Chiều 15/10, dọc bờ biển Thiên Cầm dài hơn một km, đoạn qua xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, hàng chục người dân địa phương mang theo vợt lưới, bì tải, xô nhôm, rổ và làn nhựa... đi xung quanh để vớt sò mai dạt bờ.
Sò mai (hay sò biên mai) thân màu nâu vàng, to cỡ mu bàn tay người lớn, hình tam giác, vỏ phình ra giống như bắp chuối. Ruột loại hải sản này được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nướng mỡ hành, hấp, nấu cháo...
Hàng chục người dân tập trung tại biển Thiên Cầm nhặt sò mai, chiều 15/10. Ảnh: Đức Hùng
Bà Nguyễn Thị Thanh, 50 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng cho biết, nghe hàng xóm báo tin có "lộc trời" đã huy động thêm hai con gái mang làn nhựa đi dọc biển nhặt sò mai. "Loài này sống cách bờ biển khoảng 5-10 hải lý, thường xuất hiện vào tháng 9 âm lịch hàng năm. Hai hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kompasu, thủy triều đổi dòng khiến sò mai từ ngoài khơi bị sóng đánh dạt vào", bà Thanh nói.
Sau khi gom xong số sò mai dạt vào phía trong bờ, nhiều người dùng vợt lưới có cán dài khoảng 2 m lội ra ở vùng nước sâu khoảng 50 cm để bắt thêm "lộc trời". Mỗi nhóm khoảng 2-4 người thay nhau rửa và phân loại. Một số thương lái địa phương mang sẵn xô nhựa và thùng xốp đựng đá lạnh đến chờ mua.
Sò mai sau khi phân loại được bỏ vào rổ nhựa. Ảnh: Đức Hùng
"Trong một tiếng, tôi nhặt được hơn 50 kg sò mai. Ngày bình thường, ngư dân phải dùng thuyền công suất 90 CV, đánh bắt trong nhiều tiếng. Nay sò tự nhiên dạt bờ nên ai cũng vui và phấn khởi", anh Trần Văn Thành, 35 tuổi, cho hay.
Sò mai sống bán cho thương lái tại biển với giá 15.000 đến 30.000 đồng một kg. Nếu tách vỏ, lấy cồi bên trong làm sạch đem nhập cho các quán ăn, nhà hàng thì một kg giá khoảng 250.000 đồng. Cứ 10 kg sò mai sơ chế được một kg cồi sò.
Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng nói sò mai dạt bờ biển từ ngày 14/10 đến nay, người dân đã nhặt được hàng tạ, đây là hiện tượng thỉnh thoảng mới ghi nhận.
Nhiều người dùng vợt để vớt sò mai ở mực nước biển sâu 50 cm. Ảnh: Đức Hùng
Theo đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, bão Kompasu đã suy yếu thành áp thấp ngày 14/10, song do ảnh hưởng của hoàn lưu nên hai hôm nay địa bàn có mưa 50-100 mm. Một số vùng biển như Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân biển động, sóng dâng cao. Miền núi nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.