Trẻ từ 6 tuần tuổi cần được chủng ngừa vaccine Rotavirus, 6 trong 1 và phế cầu để phòng bệnh và biến chứng nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe.
Trong buổi tư vấn "Chủng ngừa Rotavirus, 6 trong 1 và phế cầu cho trẻ nhỏ”, các chuyên gia khuyến cáo về nguy cơ mắc bệnh và vai trò của các vaccine này.
Vaccine phòng Rotavirus, 6 trong 1 và phế cầu cần được chủng ngừa cho trẻ từ 6 tuần tuổi và phụ huynh không nên bỏ lỡ vì độ tuổi tiêm có giới hạn.
Vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi có khác biệt về liều lượng, số mũi tiêm khuyến cáo và nguy cơ xuất hiện tác dụng phụ so với vaccine người lớn.
Nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm vaccine để tăng cường đề kháng do lo ngại trẻ đồng nhiễm Covid-19 với nhiều bệnh khác khi trở lại trường học.
Trẻ cần tiêm vaccine đầy đủ để củng cố hàng rào miễn dịch, phòng các bệnh truyền nhiễm khi đi học trở lại sau Tết.
Chương trình tư vấn “Tiêm vaccine sau Tết và chuẩn bị cho trẻ đến trường” đang diễn ra, các chuyên gia khuyến cáo về nguy cơ, biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ.
Trẻ em có nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm sau dịp Tết Nguyên đán, nhất là khi đi học trở lại tại trường sau nhiều tháng học online.
VNVC Hoàng Mai, Nghệ An vừa khai trương sáng nay (26/1) với đủ loại vaccine phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Các chuyên gia khuyến cáo về nguy cơ bùng phát thủy đậu mùa Tết, mức độ nguy hiểm khi đồng nhiễm cùng Covid-19 và vaccine phòng ngừa bệnh.
Thời tiết đông xuân và sự gia tăng tiếp xúc dịp Tết là điều kiện thuận lợi khiến thủy đậu có nguy cơ bùng phát dịch, đặc biệt nguy hiểm khi đồng mắc cùng Covid-19.
Các bác sĩ đang tư vấn về khả năng mắc cúm, ho gà, bạch hầu, uốn ván ở người lớn, đặc biệt là nguy cơ đồng nhiễm Covid-19 và biện pháp phòng bệnh.
Vaccine tứ giá có hiệu quả bảo vệ rộng hơn các loại vaccine tam giá trước đây nhờ khả năng phòng tới 4 chủng virus cúm A, B nguy hiểm.
Tiêm vaccine viêm gan A là biện pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa HAV, loại virus có khả năng gây viêm gan nghiêm trọng, có thể dẫn đến suy gan và tử vong.
Để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chỉ tiêm chủng cho trẻ em là không đủ mà cần tiêm vaccine cho cả gia đình để tạo hệ miễn dịch dạng kén, giúp bảo vệ toàn diện.
Tôi có con trai 15 tuổi. Tôi được biết HPV có thể gây nên một số bệnh nguy hiểm ở bé trai.
Bệnh thương hàn có thể dẫn đến sốt cao, nôn mửa, gây các biến chứng như viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong.
Trong khi vaccine cúm phải tiêm nhắc lại hằng năm, vaccine uốn ván tiêm mỗi 10 năm, các mũi vaccine sởi lại có hiệu lực bảo vệ trọn đời.
Tôi có 2 con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi. Thời điểm này hàng năm bé thường bị ho, sổ mũi, viêm phổi… Hơn 4 tháng trước, cả 2 bé tới lịch tiêm phòng cúm nhưng đã bỏ lỡ do dịch.
Viêm màng não thường do phế cầu khuẩn, não mô cầu khuẩn và vi khuẩn Hib gây ra, nguy cơ gây tử vong cho trẻ em chỉ trong 24 giờ nhưng có thể phòng ngừa bằng vaccine.
Xin chào bác sĩ, Việt Nam có loại vaccine phòng cúm tứ giá mới. Cho tôi hỏi là loại vaccine này có khác gì so với các loại vaccine cúm đã có trước đó.
Vì sao nên tiêm nhắc mũi 3 phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt ở các mốc 4-7 tuổi và 9-15 tuổi mà không phải những mốc khác?
Trẻ em 12-17 tuổi dễ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, cần được tiêm một số loại vaccine phòng ngừa khi chuẩn bị trở lại trường học.
Học sinh THCS, THPT cần được củng cố hệ miễn dịch tốt trước khi trở lại trường bởi nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm sau nhiều năm không tiêm vaccine.