Kích thước 100x65x35 mm và nặng 180 g, SP-310 có kiểu dáng khá chuyên nghiệp với tay cầm lớn và sâu cùng lớp vỏ kim loại màu bạc xám. Máy được trang bị cảm biến ảnh CCD 7,1 Megapixel hiệu dụng. Ống kính cao cấp 38-114 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm) có độ zoom 3x (zoom số 5x). Phiên bản này có khả năng tiếp nhận ống kính chuyển đổi góc rộng và tele. (Trong phụ kiện đi kèm có ống kính góc rộng WCON-0,7F và ống kính tele TCON-17F). Máy dùng chip xử lý ảnh TruePic Turbo.
Màn hình TFT LCD 2,5 inch có độ phân giải 115.000 pixel, hiển thị tốt hình ảnh trong môi trường có độ sáng mạnh nhờ đặc tính chống phản chiếu. SP-310 có khe ngắm quang học. Đèn flash có tầm chiếu sáng tối đa 3,8 m và hoạt động theo các chế độ tự động, khử mắt đỏ, đồng bộ chậm và cưỡng bức.
Phiên bản này có đầy đủ các chế độ phơi sáng, từ tự động, lập trình, ưu tiên độ mở, ưu tiên tốc độ chụp cho đến chỉnh tay hoàn toàn. Máy cũng có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng (chụp 5 ảnh có độ phơi sáng khác nhau để chọn ra ảnh có độ phơi sáng tốt nhất). Hệ thống đo sáng hoạt động theo các kiểu ma trận, tâm điểm và ưu tiên trung tâm.
SP-310 không có chế độ lấy nét chỉnh tay, chỉ có chế độ lấy nét tự động theo kiểu đo lường sự tương phản TTL. Trong khi lấy nét, người chụp có thể khoá giá trị lấy nét hoặc mở rộng vùng lấy nét. chế độ chụp cận cảnh, máy có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 2 cm. Máy có 25 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn, trong đó nổi bật là thể thao, món ăn, sau kính, sao chép văn bản, sau kính, pháo hoa, nến, dưới nước, cận cảnh dưới nước. Để có thể chụp dưới nước, bạn phải sử dụng bộ vỏ chống nước (trong bộ phụ kiện đi kèm máy).
chế độ chụp liên tiếp, người sử dụng có 2 tuỳ chọn về tốc độ. Nếu chọn tốc độ Normal, bạn có thể chụp tới 8 ảnh ở độ phân giải cao nhất với tốc độ 1,5 hình/giây. Còn ở tốc độ High Speed, tốc độ chụp tăng lên đến 2,4 hình/giây nhưng số lượng ảnh có thể chụp chỉ còn lại 2.
Ảnh sau khi chụp có thể được lưu trữ ở định dạng JPEG hoặc RAW. Phần mềm biên tập trong máy cho phép chỉnh sửa, thay đổi thông số và tạo hiệu ứng ngay trên máy. Đặc biệt, bạn có thể dò tìm và chỉnh sửa những ảnh bị hiện tượng "mắt đỏ" trước khi lưu trữ vào bộ nhớ.
SP-310 có chế độ quay video ở 2 độ phân giải 640x480 và 320x240 pixel với tốc độ 15 hoặc 30 hình/giây kèm theo âm thanh. Thời gian quay phim phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ.
Ngoài bộ nhớ trong 32 MB, SP-310 còn dùng thẻ nhớ xD-Picture. Máy có cổng USB và được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge. Trong bộ phụ kiện của máy còn có đèn flash gắn ngoài, bộ vỏ chống nước, kính lọc màu và đĩa CD lưu trữ phần mềm.
Sản phẩm đã có mặt trên thị trường từ tháng 10 với giá bán 340 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)