Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 23/12/2002, xe khách biển số 69K chạy tuyến Cần Thơ – Hà Nội giữa đường nghỉ trưa tại quán Thu Thanh. Hành khách tên Tứ say xe, không vào ăn, đã bị chủ quán Dũng chặn lại, buộc vào gọi món. Ông Nguyễn Văn Hương, 58 tuổi là chú của chị Tứ, thấy vậy phản ứng thì bị Dũng chửi. Ông Hương tức giận đứng dậy, bị Dũng nắm ngực áo đấm vào mặt. Hai người giúp việc là Lành và Đoan tới hỗ trợ ông chủ, đánh đấm túi bụi ông Hương. Ông Hương chống cự không nổi chạy ra sân. Lúc đó Thảo và Cường từ quán Thu Thảo đối diện cũng nhào sang đánh hội đồng. Chúng dùng chân dẫm, đạp vào ông Hương đang ngã quỵ xuống đống cát trước sân... Khi được khách đi đường can ngăn, đưa tới Bệnh viện tỉnh Bình Thuận thì ông Hương đã chết.
Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là suy tuần hoàn cấp do đa chấn thương vùng đầu, ngực, gãy ngang thanh xương ức, vỡ tim gây chảy máu ồ ạt.
Quán cơm Thu Thanh hoạt động từ năm 1996, là nơi bán hàng với giá cắt cổ cho khách đường dài. Chủ quán chỉ đạo nhân viên theo dõi, ép khách ăn uống giá cao, nếu không sẽ hù dọa, đòi tiền đi vệ sinh, đánh đập. Khoảng 2 tháng trước vụ đánh chết ông Hương, một hành khách cũng bị hành hung vì không chịu ăn "cơm tù".
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án để điều tra với chủ xe, tài xế ôtô khách 69K về hành vi không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên sau đó cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án vì không xác định được cụ thể những ai chứng kiến vụ đánh người. Hơn nữa nạn nhân bị đánh vỡ tim nên tử vong rất nhanh, khó có thể cứu giúp.
Sau khi xảy ra vụ án, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã thu hồi giấy phép kinh doanh của quán cơm Thu Thanh. Các cá nhân có trách nhiệm ở địa phương đã bị kiểm điểm. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã kiến nghị UBND huyện phê bình chủ tịch xã Hồng Liêm, kiểm điểm và xử lý kỷ luật trưởng công an xã.
(Theo Tuổi Trẻ)