Theo đó, giữa năm 1999, Nguyễn Văn Ban (38 tuổi, trú tại đường Hồng Lạc, phường 10, Tân Bình, TP HCM) đến gặp một số đội viên quay số ở Long An. Đối tượng này tổ chức huấn luyện, tập dượt cho các em thủ thuật dán số: cắt giấy decal bằng dao mổ và chủ yếu là tráo số 1. Các em được dặn ngậm mẩu decal vào miệng, khi bước lên bục quay số thì chuyển decal sang lòng bàn tay. Đến khi, hứng cầu sẽ dán chồng số 1 lên con số thật.
Việc này chủ yếu phục vụ việc đánh đề của Ban và đồng bọn, khi thì tráo số hàng đơn vị, lúc lại tráo hàng chục. Mỗi phi vụ thành công, các em được trả 2-3 triệu đồng.
Một thời gian sau, Ban tiếp tục móc nối với Hải "quắn", một thành viên đội quay số lúc đó, để đánh tráo kết quả. Hải tham gia được một thời gian thì bị Trần Bá Điểu, phụ trách bộ phận hành chính quản trị của Công ty Xổ số Long An, phát hiện hành vi gian lận. Điểu không cho Hải quay số với lý do đã quá tuổi quy định. Tuy nhiên sau đó, Hải lại mua chuộc Điểu để đưa vào đường dây. Tại đây, Điểu phát hiện ra cách làm ăn của Hải và Ban kém hiệu quả, và nghiên cứu ra phương pháp gian lận mới. Đó là cách cắt số bằng máy vi tính, thoa keo trong lòng bàn tay để gian lận được nhiều số hơn, thay vì ngậm vào miệng. Từ đó, Hải móc nối với hai đội viên khác là Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Thành Sang cùng tham gia; đồng thời mở rộng quy mô gian lận từ giải nhỏ đến giải độc đắc.
Trong quá trình tham gia dán số cho Ban và Hải, những đội viên quay số đã tiết lộ bí quyết trên với Lý Trọng Minh và Trương Thành Tạo. Hai đối tượng này lại móc nối với các đội viên khác để gian lận kết quả phục vụ việc đánh đề... Minh và Tạo vừa bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, cơ quan chức năng đã làm rõ được có ít nhất 5 nhóm đã thao túng kết quả xổ số kiến thiết tại Long An. Đó là nhóm của ông trùm Ban, nhóm Hải "quắn", nhóm hai anh em Kiên Tân, nhóm Võ Kỳ Vọng và Lý Trọng Minh. Trong đó, Ban là kẻ đã khởi xướng việc gian lận.
(Theo Tiền Phong)