Từ ngày 1/7, các luật Căn cước, Các tổ chức tín dụng, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Giao dịch điện tử... bắt đầu có hiệu lực.
Tổ an ninh trật tự cơ sở sẽ được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó dân phòng.
Đại biểu Quốc hội cho rằng tội phạm hiện nay liều lĩnh, nếu để người cao tuổi tham gia lực lượng an ninh cơ sở có thể bị nguy hiểm, khó thực hiện nhiệm vụ.
Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Giang Trần Văn Tuấn đề nghị luật hóa quỹ hỗ trợ thành lập tổ an ninh trật tự ở cơ sở do các xã tự huy động, quản lý và sử dụng.
Bộ trưởng Tô Lâm nói muốn phát triển cần ổn định và vụ xảy ra tại Đăk Lăk vừa qua cho thấy không thể coi thường việc đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng khẳng định, luật hoá các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở sẽ không hình thành tổ chức mới, không tăng biên chế.
Nhiều chuyên gia đề nghị nâng phụ cấp cho công an xã bán chuyên trách, dân phòng, có thể xã hội hóa vì đây là lực lượng "ứng vạn biến" ở cơ sở.
Với mức phụ cấp hơn một triệu đồng mỗi tháng, không được đóng bảo hiểm xã hội, các chuyên gia cho rằng công an bán chuyên trách ở cấp xã nhận đãi ngộ chưa tương xứng.
Bộ Công an muốn hợp nhất công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở với khoảng 300.000 người.