Không thể tiếp tục "lờ đi" vấn đề sở hữu trí tuệ khi VN đã gia nhập WTO, các doanh nghiệp tìm cách giải bài toán bản quyền phần mềm. Công ty nhiều tiền thì mua "cả lố", kẻ ít hơn ký hợp đồng sử dụng dần dần. Có đơn vị quay ra dùng mã mở và không ít thì ... im lặng nghe ngóng.
Tại Công ty tin học IDC (17 Lý Nam Đế) và SingPC (số 5 Quốc Tử Giám), cơ quan chức năng vừa phát hiện nhiều máy tính, đĩa CD-ROM lậu có chứa các phần mềm bất hợp pháp khác nhau. Riêng SingPC từng bị xử phạt hành chính về việc vi phạm bản quyền phần mềm hồi tháng 5/2005.
Sau cuộc ra quân đầu tháng 3 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Văn hóa Thông tin và Phòng C15, Bộ Công an, tiếp tục tăng cường đợt thanh tra bản quyền phần mềm trên toàn quốc với sự tham gia của nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn.
Ngày 15/11, hai công ty tin học quy mô lớn tại quận 1 là siêu thị máy tính Nguyễn Hoàng (104 Nguyễn Văn Cừ) và công ty TNHH Tin học Thành Nhân (174-176 Bùi Thị Xuân) đã bị xử phạt 25 triệu đồng do sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền.
Trong chuyến thăm trụ sở Microsoft ngày 20/6 ở Washington, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc trao đổi riêng với Bill Gates, Chủ tịch hãng, và hứa hẹn sẽ thực hiện nhiều biện pháp nghiêm khắc với tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 3 công ty máy tính vi phạm bản quyền phần mềm bị kiểm tra hồi tháng 5. Theo đó, Vĩnh Trinh, Nhật Hải và Sing PC, mỗi công ty bị phạt 21 triệu đồng, thu giữ ổ cứng của các máy tính vi phạm bản quyền và nộp 5 triệu đồng tiền lưu kho.