Hà TĩnhKhi nước lũ dâng, ông Nguyễn Tiến, 54 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, cùng hàng chục người ra đồng thả lưới bắt cá.
Hà TĩnhNhiều người dân ra bãi biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên nhặt hàng tạ sò mai bị sóng đánh dạt bờ nằm lẫn dưới cát, đem bán hoặc làm thực phẩm.
Hà TĩnhVạt núi bên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn bị lở, đất đá tràn xuống đường khiến giao thông ngưng trệ, lúc 7h ngày 14/10.
7h ngày 14/10, bão Kompasu suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giảm còn 40-60 km/h, cấp 6-7, cách đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 200 km.
Khoảng 7-10h ngày 14/10, bão Kompasu sẽ đổ bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sức gió giảm còn 60-90 km/h, cấp 8-9.
Lo ngại bão Kompasu gây mưa lớn, nhiều thủy điện, hồ đập ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế xả nước để đảm bảo an toàn, tránh gây ngập lụt vùng hạ du.
Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đưa tàu thuyền lên bờ, gia cố bờ kè biển, dùng lưới quây ao cá để phòng bão Kompasu đổ bộ.
Sáng 13/10, bão Kompasu đạt sức gió tối đa 120 km/h (cấp 11), cách quần đảo Hoàng Sa 260 km và vào vịnh Bắc Bộ vào chiều cùng ngày.
Gần 65.000 hộ dân với khoảng 250.000 người ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ sơ tán trong trường hợp bão Kompasu đổ bộ mạnh cấp 9.
Bão Kompasu gây mưa lớn dẫn tới ngập lụt, lở đất tại nhiều khu vực ở Philippines và khiến ít nhất 9 người chết, 11 người mất tích.
Sáng 12/10, tâm bão Kompasu cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km, mạnh cấp 10-11 và hướng tới vùng biển miền Trung với tốc độ 25-30 km/h.
Đêm 11/10, bão Kompasu vào Biển Đông, dự kiến ngày 13/10 gây mưa cho các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung.