Đề nghị của luật sư Trần Văn Tạo - người đứng ra bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình bị hại - rằng cần xử lý tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng với chủ và tài xế xe khách không được tòa chấp nhận. Lý do là không có chứng cứ đầy đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự với những người này, dù có dấu hiệu cho thấy họ liên hệ mật thiết với quán cơm.
Diễn biến phiên tòa cho thấy các bị cáo tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Lê Văn Đoan, Nguyễn Trung Thảo, Nguyễn Xuân Lành, Phạm Việt Cường là người làm trong quán đều chỉ khai đấm hoặc đá một cái vào nạn nhân. Còn chủ quán Nguyễn Trung Dũng phủ nhận việc hô hào nhân viên đánh ông Hương. Bị cáo Dũng còn được nhân viên bảo vệ với lời bao biện: “Ông Dũng dặn không cho khách ra khỏi quán là để tránh tai nạn”.
Mức án nặng nhất, tù chung thân dành cho Nguyễn Trung Dũng. Các nhân viên Phạm Việt Cường bị 19 năm tù, Lê Văn Đoan 18 năm, Nguyễn Xuân Lành 13 năm, Nguyễn Trung Thảo 12 năm. |
Thực tế lời khai của những người liên quan tại cơ quan điều tra cũng như hình ảnh hiện trường cho thấy quán Thu Thanh chính là quán “cơm tù” như lâu nay người dân vẫn gọi. Nhà hàng thường câu kết với xe đò đưa khách vào ăn uống với giá cắt cổ. Tại tòa, bị cáo Dũng đã thừa nhận: “Không nói thì quý vị cũng biết, thông thường thì phải lấy khoản tiền của khách để bù vào phần ăn uống cho nhà xe. Phần tiền cơm của chủ xe chỉ lấy tượng trưng”.
Kết quả xác minh cho thấy cái chết của ông Hương là hậu quả cuộc đánh đập tập thể dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Trung Dũng. Tất cả những người tham gia đều phải liên đới chịu trách nhiệm về hành vi giết người.
(Theo Tin Tức, Tuổi Trẻ)