Theo cáo trạng công bố tại tòa, đầu dây vụ gian lận là Nguyễn Văn Ban - một kẻ vô công rồi nghề ở TP HCM, chuyên cờ bạc, gạ đề. Tháng 10/1999, Ban về thị xã Tân An, Long An tiếp cận với Nguyễn Trọng Nghĩa (thành viên đội quay số XSKT tỉnh) gạ gẫm và khống chế người này đánh tráo những số cuối của giải đặc biệt để đánh đề. Từ những cuộc luyện tập dán số trên quả chuối, trên trái bóng nhỏ tại một cánh đồng gần sân bay Cần Đốt, Nghĩa đã thuần thục và thực hiện nhiều phi vụ tráo giải xổ số. Mỗi lần như vậy Ban thưởng cho đệ tử 2-13 triệu đồng.
Trò gian lận này được Nghĩa tiết lộ với Bùi Quang Thái, Lý Trọng Minh và Trương Thành Tạo biết để họ chơi và trúng đề nhiều lần. Khi hết tuổi tham gia đội quay số, Nghĩa giới thiệu cho Trần Văn Hải (Hải “Quắn”) và sau đó là Khương, Hiệp, Phương (cùng đội quay số). Chuyện tráo số chơi đề bung ra đến tai Lê Bá Kiên Trung, một học sinh ở TP HCM. Trung về bàn với nhóm bạn là Nguyễn Duy Hải, Võ Kỳ Vọng, Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Nhật Thanh, Nguyễn Ngọc Sơn, rủ nhau xuống Long An kiếm chác. Nhóm này với một số đối tượng khác đã tìm gặp Nguyễn Thanh Phương, Huỳnh Văn Hải (Hải “Nhỏ”), Huỳnh Hiệp, Nguyễn Anh Vũ... (cùng là đội viên quay số) để thương lượng tráo giải. Mọi việc diễn ra trót lọt.
Một năm sau, thông tin Hải “Quắn” tráo số đến tai Trần Bá Điểu - trưởng phòng hành chính tổ chức của Công ty XSKT Long An. Thay vì ngăn cản, Điểu lại tiếp tay cho Hải “Quắn”, Toàn Trung, Hải “Nhỏ”, Thanh Sang đánh tráo kết quả giải đặc biệt. Điểu đã ôm gọn 90 vé số giải đặc biệt 14798, ngày 10/2/2001, song Hải “Quắn” nói với êkíp của mình là chỉ được 40 vé. Số còn lại chỉ Điểu và Hải chia nhau. Sau lần ăn đậm này (được 2 tỷ đồng), Điểu cho êkíp của mình nghỉ quay số, còn ông ta xin nghỉ việc và lên TP HCM mua nhà, đưa cả gia đình về nơi ở mới.
Nhóm Hải “Quắn”, Bùi Quang Thái lúc đầu chỉ rủ rê các thành viên đội quay số là Khương, Hiệp tham gia tráo số để chơi đề. Về sau chúng lôi kéo thêm một số thành viên quay số khác để tráo số giải đặc biệt. Cả bọn trúng giải ngày 20/4/2002, chiếm đoạt của XSKT Long An 5,5 tỷ đồng chia nhau. Còn nhóm của Nguyễn Trung Tân, Nguyễn Trung Kiên, Đoàn Văn Út Lớn và Phan Bảo Bảng móc nối đánh tráo giải, trúng được 100 tờ vé số, 1.800 tờ giải an ủi, chiếm đoạt 4,55 tỷ đồng.
Lần quay số ngày 27/7/2002, sự việc vỡ lở. Chị Trần Thị Ngọc Dung, Phó phòng Hành chính tổ chức XSKT Long An phát hiện Nguyễn Anh Vũ gian lận.
Hôm qua, HĐXX TAND tỉnh Long An bắt đầu phần xét hỏi về hành vi của bị cáo Trần Bá Điểu và nhóm quay số do ông ta huấn luyện. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.
(Theo Tuổi Trẻ)