Đoàn thanh tra Bộ Văn hoá thông tin kết hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét 2 công ty trên và phát hiện rất nhiều máy tính đã cài đặt các phần mềm sao chép của Microsoft như Windows, Office... và những phần mềm Việt Nam phổ biến như VietKey, từ điển Lạc Việt.
Đoàn thanh tra đã lập biên bản xử phạt, niêm phong các máy tính và thu giữ 86 đĩa CD sao chép phần mềm tại công ty Nguyễn Hoàng cùng nhiều đĩa lậu khác tại công ty Thành Nhân. Bà Lê Thị Thuột, Giám đốc marketing công ty Nguyễn Hoàng, cho biết: "Công ty không bán những phần mềm sao chép cũng như sản phẩm có cài đặt phần mềm này. Tuy nhiên, một vài nhân viên có giữ để cài đặt theo yêu cầu của khách hàng tại nhà".
Năm 2004 cũng có 2 công ty tin học tại TP HCM bị xử phạt do vi phạm bản quyền phần mềm là Hoàn Long và Phong Vũ. Tháng 5 vừa qua, tại Hà Nội, 2 công ty tin học Trần Anh và Vĩnh Xuân cũng bị xử phạt với cùng lý do.
V.H.