
SP-500UZ được Olympus giới thiệu ngày 29/8 trong đợt ra mắt 7 máy ảnh mới. Máy sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 10 với giá bán 399 USD.
Phiên bản 6 "mê" này mang đến cho bạn sức mạnh và sự linh hoạt của ống kính có độ zoom quang 10x - lý tưởng cho những tình huống chụp từ xa - với phổ tiêu cự 38-380 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm). Ống kính được cấu tạo từ 11 thành phần chia làm 7 nhóm, trong đó có 2 thấu kính aspheric có chỉ số khúc xạ cao.
Nếu muốn tăng khả năng phóng to hình ảnh, bạn có thể sử dụng ống kính chuyển đổi tele 1,7x (TCON-17) để tăng tiêu cự lên 646 mm. Máy cũng được trang bị ống kính chuyển đổi góc rộng WCON-07, cho phép mở rộng góc nhìn đến tiêu cự 27 mm. Khả năng tiếp nhận ống kính chuyển đổi góc rộng rất hữu ích khi chụp những tình huống đông đối tượng hoặc phong cảnh. Tất cả hình ản đều có thể lưu trữ ở định dạng JPEG và RAW. chế độ chụp cận cảnh, SP-500UZ có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 3 cm.
Olympus trang bị cho SP-500UZUZ chip xử lý hình ảnh TruePic TURBO - một trong những chip có tốc độ xử lý nhanh nhất hiện nay và có khả năng tái hiện màu chính xác kể cả ở độ phân giải thấp. Nhờ có TruePic TURBO, SP-500UZUZ chỉ mất chưa đến 1 giây để khởi động và thời gian trễ cửa trập hầu như không nhận thấy.
| *Olympus phản công |
Ngoài các chế độ tự động và lập trình, SP-500UZ có các chế độ phơi sáng ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ trập cũng như chỉnh tay hoàn toàn dành cho những nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm. Máy cũng có chế độ hiển thị biểu đồ để theo dõi sự phân bố ánh sáng trên màn hình.
![]() |
|
Với màn hình rộng 2,5 inch, việc ngắm chụp và xem ảnh sẽ trở nên dễ chịu. |
Với các lựa chọn lấy nét đa dạng, từ chế độ tự động iESP, tâm điểm và đa điểm cho tới chỉnh tay hoàn toàn, SP-500UZ mang đến cho người chụp cảm giác thoải mái khi quyết định mức kiểm soát của họ trong việc lấy nét - từ phó mặc cho máy cho đến kiểm soát hoàn toàn. Giống như C-7070, phiên bản đã dành giải thưởng của EISA, SP-500UZ cũng có hệ thống lấy nét tự động dự đoán, cho phép xác định được vị trí của đối tượng chuyển động vào thời điểm nhấn nút bấm chụp, rất hữu ích khi chụp các tình huống thể thao hay chụp động vật.
SP-500UZ có tới 21 chế độ cảnh chụp, trong đó nổi bật là các chế độ thể thao, pháo hoa, thức ăn, sau kính, sao chép văn bản và bảo tàng. Đặc biệt, máy cho phép người sử dụng tự thiết lập 4 chế độ cảnh chụp của riêng mình bằng cách chọn ra các thông số từ những kiểu ảnh ưng ý nhất rồi ra lệnh cho máy lưu trữ vào tùy chọn My Mode. Máy cũng có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng, cho phép chụp 5 kiểu ảnh có độ phơi sáng khác nhau của cùng một cảnh chụp để người chụp có thể chọn ra kiểu ảnh có độ phơi sáng hợp lý nhất.
Tốc độ chụp liên tiếp của phiên bản siêu zoom này rất ấn tượng. Máy có thể chụp được 3 ảnh sau một lần bấm nút với tốc độ 2,5 ảnh/giây.
|
Thông số kỹ thuật |
| Kích thước: 106x75x71 mm Khối lượng: 285 g Cảm biến ảnh: CCD, 6 triệu điểm ảnh hiệu dụng Tiêu cự ống kính: 38-380 mm Độ mở ống kính: f2,8-f3,7 Độ phân giải tối đa: 2.816x2.112 pixel Kiểu lấy nét: TTL Kiểu đo sáng: tâm điểm, ma trận, ưu tiên trung tâm ISO: 80, 100, 200, 400, tự động Tốc độ chụp: 15-1/1.000 giây Kết nối: USB Hỗ trợ chuẩn in ảnh: PictBridge, DPOF, Exif, PIM II |
Màn hình TFT LCD trông khá lớn với kích thước đường chéo 2,5 inch (6,4 cm), độ phân giải 115.000 pixel. Màn hình được phủ lớp hóa chất chống phản chiếu nên có thể hiển thị rõ nét hình ảnh trong môi trường ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, khe ngắm điện tử có thể cũng sẽ là bộ phận mà bạn hay dùng tới, bởi nó có độ phân giải lên tới 201.600 pixel - khá lớn so với khe ngắm điện tử của đa số máy ảnh nhỏ gọn hiện nay.
Đèn flash của SP-500UZ khá mạnh, với tầm chiếu sáng 0,3-4,5 m nếu chụp góc rộng và 1,2-3,4 m khi chụp tele. Đèn hoạt động theo các chế độ tự động, khử mắt đỏ, cướng bức, đồng bộ chậm, cưỡng bức kết hợp với khử mắt đỏ.
Bộ nhớ trong của SP-500UZ không lớn, chỉ có 10 MB. Máy dùng thẻ nhớ xD-Picture. Đặc biệt, máy có thể dùng tới 4 loại pin (NiMH, NiCd, Alkaline, Lithium-Ion).
SP-500UZ cũng được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge nên bạn có thể kết nối trực tiếp với máy in qua cổng USB để in ảnh mà không cần qua máy tính.
Việt Linh (theo Dpreview)
