Đây là cuộc thanh tra thứ 3 nằm trong Chiến dịch xử lý vi phạm bản quyền phần mềm năm 2006 do Chính phủ phát động được thực hiện tại Hà Nội và TP HCM nhằm hạn chế nạn vi phạm bản quyền phần mềm đang xảy ra nghiêm trọng tại VN.
Tại công ty DTIC, Đoàn thanh tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm và thu giữ 10 CPU máy tính có cài đặt nhiều phần mềm bất hợp pháp như Microsoft Windows XP, Microsoft Office, Từ điển Lạc Việt, Vietkey 2000, Symantec Antivirus Corporate Edition… mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Ông Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thông tin cho biết, sẽ sớm có quyết định xử phạt công ty DTIC theo quy định của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin.
Theo dự báo của các chuyên gia, ngành CNTT khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng với tốc độ 54% trong giai đoạn 2002-2006. Chỉ cần cắt giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền thêm 10% thì ngành CNTT sẽ tăng trưởng tới 93%.
Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ VN Trần Việt Hùng cho biết, VN hiện vẫn bị đánh giá là quốc gia có tỷ lệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lớn. Chỉ tính riêng trong năm 2005 có tới trên 3.000 vụ bị xử lý hành chính, hơn 100 vụ bị xử lý hình sự.
Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, sau khi Luật Sở hữu trí tuệ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, các vụ kiện về sở hữu tương tự sẽ trở nên phổ biến và quen thuộc hơn với các doanh nghiệp. Ngoài hàng loạt những vi phạm về bản quyền phần mềm đã bị phát hiện và nghiêm khắc xử lý, những vụ kiện về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khác cũng xuất hiện ngày càng nhiều và nóng hơn. Thực tế, từ đầu năm 2006 cho đến nay đã xảy ra hàng loạt tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ ở rất nhiều lĩnh vực.
Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã trình Chính phủ đề án tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đề án này bao gồm rất nhiều biện pháp tổng hợp, trong đóquan trọng nhất là tăng cường năng lực của cơ quan thực thi như quản lý thị trường, công an kinh tế, tòa án và cơ quan thẩm định vi phạm. Các cơ quan sẽ phối hợp mở các cuộc thanh kiểm tra quy mô lớn về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Hồng Anh