Đại tá Nguyễn Kiến Quốc (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) khẳng định: "Việc đánh chết người ở quán cơm Thu Thanh (xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc) gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của chủ quán cùng đồng bọn rất côn đồ, bất chấp pháp luật, cần xử lý nghiêm khắc".
Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (Đoàn luật sư TP HCM), chủ quán Thu Thanh cùng những người khác tham gia đánh chết người phải chịu trách nhiệm về hành vi "giết người", và phạm tội với tính chất côn đồ, có tổ chức. Chủ quán là người chủ mưu, tình tiết tăng nặng với bọn chúng là phạm tội với người già (ông Hương 61 tuổi). Với tài xế, khi nạn nhân bị đánh anh này chỉ đứng nhìn không can thiệp. Hành vi này có dấu hiệu thông đồng với chủ quán. Nếu đủ căn cứ xác định có sự thỏa thuận giữa chủ quán và tài xế để đưa khách đến đây ăn cơm thì tài xế là đồng phạm "giết người". Ngoài ra, theo thông tin từ báo chí, quán Thu Thanh thường xuyên bắt ép khách ăn "cơm tù" và đánh những người không vào ăn, như vậy quán thường xuyên vi phạm pháp luật. Với trách nhiệm quản lý địa bàn về an ninh trật tự, cảnh sát khu vực không thể không biết việc này. Do vậy, họ có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu những người này có hành vi nhận tiền của chủ quán để làm ngơ cho sai phạm thì họ phạm tội nhận hối lộ.
Còn luật sư Võ Xuân Trung (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của tài xế vì là người tiếp tay cho chủ quán trong việc "móc túi" hành khách. Việc thiết lập hàng rào người để "vây" khách thể hiện có sự bàn bạc, chỉ đạo sẵn. Ngoài ra cần xử lý trách nhiệm những cán bộ chính quyền địa phương vì đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho những quán "cơm tù" hoành hành công khai trên địa bàn.
(Theo Tuổi Trẻ)