Stylus 600 là một trong 7 máy ảnh mới được Olympus cho ra mắt ngày 29/8 vừa qua.Với 3 phiên bản màu: xanh dương, đỏ hồng ngọc và bạc, máy ảnh thời trang và nhỏ gọn này được trang bị một lớp vỏ chống nước bằng kim loại, ống kính độ zoom 3x (tương đương với tiêu cự 35-105 mm ở máy dùng phim 35 mm) thu gọn vào thân máy khi không hoạt động, cảm biến ảnh CCD 6 triệu điểm ảnh hiệu dụng và xử lý hình ảnh TruePix Turbo nổi tiếng của Olympus.
Màn hình siêu tinh thể lỏng của Stylus 600 khá lớn so với kích thước toàn thân - đường chéo đạt tới 6,4 cm (2,5 inch), góc nhìn 160 độ và có độ phân giải kỷ lục 215.000 pixel. Đây là bộ phận đáng chú ý nhất bởi nó là cốt lõi của công nghệ BrightCapture. Thứ nhất, màn hình được cấu thành từ các hạt siêu tinh thể nên có độ tương phản cao gấp 3 lần màn hình LCD thông thường, nhờ đó hình ảnh được hiển thị rõ nét hơn đồng thời loại bỏ được các hiện tượng nhòe hình. Thứ hai, khi gặp tình huống chụp thiếu sáng, người sử dụng có thể tăng độ sáng của đèn nền màn hình lên 4 lần so với mức thông thường để cung cấp ánh sáng cho đối tượng, nhờ đó không phải dùng đến đèn flash.
Ngoài những công dụng đã nói ở trên, công nghệ BrightCapture còn giúp bạn có được những kiểu ảnh đẹp trong những tình huống thiếu sáng thông qua 3 chế độ: Light Portrait, Indoors và Night Scene. Chế độ Light Portrait giúp máy tự động tăng độ nhạy sáng lên đến ISO 1.600 (bình thường máy chỉ có thể đạt tới ISO 800) đồng thời tăng độ sáng của các đèn bố trí xung quanh màn hình để chiếu sáng cho cảnh chụp. Với chế độ Indoors, máy sẽ tự động kích hoạt đèn flash để chiếu sáng khi chụp trong môi trường ánh sáng yếu. Còn nếu chọn chế độ Night Scene thì tốc độ chụp sẽ được giảm xuống để ánh sáng vào cảm biến ảnh nhiều hơn, rất hữu ích khi chụp phong cảnh vào ban đêm.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 97x55x27 mm Khối lượng: 129 g Cảm biến: 6 triệu điểm ảnh hiệu dụng Ống kính: 35-135 mm, độ zoom 3x, độ mở f3,1-5,2 Zoom số: 5x Độ phân giải lớn nhất: 2.816x2.112 pixel Kiểu lấy nét: TTL Chế độ lấy nét tự động: tâm điểm, ma trận Chụp cận cảnh: 7 cm Kiểu đo sáng: ma trận, tâm điểm ISO: 64, 100, 200, 400, 800, 1.600, tự động Tốc độ chụp: 1/2-1/1.000 giây Chế độ cảnh chụp: 23 Cân bằng trắng: tự động, ánh nắng, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang Hiệu ứng màu: giả cổ, đen trắng Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức Giao tiếp: USB Hỗ trợ chuẩn in: DPOF, Exif 2.2, PIM III, PictBridge Thẻ nhớ: xD-Picture Bộ nhớ: 16 MB Pin: Li-12B |
Phiên bản 6 "mê" này cũng rất phù hợp với những người mới làm quen với nghệ thuật nhiếp ảnh bởi nó có tới 23 chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn, từ chụp phong cảnh, chân dung, đêm, thể thao cho tới những chế độ "hiếm" như chụp pháo hoa, sau kính, bảo tàng, nến và văn bản. Đặc biệt, khi sử dụng kèm với bộ vỏ chống nước PT-029 bạn còn có thể có thêm một chế độ cảnh chụp nữa: dưới nước. Nếu không chắc chắn làm về các chức năng của máy, người sử dụng có thể chọn chức năng hướng dẫn (Guide Function) để nắm bắt được mục đích và tham khảo chế độ cảnh chụp nên chọn trong mỗi tình huống cụ thể ngay trên màn hình.
Mặc dù nhỏ gọn và sở hữu nhiều chế độ dành cho người mới biết chụp ảnh, song Stylus 600 cũng cho phép những người đã có nhiều kinh nghiệm được thể hiện sự sáng tạo của mình, đặc biệt là trong những tình huống chụp đêm. Chức năng Histogram không những hiển thị thông tin về tình hình phân bố ánh sáng trên toàn bộ cảnh chụp mà còn cung cấp nhiều thông tin khác trong thời gian thực khi nhấn nút bấm chụp.
Bạn cũng có thể tiếp cận với nhiều chức năng biên tập trên máy như chèn thêm khung hình, tiêu đề. Ngoài chế độ giảm mắt đỏ, Stylus 600 còn có chức năng sửa lỗi mắt đỏ dành cho những ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ của máy.
Stylus 600 có 2 chế độ chụp liên tiếp. tốc độ chụp tốc độ thường (Normal Shooting Mode), tốc độ chụp là 1,3 ảnh/giây cho đến khi đầy bộ nhớ. Nếu chọn chế độ chụp liên tiếp tốc độ cao (High Speed Shooting Mode), máy chụp với tốc độ 4,3 hình/giây cho đến khi đầy thẻ nhớ.
Quay video không phải là điểm mạnh của Stylus 600. Máy có thể quay kèm âm thanh WMA ở độ phân giải tối đa là 640x480 pixel nhưng tốc độ chỉ đạt 15 hình/giây. Bạn cũng có thể chọn các độ phân giải 320x240 và 160x120 pixel (tốc độ vẫn là 15 hình/giây).
Stylus 600 sẽ được bán ra trong tháng 9 với giá 299 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)