
Olympus ra mắt C-480 vào ngày 17/2. Có thể nói đây là một máy ảnh lý tưởng dành cho những người sử dụng lần đầu tiên. Với lớp vỏ hợp kim nhôm sáng và nhẵn, thân máy trông khá "nuột" với những đường "vuốt" nhẹ bên phía ống kính. Chắc chắn đây sẽ là vật tùy thân duyên dáng nếu nằm trong túi xách của quý bà quý cô với kích thước 106x56x36 mm và khối lượng chỉ vỏn vẹn có 140 g.
C-480 dùng ống kính độ zoom quang 3x, tiêu cự 38-114 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm), độ mở f2,8-f4,9. Ống kính hoạt động theo cơ chế thu gọn vào thân máy khi không dùng đến. Cảm biến CCD có độ phân giải hiệu dụng 4 Megapixel, cho phép chụp ảnh tĩnh ở độ phân giải tối đa 2.288x1.712 pixel. Màn hình TFT LCD 1,8 inch có độ phân giải 85.000 pixel. C-480 không có khe ngắm và dùng chip xử lý ảnh TruePic Turbo - nổi tiếng về khả năng tái tạo ảnh chất lượng tốt và có tốc độ xử lý nhanh.

Được thiết kế dành cho những người sử dụng máy ảnh lần đầu, C-480 có những tính năng dễ sử dụng và không hề có một tính năng chỉnh tay nào. Trong mọi tình huống, máy đều tự động lựa chọn thông số độ phơi sáng và lấy nét. Không có chế độ phơi sáng tự động cũng như chỉnh tay, người chụp chỉ có thể chọn ra 1 trong số 15 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn phù hợp với những tình huống cụ thể. Ngoài các chế độ cảnh chụp quen thuộc như chân dung, phong cảnh, đêm, bãi biển, máy còn có các tùy chọn khá hay như chế độ chụp thức ăn, pháo hoa, nến, sau kính và hoàng hôn.
Nếu không biết phải chọn chế độ chụp nào cho phù hợp, bạn có thể truy cập vào chức năng trợ giúp để biết được chức năng, tác dụng của từng chế độ và các kiểu ảnh minh họa để bạn biết cách chọn. Chế độ chụp siêu cận cảnh cũng rất đáng nói, cho phép lấy nét đối tượng cách ống kính 2 cm. C-480 không có thể chụp tới 7 ảnh với tốc độ 1,3 hình/giây ở chế độ chụp liên tiếp.
Đèn flash hoạt động theo các chế độ tự động, khử mắt đỏ và cưỡng bức. Tầm chiếu sáng tối đa của đèn flash là 3,7 m ở chế độ chụp góc rộng.
Do C-480 được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge nên bạn có thể kết nối nó với máy in tương thích với chuẩn này để in ảnh ngay sau khi chụp không qua máy tính. Máy có bộ nhớ trong 14 MB và dùng thẻ nhớ xD-Picture (dung lượng tối đa có thể đạt tới 1 GB).
Quay video không phải là điểm mạnh của C-480. Bạn có thể quay video ở độ phân giải 320x240 với tốc độ 30 hình/ giây (thời gian là 30 giây) hoặc 15 hình/giây (khi đó thời gian tăng lên 41 giây).
Sản phẩm này đã có mặt trên thị trường từ cuối tháng 3 và được bán với giá 199 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)
*Bạn có thể gửi ý kiến tại đây.