Ngày 4/11, Olympus cho ra mắt một máy ảnh 6 Megapixel mới của hãng: SP-700. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở phiên bản này so với nhiều camera khác của Olympus là các nút điều khiển được đưa hết về phía sau và màn hình có kích thước đường chéo lên tới 3 inch (6,7 cm). Được bảo vệ bởi lớp vỏ kim loại sáng và nhẵn, song SP-700 chỉ nặng có 140 g và có kích thước 98x57x25 mm. Máy dùng cảm biến ảnh CCD 6,2 Megapixel (độ phân giải hiệu dụng là 6 Megapixel), ống kính 38-114 mm tính theo máy dùng phim 35 mm có độ zoom 3x.
Màn hình là một bộ phận khá nổi bật ở SP-700, bởi nó khá lớn với kích thước đường chéo lên tới 3 inch và rất nét với độ phân giải 230.000 điểm ảnh. Ngoài ra, màn hình còn có đặc tính chống phản chiếu nên có thể hiển thị hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng, kể cả dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Với một màn hình như vậy, sự thiếu vắng khe ngắm là điều dễ hiểu.
SP-700 có một chức năng rất hay dành cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm, đó là Compare and Shoot, cho phép người chụp kiểm tra và đánh giá kết quả ngay sau khi chụp và điều chỉnh các thông số nếu cần thiết để đảm bảo rằng bạn luôn luôn có được những bức ảnh như ý. Trên thực tế, tác dụng của chức năng này cũng giống như chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng hay bù trừ cân bằng trắng của nhiều máy ảnh khác, nhưng toàn diện hơn vì cho phép thay đổi nhiều thông số hơn.
Là một máy ảnh dành cho những người mới biết chụp ảnh, SP-700 không có chế độ chỉnh tay nào. Hệ thống lấy nét hoạt động theo chế độ tự động hoàn toàn, với kiểu lấy nét đo lường sự tương phản, tâm điểm và đa điểm thông minh. Ngoài chế độ phơi sáng tự động, người chụp có thể chọn chế độ phơi sáng lập trình với 24 chế độ cảnh chụp, trong đó đáng chú ý là các chế độ chụp nến, qua kính, sao chép văn bản, pháo hoa, thực phẩm.
*Canon ra đòn tổng lực |
*Olympus phản công |
Chế độ chụp dưới nước (cả góc rộng và cận cảnh) là một trong những tính năng độc đáo của SP-700. Để có thể chụp được ở chế độ này, Olympus thiết kế cho máy bao đựng chống nước (có tên PT-013). SP-700 có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 1 cm ở chế độ chụp siêu cận cảnh. Các tính năng đáng chú ý khác gồm: chụp liên tiếp (4 ảnh, tốc độ 0,7 hình/giây), chụp có thông số ngày tháng trên ảnh, chụp ghép toàn cảnh (khi sử dụng thẻ nhớ xD-Picture).
Hệ thống cân bằng trắng hoạt động theo các chế độ tự động, ban ngày, trời mây, đèn huỳnh quang và đèn nóng sáng. Độ nhạy sáng có thể chọn từ ISO 64 đến ISO 400 trong khi tốc độ chụp có thể chọn từ 4 đến 1/2000 giây. Các chế độ của đèn flash gồm: tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức nhưng không có đồng bộ chậm.
Trước khi lưu trữ ảnh, người chụp có thể chọn chức năng Red-eye Fix để chỉnh sửa những ảnh bị hiện tượng "mắt đỏ", hoặc chọn các hiệu ứng màu và kỹ thuật số để tăng thêm tính nghệ thuật cho ảnh. Máy được hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge, dùng thẻ nhớ xD-Picture và có cổng USB để trao đổi dữ liệu.
SP-700 có thể quay phim ở 3 độ phân giải: 640x480, 320x240 và 160x120 pixel kèm âm thanh WMA. Bạn không phải lo lắng về hiện tượng nhoè hình vì máy được trang bị hệ thống chống rung điện tử dành cho chế độ quay video.
SP-700 sẽ được bán ra trước dịp Giáng sinh 2005. Hiện Olympus chưa công bố giá bán.
Việt Linh (theo Dpreview)