sang, một đội viên tham gia gian lận giải độc đắc XSKT Long An ngày 10/2/2001, đã tới cơ quan công an khai báo nhiều thông tin quan trọng liên quan đến Trần Bá Điểu. Điểu là cán bộ phụ trách hành chính - quản trị Công ty XSKT, có vai trò chủ mưu và ôm trọn giải thưởng 5 tỷ đồng này.
Chiều qua, thiếu tá Lâm Tấn Phát, trưởng ban chuyên án vụ gian lận XSKT Long An cho biết, đã làm rõ được vụ tráo giải độc đắc 5 tỷ đồng ngày 29/6, do nhóm anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trung Tân thực hiện. Công an đã thu hồi hơn 294.000 USD tiền phi pháp của nhóm này.
Hôm qua, thiếu tá Lâm Tấn Phát, trưởng ban chuyên án vụ gian lận kết quả xổ số, cho biết ông Trần Bá Điều thừa nhận khi còn làm trưởng phòng tổ chức Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT), đã tổ chức cho các em trong đội quay số đánh tráo kết quả để “cướp” giải đặc biệt 5 tỷ đồng.