TAND Tối cao nhận định, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên với Nguyễn Trung Dũng, chủ quán "cơm tù" Thu Thanh và 4 trường hợp khác về tội giết người là không nặng. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt theo đơn chống án của các bị cáo.
Sáng 9/8, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Hương - hành khách bị đánh chết tại quán 'cơm tù' Thu Thanh - đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Bình Thuận đề nghị giảm nhẹ hình phạt với 5 bị cáo tham gia hành hung ông Hương.
Đây là kết quả hai ngày xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán cơm Thu Thanh, trên QL1A qua tỉnh Bình Thuận. Bản án sơ thẩm tuyên sáng nay cũng phạt án tù 12-19 năm cho các nhân viên nhà hàng tham gia đánh đập làm chết khách đi đường - ông Nguyễn Văn Hương.
5 người tham gia đánh chết ông Nguyễn Văn Hương tại quán "cơm tù" Thu Thanh sẽ phải ra trước vành móng ngựa tại TAND tỉnh Bình Thuận. Các bị can Nguyễn Trung Dũng, Phạm Viết Cường, Lê Văn Đoan, Nguyễn Trung Thảo và Nguyễn Xuân Lành cùng bị VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố về tội giết người.
Công an tỉnh Bình Thuận vừa kết thúc điều tra vụ đánh chết khách đi ôtô đường dài tại quán cơm Thu Thanh, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc. Chủ quán Nguyễn Trung Dũng cùng 4 người làm công bị đề nghị truy tố về tội giết người.
Ông Đinh Kỳ Đáp, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Bộ Công an vừa có công văn hướng dẫn đơn vị điều tra 'cơm tù' tại quán Thu Thanh. Theo đó, trong 1 tháng phải làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của chủ xe và tài xế chiếc ôtô chở ông Nguyễn Văn Hương.
Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết trong vài ngày tới, đơn vị sẽ chuyển hồ sơ đề nghị VKS tỉnh truy tố 5 bị can trong vụ án này. Bình Thuận đã chọn đây là án điểm, dự kiến xét xử cuối tháng sau.
Theo văn bản xác minh của Công an Hà Nội vừa cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, Phạm Viết Cường (một trong 5 người tham gia hành hung đến chết ông Nguyễn Văn Hương ở quán cơm Thu Thanh) đang phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại Hà Nội.
Thiếu tá Nguyễn Văn Công, Đội trưởng Đội Trọng án, cho biết việc đánh người diễn ra dưới sự cầm đầu của chủ quán Nguyễn Trung Dũng. Năm thanh niên cùng tham gia đánh một người già yếu là ông Nguyễn Văn Hương, phải ý thức được hành vi của mình có khả năng dẫn đến chết người.
Các cán bộ ở đây biết và biết rất rõ sự tồn tại và tác oai tác quái của những quán "cơm tù" khét tiếng này. Ít nhất họ cũng cần chịu một hình thức kỷ luật thích đáng (bị cách chức hoặc cho ra khỏi ngành) vì không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Trong bản báo cáo gửi UBND huyện Hàm Thuận Bắc (lần 2), ông Nguyễn Lân, Chủ tịch UBND xã Hồng Liêm, thừa nhận đã để xảy ra tình trạng “cơm tù” trên địa bàn làm chết người, gây mất trật tự an ninh. Nhưng cán bộ xã không có ăn nhậu la cà, nợ nần cũng như bảo kê, dung túng cho các quán “cơm tù” hoạt động.
14h hôm qua, ông Trần Văn Tòng, chủ xe 69K-4107 và lái xe Trần Minh Tập đã từ Cần Thơ có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Thuận. Trước đó, cả chủ và lái xe đều cho rằng họ không tự ý bỏ chạy khỏi hiện trường mà do ông Trưởng công an xã Hồng Liêm sau khi xem xong giấy tờ đã cho đi.
Ngày 13/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bình Thuận đã có giấy triệu tập chủ xe khách mang biển số 69K-4107 và hai tài xế, yêu cầu ngày 15/1 phải có mặt để tiếp tục làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Hương bị đánh chết.
Bộ trưởng Đào Đình Bình vừa có công văn yêu cầu giám đốc các sở GTVT phải chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh vận tải có biện pháp giáo dục, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lái xe câu kết với quán “cơm tù”. Các lái xe phải cam kết với chủ doanh nghiệp không đưa khách vào quán “cơm tù” để kiếm lợi cá nhân.
Chiều qua, trung tá Đinh Kỳ Đáp, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Bình Thuận cho biết, biển số 69K-4107 của chiếc xe chở ông Nguyễn Văn Hương, nạn nhân bị đánh chết tại quán "cơm tù" Thu Thanh là giả. Chủ nhân thật sự của chiếc xe này là bà Nguyễn Thị T., ngụ tại thành phố Cần Thơ.
Hôm qua, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Huỳnh Sơn Trung đã ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh quán cơm Ông Béo, tại khối phố Kim Liên, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, do ông Phạm Văn Tí làm chủ quán.
"Tiến hành kiểm tra và kiên quyết dẹp bỏ các quán cơm vi phạm pháp luật trong kinh doanh, lập lại trật tự và an toàn trên các tuyến giao thông. Khẩn trương, nghiêm túc và sớm truy tố những kẻ gây ra cái chết của ông Nguyễn Văn Hương, đồng thời nghiêm trị các hành vi phạm pháp tương tự", Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra chỉ đạo hôm 8/1.
Hôm qua, Văn phòng Bộ đã có công văn gửi lãnh đạo công an các tỉnh Bình Thuận, Cần Thơ, TP HCM, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Hà Tĩnh yêu cầu xử lý dứt điểm nạn "cơm tù".
Tôi lấy làm lạ là những quán "cơm tù" nổi tiếng kia tồn tại đã nhiều năm mà chính quyền xã, huyện, tỉnh Bình Thuận không có biện pháp mạnh tay nào hết. Theo tôi, cũng cần xem xét trách nhiệm của những vị quan chức này vì đã buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 27/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can với chủ quán cơm Thu Thanh cùng 4 người khác, những kẻ hành hung đến chết ông Nguyễn Văn Hương. Một số luật sư cho rằng có nhiều tình tiết tăng nặng cho các bị can trong vụ án này. Đồng thời, có thể phải xem xét trách nhiệm của công an, chính quyền địa phương.