IR-300 là sản phẩm thứ hai của Olympus thuộc dòng Easy Imaging System cho phép người sử dụng in và chỉnh sửa ảnh mà không cần tới máy tính. Máy ảnh bỏ túi 5 "chấm" này rất gọn nhẹ với tiêu chí hướng tới sự đơn giản, dễ sử dụng.
Kiểu dáng rất "pro" nhưng lại nhẹ tương đương máy compact, hệ thống nút điều khiển dễ hiểu, pin chụp được hơn 300 kiểu, bộ lọc bụi siêu âm là những điểm ấn tượng ở E-500 Evolt. Máy được coi là 'cầu nối" giữa dòng máy nghiệp dư và chuyên nghiệp.
Chỉ có một vài chế độ cảnh chụp, không có chế độ chỉnh tay, khe ngắm cũng như chế độ chụp liên tiếp, FE-110 phù hợp với những người mới bước vào lĩnh vực nhiếp ảnh. Điểm hấp dẫn của máy là dễ sử dụng, bộ nhớ trong lớn và mức giá 200 USD, tất nhiên ở thị trường nước ngoài.
Được thiết kế dành cho nhu cầu sử dụng gia đình, C-460 Zoom rất dễ sử dụng với số lượng nút điều khiển tối thiểu. Máy nổi bật ở kiểu dáng nhỏ gọn, nhiều tuỳ chọn chụp liên tiếp, chất lượng ảnh tốt và giá cả phải chăng.
Tính năng thiên về tự động, 25 chế độ cảnh chụp, khả năng tiếp nhận ống kính ngoài, chức năng khử mắt đỏ là những gì mà phiên bản 7 "chấm" này có thể mang lại cho bạn. Ngoài ra, máy còn có khả năng chụp liên tiếp khá ấn tượng.
Olympus SP-350 sử dụng cảm biến ảnh 8 Megapixel, chế độ chỉnh tay hoàn toàn, màn hình lớn, khe cắm đèn flash ngoài và khả năng lưu trữ ảnh RAW. Phiên bản này sẽ được bán vào cuối tháng 10 với giá 399 USD.
Ngoài kiểu dáng mảnh và vuông vắn, SP-700 còn nổi bật với màn hình lớn, cảm biến 6 Megapixel, hệ thống nút điều khiển gọn ghẽ. Máy có chế độ chụp cận cảnh 1 cm, chụp dưới nước, chụp văn bản và chức năng trợ giúp.
C-480 (hay còn gọi là D-545) được thiết kế dành cho những người lần đầu tiên sử dụng máy ảnh. Ngoài kiểu dáng bắt mắt, máy còn có chế độ chụp cận cảnh 2 cm, 15 chế độ cảnh chụp, chế độ chụp liên tiếp 7 ảnh và hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge.
C-500 Zoom là một trong số ít các máy ảnh nhỏ gọn có chế độ phơi sáng chỉnh tay. Phiên bản này sở hữu cảm biến ảnh 5 Megapixel, 15 chế độ cảnh chụp và chip xử lý ảnh TruePic cao cấp trong một thân máy đẹp và gọn.
Phiên bản 5,1 Megapixel này có ống kính độ zoom 5x, màn hình 2 inch và chip xử lý ảnh TruePic TURBO Image. Máy có chế độ chỉnh tay hoàn toàn, chụp cận cảnh 2 cm, chức năng giảm nhiễu tự động và chống rung ở chế độ quay video.
Ngoài ống kính có độ zoom quang 10x và màn hình lớn, SP-500UZ còn nổi bật với chế độ lấy nét dự đoán, chụp liên tiếp, 21 chế độ cảnh chụp cùng khả năng lưu trữ ở định dạng RAW. Máy cũng có khả năng tiếp nhận ống kính chuyển đổi góc rộng và tele.
FE-100 và FE-110 là những máy ảnh dành cho đối tượng mới biết chụp ảnh bởi chúng chỉ có chế độ chụp tự động lập trình sẵn, đồng thời mỗi nút bấm chỉ có một chức năng để tránh nhầm lẫn cho người sử dụng.
Olympus lần đầu tiên trình làng một máy ảnh thời trang được ứng dụng công nghệ BrightCapture cho phép tăng độ sáng màn hình để chiếu sáng cho đối tượng chụp thay vì dùng đèn flash.
Olympus mới đây đã cho ra mắt C-180, máy ảnh 5 Megapixel có ống kính tiêu cự cố định dành cho đối tượng bắt đầu học chụp ảnh. Không có nhiều tính năng cao cấp, điểm nổi bật của máy là dễ sử dụng, chất lượng ảnh tốt và giá cả phải chăng.
Olympus C315Z để dành cho các nhà nhiếp ảnh số có thể dễ dàng sử dụng và tiếp cận với nghề. Kế thừa tính tiện dụng và chất lượng từ C310 kết hợp với độ phân giải được cải thiện lên 5,1 MP, C315 cho phép tạo ra các bức ảnh khổ lớn và chi tiết.
Olympus tuyên bố C-765 là máy ảnh 4 Megapixel thông minh nhất thế giới. Máy có khe ngắm điện tử độ phân giải cao, chế độ chỉnh tay hoàn toàn, khả năng chụp cận cảnh tốt, tuổi thọ pin cao. Đây là một trong những máy ảnh 4 'mê' có chất lượng tốt nhất.
Máy ảnh 5,1 Megapixel này thể hiện nét đột phá trong kiểu dáng màn hình và ống kính của Olympus. Tương thích với nhiều định dạng thẻ nhớ, C-5060 có nhiều tính năng tuyệt vời ở cả chế độ chụp và xem lại mà không phải máy ảnh số nào cũng có được.
Olympus đã chứng tỏ việc chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu là không quá khó khăn khi giới thiệu sản phẩm µ Digital 800. Màn hình độ tương phản cực cao, 8 triệu điểm ảnh, tốc độ xử lý nhanh và nhiều tính năng chụp đêm cao cấp là những điểm đáng chú ý.
Là một trong số máy ảnh hiếm hoi trang bị ống kính góc rộng tới 27 mm, Olympus C-7070 làm thỏa mãn những tay máy nghiệp dư thích chụp phong cảnh hay nội thất đòi hỏi góc nhìn rộng. Cùng với ống kính zoom 4x tới 110 mm, kể cả những người khó tính nhất cũng dễ hài lòng.
Giống như các đời máy trước trong dòng C của Olympus, C-770 UZ có thân máy nhỏ gọn mầu trắng bạc hoặc đen, các nút điều khiển được thiết kế cực kỳ đơn giản nằm ở các vị trí quen thuộc, xuất hiện rất ít các chi tiết mang tính tô điểm.